Những thách thức chờ đợi Việt Nam ở Hội đồng Bảo an LHQ

Ông Phạm Quang Vinh - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: 'Cạnh tranh giữa các nước thành viên thường trực sẽ làm giảm khả năng tương tác và phối hợp đối với những vấn đề thuộc chương trình nghị của Hội đồng Bảo an, khiến các vấn đề này khó đạt được sự nhất trí chung. Chính trong bối cảnh đó, thì không chỉ Việt Nam mà những nước thành viên khác sẽ chịu ảnh hưởng. Câu hỏi đặt ra là với tư cách là một thành viên, khi phải đứng trước sự khác biệt của các nước khác nhau, đặc biệt là những nước lớn, chúng ta sẽ có phương hướng giải quyết như thế nào? Làm sao để vừa đưa ra quan điểm và sáng kiến thiết thực, nhằm giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu lại vừa cân bằng lợi ích của các bên liên quan. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng', Bà Nguyễn Phương Nga – Nguyên Đại sứ Việt Nam tại LHQ: Một nước khi tham gia HĐBA phải cân nhắc rất kỹ để trong khi đề cao nguyên tắc của Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và các giá trị lâu nay mà LHQ theo đuổi, vẫn bảo đảm lợi ích quốc gia, duy trì quan hệ hợp tác với các nước khác, nhất là các nước lớn. Ông Đặng Đình Quý – Thứ trưởng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ : Việc chuẩn bị các ý tưởng về các vấn đề Việt Nam sẽ theo đuổi, sẽ quan tâm để làm sao cũng trúng với những vấn đề thế giới quan tâm và đồng thời cũng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐBA. Hiện Việt Nam cũng đã nghiên cứu, tập trung tìm hiểu, nhưng còn phải chuẩn bị rất nhiều để có thể làm đúng, làm trúng những vấn đề đó.Ông Dian Triansyah - Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện Indonesia tại LHQ: Những thách thức trong thế giới ngày nay đã khác nhiều so với trước đây. Tôi lấy ví dụ đơn giản là hiện nay khối lượng công việc phải làm ở Hội đồng Bảo an hiện nay nhiều gấp 3 lần khối lượng công việc ở Hội đồng Bảo an cách đây 10 năm, rồi tình hình địa chính trị cũng khác, thông tin cũng phát triển nhanh kinh khủng và chúng tôi hiện phải làm ngoại giao theo giờ thực tế (realtime diplomacy). Việt Nam còn có một khó khăn nữa là múi giờ chênh tới 12 tiếng so với New Yo

Những nhiệm vụ mà Việt Nam ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ 2 năm sắp tới là những vấn đề nóng mà Hội đồng Bảo an đang chú trọng giải quyết. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.

Thách thức trước tiên đó là mâu thuẫn và bất đồng về quan điểm chính trị giữa 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) ngày càng gia tăng, gây trở ngại cho rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Do đó, Việt Nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với 9 ủy viên không thường trực khác nếu muốn có được đồng thuận trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Thách thức thứ 2 đó là khối lượng công việc ngày càng gia tăng bởi cục diện thế giới trong thời điểm hiện nay rất khác, các nước lớn cạnh tranh gay gắt, chủ nghĩa đa phương bị suy yếu ít nhiều, và trật tự luật pháp quốc tế cũng bị đe dọa. Nhiều vấn đề xung đột phức tạp và lâu dài vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết như vấn đề bán đảo Triều Tiên, căng thẳng ở Biển Đông, quan hệ Mỹ- Iran, các cuộc xung đột dai dẳng ở Syria, Yemen và Libya đã kéo dài nhiều năm, dù đây là những vấn đề HĐBA liên tục đưa lên bàn nghị sự. Vì vậy, Việt Nam sẽ cần nỗ lực bắt nhịp với những mảng công việc của HĐBA, cần chuẩn bị trước nội dung đối với các vấn đề dự kiến sẽ được bàn thảo trong giai đoạn 2020 - 2021 và thu xếp hợp lý về thời gian, nhân lực dự họp cũng như theo dõi những vấn đề này.

Cuối cùng là thách thức truyền thống đối với một nước Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, đó là thời gian giữ nhiệm kỳ 2 năm là tương đối ngắn để có thể tạo được dấu ấn tại Hội đồng Bảo an. Kiên định chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, làm bạn với tất cả các nước, là cẩm nang giúp ta xử lý thành công quan hệ với các nước lớn, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế. Với kinh nghiệm đã đúc kết được, với tinh thần hợp tác tích cực và chân thành và sự ủng hộ của các nước thành viên Liên Hợp Quốc, chúng ta tự tin sẽ đảm đương và hoàn thành tốt trọng trách tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tiếp tục đóng góp lớn hơn vào hòa bình, phát triển và thịnh vượng trên thế giới./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhung-thach-thuc-cho-doi-viet-nam-o-hoi-dong-bao-an-lhq