Niềm vui quê hương Tiên Lữ đổi mới

Những năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Tiên Lữ đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, khai thác hiệu quả các thế mạnh, nguồn lao động và trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thành tựu đạt được qua 25 năm tái lập huyện Tiên Lữ đã trở thành niềm phấn khởi, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Đồng chí NGUYỄN QUANG BẠ, nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Nhiều năm công tác, gắn bó với huyện Tiên Lữ, trong đó có 20 năm hợp nhất là huyện Phù Tiên và gần 10 năm sau tái lập huyện Tiên Lữ là người từng nhiều năm giữ chức vụ chủ chốt, lãnh đạo huyện Tiên Lữ ngay từ năm đầu tái lập, tôi rất vui mừng trước sự đổi thay toàn diện của quê hương và tự hào đã cống hiến một phần công sức vào thành tựu to lớn này. Sau 25 năm tái lập, huyện Tiên Lữ có nhiều đổi mới, kinh tế phát triển vượt bậc. Diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay rõ nét, ngày càng khang trang, hiện đại. Từ nền kinh tế có điểm xuất phát thấp, là một huyện thuần nông, công nghiệp không có, tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé, manh mún, hiệu quả thấp trong những năm đầu tái lập, đến nay, Tiên Lữ đã vươn lên mạnh mẽ, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, sau 1/4 thế kỷ tái lập huyện, điều dễ nhận thấy nhất là sự đổi thay về cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, các tuyến giao thông của huyện, xã, thôn được đầu tư nâng cấp và mở rộng, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương. Đi đôi với phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa. Cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, huyện quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Quang Bạ

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, tôi nhận thấy, huyện Tiên Lữ vẫn còn nhiều tiềm năng, nguồn lực, dư địa, lợi thế, nội lực để tiếp tục đổi mới và phát triển nhanh hơn, mạnh hơn về mọi mặt. Chứng kiến huyện Tiên Lữ hôm nay vươn mình phát triển, tôi vô cùng tự hào. Tôi luôn căn dặn con cháu phải thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương. Tôi mong muốn thời gian tới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Đoàn Hồng Quảng, Giám đốc Hợp tác xã thương mại dịch vụ chăn nuôi Quảng Phát (xã Hải Triều, Tiên Lữ): Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Sau 25 năm tái lập huyện, tôi nhận thấy huyện Tiên Lữ có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trưởng nhanh, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh được tăng cường, đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển mạnh theo hướng hàng hóa, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường, đem lại giá trị kinh tế cao cho nông dân, giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Ông Đoàn Hồng Quảng

Trước đây, gia đình tôi chỉ là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún với vài chục con gia súc và gia cầm, vườn trồng các loại cây ăn quả không có quy hoạch và định hướng cụ thể. Không những vậy, điều kiện chăn nuôi kém dễ gây tác động xấu đến sản xuất, dễ xảy ra dịch bệnh, thiệt hại và thua lỗ.

Từ khi quyết tâm chuyển đổi sang chăn nuôi an toàn sinh học, đầu tư chuồng trại khép kín và phát triển sản xuất quy mô tập trung, cách nghĩ và cách làm của tôi đã thay đổi. Tôi đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn hiện đại theo hướng công nghiệp, vừa chăn nuôi lợn giống, vừa chăn nuôi lợn thịt. Trong đó, chú trọng nhất là khâu vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải và phòng ngừa dịch bệnh. Bên cạnh đó, đầu tư cho con giống chất lượng cao và bảo đảm nguồn thức ăn chăn nuôi dinh dưỡng cân đối. Hiện nay, gia đình tôi duy trì đàn lợn ổn định ở mức trên 1 nghìn con, tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Trung bình mỗi năm, trang trại của gia đình tôi cho thu lãi 300 -500 triệu đồng.

Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, định hướng của các cấp, ngành, sự tạo điều kiện của huyện trong phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, trong đó ưu tiên hỗ trợ nông dân quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững; tạo điều kiện về nguồn vốn để các mô hình sản xuất được đầu tư phát triển bền vững…

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự phấn đấu lao động, sản xuất của Nhân dân, sản xuất nông nghiệp của huyện ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng bức tranh kinh tế - xã hội của huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Đức Thắng, công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Tề (thị trấn Vương, Tiên Lữ): Hăng say lao động, góp sức xây dựng quê hương

Tôi vô cùng vinh dự và tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Tiên Lữ anh hùng. Những năm gần đây, tôi nhận thấy quê hương đổi thay tích cực. Hệ thống điện, đường, trường, trạm ở xã Đức Thắng nói riêng và huyện Tiên Lữ nói chung được đầu tư xây dựng khang trang. Cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát với đầy đủ tiện nghi, cuộc sống người dân nông thôn được nâng cao. Thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đạt được khiến tôi càng thêm vững tin vào sự phát triển của huyện trên chặng đường mới.

Anh Nguyễn Văn Dũng

Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, học nghề và trở thành công nhân, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể của huyện dành cho thế hệ trẻ. Bởi vậy, tôi đã có điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện và lao động, góp sức xây dựng quê hương.

Ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân hăng say lao động, quyết tâm phát huy truyền thống của cha ông, nguyện đem sức trẻ của mình lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển của quê hương. Bên cạnh đó, bằng những việc làm cụ thể với tinh thần xung kích, tình nguyện, tôi luôn nêu cao trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội ở thôn, xã và huyện, mong góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Huấn thực hiện

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202204/niem-vui-que-huong-tien-lu-doi-moi-0135460/