Nỗ lực làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe
Hiện nay, trên cả nước đang triển khai chiến dịch 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký ô tô, xe máy, giấy phép lái xe - một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông 'đúng, đủ, sạch, sống', phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Công tác này đang được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai, phấn đấu 100% dữ liệu được làm sạch trong tháng 12/2025.
Đến từng khu dân cư, rà từng phương tiện
Sau khi hợp nhất 3 đơn vị hành chính, gồm: thị trấn Đông Khê, Đức Xuân và Trọng Con thành xã Đông Khê (mới) có diện tích tự nhiên và dân số khá lớn. Nhiều địa bàn dân cư sinh sống rải rác. Bên cạnh đó, phong tục tập quán đa dạng, việc sử dụng và mua bán phương tiện phức tạp. Một số chiếc xe đã qua nhiều chủ, giấy tờ thất lạc; hoặc người dân đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương; có trường hợp chủ sở hữu phương tiện đã mất nhưng gia đình chưa tiến hành thủ tục sang tên. Qua rà soát, thống kê, toàn xã có trên 6.800 phương tiện cần làm sạch dữ liệu đăng ký và gần 390 trường hợp cần làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe.
Thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, thời gian này, các tổ công tác của Công an xã đến từng thôn, xóm, rà từng phương tiện, đối chiếu từng trường thông tin; hướng dẫn kê khai, bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu xe ô tô, xe máy và giấy phép lái xe của người dân. Địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi tổ công tác đều khẩn trương, trách nhiệm để bảo đảm tiến độ chung.
Các bước được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ rà soát dữ liệu trên hệ thống dân cư, đối chiếu thực tế tại hộ gia đình, cập nhật thông tin còn thiếu, kịp thời phát hiện các hồ sơ không trùng khớp hoặc có dấu hiệu chưa rõ ràng. Công an xã cũng tham khảo cách làm hiệu quả tại các địa phương khác để tối ưu phương pháp, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Công an xã Đông Khê tuyên truyền người dân xóm Nà Pi kê khai, bổ sung dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe.
Đại úy Nông Đình Khanh, Phó Trưởng Công an xã Đông Khê cho biết: Nổi bật trong đợt rà soát ở xã Đông Khê là chúng tôi phối hợp và nhận được sự vào cuộc tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trưởng xóm và Ban Công tác mặt trận. Sự vào cuộc của đội ngũ cơ sở góp phần thông báo nhanh, vận động hiệu quả, hỗ trợ tổ công tác tiếp cận từng hộ dân, rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác trong rà soát. Đồng thời, Công an xã phối hợp tuyên truyền trên loa truyền thanh, qua các cuộc họp xóm, hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ và hợp tác trong đối chiếu dữ liệu. Nhờ đó, người dân chủ động hơn trong việc kê khai, kiểm tra thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ chung.
Với tinh thần bám dân, bám địa bàn, đến ngày 10/12/2025, Công an xã Đông Khê đã làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện đạt 6.313/6.830 xe, tương đương 92,4%. Trong đó, dữ liệu phương tiện ô tô đã hoàn thành 100%. Làm sạch dữ liệu GPLX đạt 350/389 trường hợp, đạt 90%.
Không chỉ xã Đông Khê, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung, quyết liệt triển khai đồng bộ các hoạt động để hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định. Nguồn dữ liệu hoàn thiện góp phần quan trọng phục vụ quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, phòng chống gian lận giấy tờ và nâng cao chất lượng điều hành ở cơ sở.
Sạch dữ liệu - Tăng hiệu quả quản lý nhà nước

Cảnh sát giao thông cấp đổi giấy phép lái xe từ thẻ giấy sang thẻ PET cho người dân.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký ô tô, xe máy, giấy phép lái xe (từ ngày 1/11 đến 31/12/2025) của Cục CSGT, Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai rà soát, thống kê, cập nhật dữ liệu do công an các xã, phường gửi về. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GPLX từ thẻ giấy sang thẻ PET. Song song với làm sạch dữ liệu, lực lượng CSGT tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý điện tử, tăng cường liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu giao thông. Nhờ đó, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục, như: Tra cứu thông tin GPLX, kiểm tra phạt nguội, đăng ký sang tên xe... trực tuyến ngay tại nhà.
Đại úy Lương Thị Hà, Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà còn là bước quan trọng trong xây dựng nền quản lý hiện đại, minh bạch. Đối với người dân, dữ liệu chính xác giúp bảo đảm quyền lợi khi giải quyết các thủ tục liên quan đến phương tiện. Đối với lực lượng chức năng, hệ thống thông tin đầy đủ giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm, giữ vững an ninh trật tự. Mỗi người dân cần chung tay cung cấp, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo quy định, vì lợi ích cộng đồng và phục vụ cuộc sống của chính mình.
Tổng số dữ liệu GPLX cần làm sạch trên địa bàn toàn tỉnh là 20.515 trường hợp. Đến nay, đã làm sạch 18.681 trường hợp, đạt 91%. Số GPLX Công an xã thu thập được dữ liệu là trên 4.300 trường hợp. Phòng CSGT Công an tỉnh đã xác minh và Công an xã thực hiện cấp đổi GPLX cho người dân được hơn 820 trường hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn người dân bổ sung thông tin trên môi trường điện tử, phục vụ công tác làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe.
Phòng CSGT khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an; chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin; chấp hành tốt quy định khi mua, bán và sang tên xe chính là đang góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và góp phần xây dựng môi trường trường giao thông văn minh, an toàn.
Dự kiến đến ngày 31/12, 100% dữ liệu phương tiện và GPLX tại Cao Bằng sẽ được làm sạch theo kế hoạch đề ra. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu phương tiện “đúng - đủ - sạch - sống” không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, như: sang tên, cấp đổi, thu hồi đăng ký - biển số, mà còn bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của người dân. Hoạt động này thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh và Công an các địa phương trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.











