Những tấm gương lao động giỏi, sáng tạo

Trên khắp các lĩnh vực, từ giáo dục đến công nghiệp, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Bắc Kạn.

Tấm gương tận tụy trong ngành Điện

 Chị Nguyễn Việt Hường, chuyên viên kiểm tra giám sát mua bán điện thuộc Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Bắc Kạn.

Chị Nguyễn Việt Hường, chuyên viên kiểm tra giám sát mua bán điện thuộc Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Bắc Kạn.

Công tác gần 30 năm tại Công ty Điện lực Bắc Kạn, chị Nguyễn Việt Hường, chuyên viên Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện là tấm gương điển hình về tinh thần ham học hỏi và sáng tạo không ngừng. Với nhiệm vụ đòi hỏi tính chính xác, cẩn thận và sự am hiểu sâu về quy trình kỹ thuật, chị luôn chủ động nắm vững chuyên môn, kết hợp lý thuyết với thực tiễn, bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện.

Năm 2024, trước thực trạng trộm cắp điện với thủ đoạn tinh vi, chị Hường cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu, khai thác phần mềm cài đặt của nhà sản xuất công tơ để phát hiện chính xác thời điểm khách hàng can thiệp vào thiết bị đo đếm. Sáng kiến này cho phép phát hiện hành vi trộm điện từ xa thông qua việc gắn thiết bị điều khiển sóng RF và đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận, triển khai trên toàn hệ thống. Hiện sáng kiến đang được đề xuất công nhận cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nhờ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không ngừng, chị Nguyễn Việt Hường được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, là cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 của Công ty Điện lực Bắc Kạn.

Người kỹ sư say mê sáng chế

 Anh Triệu Hùng Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duồng (Chợ Đồn) bên sáng chế đường ống quạt thông gió trong hầm lò bằng chất liệu HDPE.

Anh Triệu Hùng Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duồng (Chợ Đồn) bên sáng chế đường ống quạt thông gió trong hầm lò bằng chất liệu HDPE.

Là Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duồng (Chợ Đồn), anh Triệu Hùng Dũng đã có gần 20 năm gắn bó với ngành khoáng sản. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, anh cũng luôn tận tụy, sáng tạo và không ngừng tìm tòi cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2024, anh đưa ra sáng kiến thay thế hệ thống ống thông gió mềm thường bị gấp, bẹp trong hầm lò bằng đường ống HDPE, các đoạn được hàn nhiệt kín khít hoàn toàn, giúp quạt thông gió hoạt động hiệu quả hơn, giảm hao phí điện năng và chi phí đầu tư. Giải pháp này giúp tiết kiệm gần 28 triệu đồng từ việc không phải mua thêm quạt, tiết kiệm trên 5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng và đã được nhân rộng áp dụng trong toàn Công ty.

Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Dũng còn tích cực trong hoạt động công đoàn, là Chủ tịch Công đoàn bộ phận Xí nghiệp khai thác mỏ Nà Duồng, luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ người lao động trong đơn vị.

Hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”

 Cô giáo Hoàng Thị Mai luôn gần gũi với học sinh.

Cô giáo Hoàng Thị Mai luôn gần gũi với học sinh.

Gắn bó với sự nghiệp giáo dục hơn 20 năm, cô giáo Hoàng Thị Mai, giáo viên môn Ngữ Văn, Tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội, Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Chợ Đồn) luôn giữ trọn tình yêu nghề, mến trẻ, không ngừng học tập, sáng tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy. Theo cô, người giáo viên không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải giàu lòng bao dung, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi với sự đổi mới không ngừng của ngành giáo dục.

Trong quá trình công tác, cô Mai đã có nhiều bài viết chuyên môn được đăng tải trên các tạp chí Trung ương và địa phương; tham gia soạn thảo Đề án giáo dục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa phương tại các trường học trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023 - 2030; là thành viên Hội đồng thẩm định Tài liệu địa phương cấp tỉnh, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa…

Với những đóng góp nổi bật, cô Hoàng Thị Mai nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2017 – 2018; vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng./.

Phương Thùy

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/nhung-tam-guong-lao-dong-gioi-sang-tao-post70522.html