Hiệp hội Kitô giáo Nigeria (CAN) cho biết tổng cộng 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị các tay súng bắt cóc khỏi Trường Công giáo St Mary ở bang Niger.
Chính phủ Nigeria đã yêu cầu đóng cửa ít nhất 41 trường trung học trên khắp quốc gia Tây Phi này sau các vụ bắt cóc học sinh gần đây.
Chính phủ Nigeria đã yêu cầu đóng cửa ít nhất 41 trường trung học trên khắp quốc gia Tây Phi này sau các vụ bắt cóc học sinh gần đây.
Hôm 21/11 (giờ địa phương), một vụ tấn công trường học đã xảy ra tại Nigeria, dẫn tới việc có ít nhất 227 học sinh và giáo viên bị bắt cóc. Đây là một trong những vụ bắt cóc học sinh hàng loạt mới nhất giữa bối cảnh tình hình an ninh trường học ngày càng đáng lo ngại tại Nigeria.
215 học sinh và 12 giáo viên bị bắt cóc trong vụ tấn công vào trường Công giáo St. Mary's ở Nigeria. Làn sóng bạo lực sắc tộc gia tăng còn làm tăng căng thẳng với Mỹ.
Vụ bắt cóc học sinh và nhân viên của trường St. Mary's chỉ diễn ra 4 ngày sau khi ít nhất 25 nữ sinh tại một trường trung học ở bang Kebbi, miền Bắc Nigeria, cũng đã bị các tay súng bắt cóc.
Trong cuộc họp kín ngày 20/11, Hội đồng quản trị của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran thông báo ngay lập tức cho cơ quan giám sát về tình trạng kho uranium đã làm giàu và các cơ sở hạt nhân bị đánh bom của nước này.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả ngay trên chuyến bay ở Nigeria khiến hành khách hoảng loạn.
Cảnh sát Nigeria cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong khi một số người khác bị bắt cóc, trong vụ tấn công vào một nhà thờ tại miền Trung nước này.
Các tay súng thuộc tỉnh bang Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISWAP) ngày 17/11 tuyên bố đã bắt giữ và hành quyết một chuẩn tướng Nigeria dù thông tin bị quân đội nước này kiên quyết phủ nhận.
Ít nhất 25 nữ sinh đã bị những tay súng không rõ danh tính bắt cóc trong vụ tấn công vào một ngôi trường ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria.
Các lực lượng an ninh Nigeria đang truy lùng nhóm vũ trang bắt cóc 25 học sinh trong vụ tấn công xảy ra rạng sáng 17-11 tại một trường THPT dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, Tây Bắc Nigeria.
Cảnh sát Nigeria cho biết nhóm tội phạm, được trang bị 'vũ khí hiện đại' đã xả súng, xông vào trường lúc khoảng 4 giờ sáng, bắt cóc 25 học sinh từ ký túc xá và đưa họ đến địa điểm chưa xác định.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một nhóm tội phạm đã bắt cóc 25 học sinh và sát hại một nhân viên nhà trường trong vụ tấn công xảy ra sáng 17/11 tại một trường trung học phổ thông dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, miền Tây Bắc Nigeria.
Tòa phúc thẩm hình sự tại Paris, Pháp ngày 10/11 tổ chức phiên điều trần để giải quyết yêu cầu của ông Nicolas Sarkozy, cựu Tổng thống nước này, về việc trả tự do sớm trong khi chờ xét xử phúc thẩm.
Le Monde dẫn nguồn chính quyền Paris: Niger bán 1.000 t uranium cô đặc cho Rosatom; 30 xe tải dự kiến qua Burkina Faso tới cảng Lomé, rồi đi biển sang Nga.
Một lượng lớn quặng uranium lên đến 1.000 tấn đã được quốc gia châu Phi Niger quyết định xuất khẩu cho Nga để tinh chế, nhưng quá trình vận chuyển chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Hôm qua (7/11), Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông báo khẩn cấp, đề nghị tất cả công dân Pháp đang sinh sống và làm việc tại Mali nhanh chóng rời khỏi quốc gia Tây Phi này, do tình hình an ninh bất ổn cùng với cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng.
Lệnh của Tổng thống Trump đưa Nigeria vào danh sách 'đáng quan ngại' đặt ra câu hỏi: Liệu Washington đang nhắm tới mục tiêu nhân đạo, hay lợi ích chiến lược tại châu Phi?
Ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn quân sự tại Nigeria nhằm ngăn chặn tình trạng mà ông cho là sát hại người Công giáo tại quốc gia châu Phi này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục khiến giới ngoại giao và an ninh quốc tế 'dậy sóng' khi cho biết quân đội nước này có thể được triển khai hoặc tiến hành không kích ở Nigeria nhằm 'ngăn chặn cuộc thảm sát hàng loạt những người theo Cơ Đốc giáo', một cáo buộc mà quốc gia đông dân nhất châu Phi bác bỏ.
Nigeria ở châu Phi đang bị Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm đến giống như Venezuela ở khu vực Nam Mỹ.
Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn quân sự tại Nigeria nhằm ngăn chặn tình trạng mà ông cho là sát hại người Công giáo tại quốc gia châu Phi này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể đưa quân tới Nigeria nếu nước này không ngăn chặn các vụ sát hại người Cơ Đốc giáo. Động thái này có nguy cơ làm căng thẳng quan hệ song phương và khoét sâu bất ổn ở Tây Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau 61 năm thực hiện, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa chính thức công bố 3 tập cuối của bộ 'Lịch sử chung của châu Phi', khép lại một công trình khoa học đồ sộ với sự tham gia của hơn 550 chuyên gia, với mục tiêu kể lại lịch sử châu Phi bằng chính tiếng nói của người châu Phi, thoát khỏi các định kiến và huyền thoại do chủ nghĩa thực dân để lại.
Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự vào Nigeria đang làm dấy lên tranh cãi mới về vấn đề tự do tôn giáo ở quốc gia Tây Phi - nơi cả người Cơ đốc giáo và Hồi giáo đều là nạn nhân của bạo lực kéo dài.
Ngày 2/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ có thể triển khai binh sĩ tới Nigeria hoặc tiến hành không kích để ngăn chặn tình trạng mà ông gọi là việc sát hại hàng loạt người theo đạo Cơ đốc giáo ở quốc gia Tây Phi này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bộ Quốc phòng đã được yêu cầu 'chuẩn bị hành động' tại Nigeria, giữa cáo buộc nước này để xảy ra các vụ sát hại người theo đạo Cơ đốc.
Chính phủ Nigeria mới đây tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống các nhóm phiến quân Hồi giáo, song nhấn mạnh mọi hỗ trợ quân sự từ Washington phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Tây Phi này.
Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương án quân sự tại Nigeria, cáo buộc chính phủ quốc gia Tây Phi này không ngăn chặn các vụ sát hại người theo đạo Thiên chúa.
Hôm 2/11, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho hành động quân sự có thể xảy ra ở Nigeria trong khi tiếp tục cáo buộc quốc gia này không hành động đủ để ngăn chặn bạo lực chống lại cộng đồng người theo Công giáo - một cáo buộc mà Nigeria đã nhiều lần phủ nhận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 tuyên bố đã lệnh Bộ Quốc phòng nước này chuẩn bị cho một hành động quân sự tiềm tàng tại Nigeria với cáo buộc chính phủ quốc gia Tây Phi này thất bại trong việc năng chặn các vụ hành quyết nhắm vào tín đồ Cơ đốc giáo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 (giờ địa phương) cho biết đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho hành động quân sự ở Nigeria nếu quốc gia Tây Phi này không trấn áp việc sát hại các tín đồ Cơ Đốc giáo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự 'nhanh chóng' tại Nigeria, nếu quốc gia Tây Phi này không trấn áp được nạn sát hại những người theo đạo Thiên Chúa.
Ông Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị các phương án quân sự đối với Nigeria, trong trường hợp chính phủ nước này 'tiếp tục cho phép các vụ giết hại người Cơ đốc giáo'.
Tổng thống Donald Trump đe dọa cho lực lượng Mỹ tiến quân vào Nigeria 'tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo'.
Phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương án ứng phó, trong bối cảnh Nigeria đối mặt tình trạng bạo lực và bất ổn an ninh gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tấn công quân sự nhanh chóng vào Nigeria nếu nước này không bảo vệ người Kitô giáo. Abuja bác bỏ cáo buộc và khẳng định luôn bảo vệ tự do tôn giáo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch cho hành động quân sự tiềm tàng ở Nigeria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự tại Nigeria sau khi cáo buộc Nigeria bạo lực đối với người theo đạo Thiên chúa.