Những thành tích đạt được của Tổ hòa giải ấp Phú Thứ
Thời gian qua, Tổ hòa giải ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú (Sóc Trăng) thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn ấp.
Tổ hòa giải ấp với 7 thành viên, đồng chí Phạm Văn Bảnh - Bí thư Chi bộ ấp làm tổ trưởng; các thành viên là đoàn thể trong ấp. Để làm tốt công tác hòa giải, các thành viên được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải viên cơ sở do tỉnh, huyện tổ chức. Từ năm 2023 đến nay, Tổ hòa giải ấp đã phối hợp đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền được 28 cuộc, có trên 1.500 lượt người tham dự.
Sau khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải của người dân, tổ hòa giải tổ chức họp tổ trước khi thực hiện hòa giải nhằm tìm hiểu nội dung vụ việc, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, lợi ích của mỗi bên để định hướng được cách thức cần hòa giải khách quan, đúng quy trình, quy định. Đối với những trường hợp phức tạp, tổ hòa giải sẽ mời thêm người có uy tín, có kinh nghiệm hòa giải, tư vấn pháp luật tại địa phương cùng tham gia để vận động, thuyết phục các bên tự thỏa thuận, nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
Trong năm 2023, Tổ hòa giải ấp Phú Thứ đã tiếp nhận 5 vụ việc (trong đó, đất đai 3 vụ, dân sự 2 vụ), đưa ra hòa giải 5 vụ, hòa giải thành 5/5 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Tổ hòa giải ấp đã nhận được 6 đơn, đưa ra hòa giải 5 vụ, tất cả đều hòa giải thành, còn 1 vụ tổ hòa giải mới tiếp nhận và sẽ đưa ra hòa giải trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Tổ hòa giải ấp được UBND xã Phú Hữu quan tâm bố trí kinh phí chi thù lao cho hòa giải viên, kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải hoạt động theo đúng quy định.

Đồng chí Phạm Văn Bảnh - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú (Sóc Trăng) (bên phải) trò chuyện với phóng viên về công tác hòa giải. Ảnh: KIM NGỌC
Trò chuyện với chúng tôi, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Phú Thứ Phạm Văn Bảnh chia sẻ: “Phần lớn các vụ việc tôi tham gia hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai, ranh giới đất; xích mích, mâu thuẫn gia đình; vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi... Trong số đó, phức tạp nhất là hòa giải các vụ tranh chấp đất đai, vì đòi hỏi hòa giải viên không chỉ nắm chắc các quy định của pháp luật mà còn nắm được nguồn gốc sử dụng đất, có khả năng thuyết phục các bên xóa bỏ những bất hòa, xung đột về lợi ích. Điển hình là vụ ông V.V.L và ông Tr.V. L. Vụ tranh chấp này kéo dài khoảng 30 năm, làm cho chính quyền các cấp và tổ hòa giải hết sức vất vả, mất nhiều thời gian mới hòa giải thành. Kết quả, mỗi bên nhường nhau một chút và đồng ý cắm mốc phân ranh, chấm dứt việc tranh chấp giữa 2 gia đình.
Để đạt được kết quả trên, Tổ hòa giải ấp Phú Thứ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, tổ còn tăng cường tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, tổ kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở với xây dựng thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư; thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; các phong trào, cuộc vận động tại địa bàn dân cư. Mặt khác, tổ thường xuyên phối hợp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải.
Đồng chí Phan Lê Diễm - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Long Phú cho biết, trong thực tế, để hòa giải ở cơ sở khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, trước hết phải có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Tổ hòa giải ấp Phú Thứ thường xuyên đổi mới nội dung, cập nhật kiến thức pháp luật thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp với đối tượng, tình hình thực tế ở cơ sở.
Với những thành tích đạt được trong công tác hòa giải, năm 2023, Tổ hòa giải ấp Phú Thứ là 1 trong 9 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.