Nỗ lực hạ nhiệt khủng hoảng Ukraine lại thất bại

Điện Kremlin cho biết cuộc họp của các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine, Đức và Pháp nhằm tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine kết thúc mà không đạt được kết quả gì.

Sau cuộc họp theo "định dạng Normandy" ở Berlin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/2 nói với các phóng viên rằng một số nhà ngoại giao "có vấn đề với việc đọc văn bản rất ngắn và rõ ràng" của Thỏa thuận hòa bình Minsk năm 2015 giữa Kiev và Moscow về xung đột ở miền Đông Ukraine.

"Thật không may, phía Ukraine đang làm mọi cách để không phải thực hiện các cam kết của mình", ông Peskov nói thêm.

Trong khi đó, Andriy Yermak, nhà đàm phán của Ukraine, cho biết các bên sẽ tiếp tục đàm phán. "Các bên đều quyết tâm đạt được kết quả. Chúng tôi đều bày tỏ cam kết tuyệt đối với lệnh ngừng bắn, dù trong bất kỳ điều kiện nào”, ông Yermak nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Các cuộc đàm phán bốn bên theo "định dạng Normandy" bắt đầu từ năm 2014, nhằm mục đích chấm dứt giao tranh giữa Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông nước này.

Theo phía Đức, cuộc họp "định dạng Normandy" tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 3.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đến Moscow để thảo luận về việc xoa dịu căng thẳng.

Chuyến đi của ông Ben Wallace diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng thăm Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi Nga rút hơn 100.000 binh sĩ đang áp sát biên giới với Ukraine, cảnh báo Moscow sẽ gánh "những hậu quả khủng khiếp và phải trả giá đắt" nếu tấn công nước láng giềng.

Nga cho biết họ không có kế hoạch xâm lược Ukraine, nhưng muốn phương Tây không kết nạp Ukraine hoặc bất kỳ nước nào thuộc Liên Xô cũ vào NATO.

Moscow cũng muốn NATO hạn chế triển khai vũ khí tấn công ở khu vực Đông Âu. Tuy nhiên, những yêu sách an ninh trên của Nga đã bị phương Tây bác bỏ.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/no-luc-ha-nhiet-khung-hoang-ukraine-lai-that-bai-post1295556.html