Niềm tin của nhân dân là thước đo hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Sáng 11-12, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng, kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 190.000 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Các đại biểu dự hội nghi. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu dự hội nghi. Ảnh: TTXVN

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thành ủy…

Kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thay đổi lớn, nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, tác động sâu rộng, nhiều chiều đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, đã đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, vững vàng lãnh đạo đất nước vượt qua những thời khắc khó khăn; kiên định đường lối, mục tiêu, quan điểm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với nhiều chủ trương, chính sách quyết liệt.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước phát triển mới về tư duy và nhận thức; vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ngày càng được khẳng định và phát huy tốt hơn.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, rất nghiêm minh và nhân văn, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.300 tổ chức Đảng, hơn 97.400 đảng viên, cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu. Trong đó, đã kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý và lần đầu tiên đã kỷ luật cả các cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và kỷ luật Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 664.600 tỷ đồng, hơn 2.200ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 16.400 tập thể; 34.400 cá nhân sai phạm… Điểm nổi bật, từ khởi tố ban đầu về các hành vi phạm tội về kinh tế, cơ quan tố tụng đã đi sâu, điều tra, làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, cấu kết, móc nối giữa doanh nghiệp, tổ chức với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, hình thành “nhóm lợi ích”; khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước tiến mới, đạt nhiều kết quả tích cực với giá trị tài sản thu hồi tăng 53% so với nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong khi đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương, cơ sở được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân ngày càng tốt hơn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều bài tham luận nhằm tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên phạm vi cả nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; đồng thời đánh giá, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, chưa đạt được và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần tích cực đưa đất nước phát triển, bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đúc rút 5 bài học kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời rà soát việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định các định hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo, đáp ứng sự trông đợi ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, dù đất nước đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, có những vấn đề mới, chưa có tiền lệ, song toàn Đảng đã thể hiện bản lĩnh đoàn kết, thống nhất, tiếp tục kiên định công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ bốn kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ nhất, nhận thức, lý luận, phương châm, nguyên tắc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được hoàn thiện ở tầm cao mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy và cách làm, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực kéo dài nhiều bất cập. Đảng ta đã khẳng định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là chủ trương lớn, xuyên suốt; là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. Hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được hoàn thiện; việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giúp bảo đảm sự thống nhất “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Thứ hai, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiều vụ án lớn, phức tạp được điều tra, xét xử, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước; nhiều vụ thu hồi đạt 100%.

Trong nhiệm kỳ XIII, việc xử lý 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.

Thứ ba, công tác phòng ngừa tiếp tục được triển khai toàn diện, thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiết kiệm nguồn lực, loại bỏ nguyên nhân phát sinh tiêu cực. Chuyển đổi số, công khai minh bạch, cải cách thủ tục hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ. Công tác cán bộ có bước đổi mới quan trọng, đặc biệt là việc bố trí cán bộ lãnh đạo không là người địa phương, góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm.

Thứ tư, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được củng cố mạnh mẽ. Đây là thước đo quan trọng nhất đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng tiếp tục đánh giá cao môi trường kinh doanh của Việt Nam và quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh với tham nhũng hay “giặc nội xâm”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ nhiều hạn chế còn tồn tại. Đó là tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống; có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thể chế trên một số lĩnh vực còn sơ hở; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn chưa hiệu quả; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn phức tạp ở nhiều nơi, thậm chí có vụ việc hình thành nhóm lợi ích, gây lũng đoạn, bức xúc trong nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được khái quát thành 10 chữ: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”. Đó là: Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; kiên trì hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”; kiên trì kỷ luật để “không dám tham nhũng”; kiên trì giáo dục để “không muốn, không cần tham nhũng”. Đồng thời phải kiên quyết hành động, tạo đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và liên tục đổi mới tư duy, hành động; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong bối cảnh nhiều dự án, chủ trương mới được triển khai, nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực càng lớn nếu không kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, toàn hệ thống phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện 3 yêu cầu lớn và 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện kiểm soát quyền lực; nâng cao minh bạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên trì giáo dục văn hóa liêm chính; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật; mỗi người dân cần tiếp tục đồng hành, giám sát, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba cho các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba cho các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: TTXVN

Với quyết tâm chính trị cao nhất và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng sẽ đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã vinh dự được khen thưởng.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/niem-tin-cua-nhan-dan-la-thuoc-do-hieu-qua-phong-chong-tham-nhung-726422.html