Niềm tin mù quáng

Sau khi đội tuyển Đức thua thảm Tây Ban Nha 0-6 tại UEFA Nations League 2020-2021, mới đây, tương lai của HLV Joachim Low một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Đức O.Bierhoff tiếp tục bị người hâm mộ chất vấn. Nhưng cũng như câu trả lời cách đây không lâu, O.Bierhoff lại khẳng định: 'Chúng tôi vẫn tin tưởng J.Low'.

J.Low được biết đến là người đã nâng tầm đội tuyển Đức với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014. Tuy nhiên, nếu phân tích lại các chi tiết trong cách vận hành chiến thuật của “những cỗ xe tăng” thời điểm đó thì nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất không phải J.Low mà là trợ lý H.Flick.

H.Flick và J.Low từng là trợ lý của J.Klinsmann tại đội tuyển Đức ở World Cup 2006. Sau khi J.Klinsmann từ chức, J.Low được đẩy lên làm “thuyền trưởng”, trong khi H.Flick trở thành trợ lý số một. The Athletic tiết lộ, chính H.Flick là người góp công lớn trong chiến dịch World Cup 2014 thành công mĩ mãn của tuyển Đức. H.Flick nhận thấy khí hậu nóng ẩm ở Nam Mỹ có thể là trở ngại với các đội bóng châu Âu quen với khí hậu ôn đới. Các tình huống “bóng chết” vì thế có thể là vũ khí quyết định. H.Flick tìm đến Freiburg, đội bóng có tỷ lệ ghi bàn từ tình huống cố định cao tại Bundesliga. Ông mời L.Vossler, trợ lý tại Freiburg đến chia sẻ ý tưởng về tập luyện "bóng chết" trong đội tuyển. Kết quả thật đáng kinh ngạc khi Đức ghi 5 bàn từ các pha cố định trên đất Brazil, nhiều nhất giải và tiến tới ngôi vô địch.

HLV J.Low đang trải qua chuỗi trận tệ hại cùng đội tuyển Đức.Ảnh: Getty Images.

Sau World Cup 2014, H.Flick trở thành giám đốc kỹ thuật của tuyển Đức và sau này là trợ lý rồi HLV trưởng tại Bayern Munich. Đội tuyển Đức của J.Low sa sút ngay lập tức. Họ bị loại ở bán kết EURO 2016, trải qua kỳ World Cup 2018 thảm họa khi dừng bước ở vị trí bét bảng F. Và tiếp nối chu kỳ đi xuống sau đó là những thất bại ở UEFA Nations League trước Hà Lan và mới nhất là Tây Ban Nha. UEFA Nations League là sân chơi không mấy danh tiếng, nhưng việc đội tuyển Đức vẫn đặt niềm tin quá mức vào “thuyền trưởng” J.Low rất có thể sẽ gây hậu quả lớn. Điều đáng nói, đội tuyển Đức đang sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ tài năng với những T.Werner, L.Sane, S.Gnabry... Dù vậy, “cỗ xe tăng Đức” đang vận hành ì ạch, mất sức chiến đấu.

Trái ngược với J.Low, HLV H.Flick đã cùng với Bayern trải qua mùa giải 2019-2020 hoàn hảo khi hoàn tất cú ăn ba. Những ngày qua, báo chí và người hâm mộ đội tuyển Đức đang bày tỏ mong muốn H.Flick trở lại đội tuyển quốc gia trong vai trò “thuyền trưởng”. Nhiều người tin rằng, sự mới mẻ trong phong cách huấn luyện của nhà cầm quân 55 tuổi này sẽ giúp bóng đá Đức không bị lãng phí một thế hệ tài năng. Vấn đề lúc này là Bayern Munich chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giữ người. Trong khi đó, ban lãnh đạo đội tuyển Đức vẫn rất tin tưởng J.Low, mà theo báo chí Đức gọi là “niềm tin mù quáng”.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/niem-tin-mu-quang-644410