Nỗ lực cho mùa vàng ấm no
(HNM) - Ngay từ những ngày đầu xuân mới Canh Tý 2020, nông dân Hà Nội đã xuống đồng, mỗi người đều nỗ lực hơn để có được mùa vàng no ấm. Tập trung mọi nguồn lực bảo đảm cho vụ xuân thắng lợi, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, là trách nhiệm của ngành Nông nghiệp đối với sự phát triển của Thủ đô.
Ngay từ đầu năm âm lịch, thời tiết đã có những diễn biến bất thường: Mưa lớn, mưa đá và dông lốc bất ngờ vào chiều tối 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi và ngày Mồng một Tết Canh Tý vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ. Tại Hà Nội, gần 200ha lúa mới cấy bị ngập nước, 63ha rau màu bị dập nát hoàn toàn… Điều này cho thấy, không chỉ với vụ xuân này, ngành Nông nghiệp Thủ đô sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới trong bối cảnh thời tiết khó lường. Mặt khác, nông nghiệp Hà Nội tiếp tục phải ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như giải quyết hàng loạt vấn đề nội tại như: Công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; tình trạng sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật… tùy tiện trong trồng trọt diễn ra ở nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường đất đai, nguồn nước, không khí…
Thời gian qua, nông nghiệp Thủ đô đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận; tuy nhiên, những thách thức đang đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trước mắt, để bảo đảm thắng lợi vụ xuân 2020, các địa phương cần tập trung chỉ đạo nông dân chủ động ứng phó với những khó khăn do thời tiết không thuận lợi; đồng thời thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp Hà Nội: Không cấy vào những ngày rét đậm, rét hại; thực hiện các biện pháp thâm canh, chăm sóc đúng kỹ thuật…, đặc biệt là bảo đảm đúng khung thời vụ gieo trồng. Ngay từ những ngày đầu năm mới Canh Tý này, ngành Nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch; đồng thời đề xuất ban hành cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng nông thôn mới Thủ đô.
Về lâu dài, cần đẩy mạnh việc nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao, công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt là ưu tiên xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị...; tăng cường các giải pháp hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cung cấp cho thị trường nông sản sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, ngành Nông nghiệp với vai trò “nhạc trưởng” cần tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, các nhà khoa học ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển, mở rộng thị trường nông sản trong nước và từng bước hướng tới thị trường nông sản xuất khẩu...
Rất nhiều công việc đòi hỏi ngành Nông nghiệp Thủ đô gắng sức nhiều hơn nữa, từ đó vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu của năm cũng như kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 với nhiệm vụ tổng quát: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị tăng cao, trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn”...
Với khí thế hào hứng xuống đồng trong những ngày đầu xuân, hy vọng nông nghiệp Thủ đô sẽ tạo được động lực mới mang đến những thành công mới.
Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/956627/no-luc-cho-mua-vang-am-no