Nỗ lực nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Theo Yonhap và TTXVN, ngày 3-10, các quan chức CHDCND Triều Tiên đến Thụy Điển để chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn báo chí, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên Kim Myong-gil nhấn mạnh hy vọng vào kết quả đàm phán. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, tại vòng đàm phán cấp chuyên viên lần này, Mỹ và Triều Tiên muốn tìm ra điểm chung giữa các yêu cầu của hai bên đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngày 3-10, Tổng thống Mỹ D.Trump khẳng định, Washington cam kết nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, bất chấp vụ thử vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày xác nhận, Viện Khoa học quốc phòng của nước này phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới.

Cùng ngày, Nga hoan nghênh Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Tổng thống Nga V.Putin đánh giá việc Tổng thống Mỹ D.Trump quyết định nối lại đàm phán với Triều Tiên là một “động thái mang tính lịch sử”, nhằm làm dịu căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, người phát ngôn Lầu năm góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.Esper và người đồng cấp Nhật Bản T.Kono điện đàm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí cho rằng, vụ thử tên lửa của Triều Tiên là “hành động không cần thiết và không có lợi cho những nỗ lực ngoại giao”, đồng thời yêu cầu “Triều Tiên chấm dứt các vụ thử này”.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, ngày 8-10 tới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc tham vấn kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên. Đầy là đề xuất của Pháp, Đức và Anh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41792402-no-luc-noi-lai-dam-phan-ve-van-de-hat-nhan-trieu-tien.html