Những siêu dự án ngoài khơi mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững, Lâm Đồng đang nổi lên như một địa phương có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững, Lâm Đồng đang nổi lên như một địa phương có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Sự quan tâm, đề xuất đầu tư của các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới không chỉ khẳng định lợi thế tự nhiên của địa phương mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Theo đề xuất của Công ty CI GMF II Coöperatief U.A. (Hà Lan) - thành viên của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP, Đan Mạch), khoảng 20.000 ha vùng biển ngoài khơi Bình Thuận (thuộc tỉnh Lâm Đồng) được kiến nghị giao để khảo sát phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 2, công suất tối đa 1.000 MW.

Khu vực này nằm ngoài phạm vi 6 hải lý tính từ mép nước triều thấp trung bình, thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hình mô phỏng

Hình mô phỏng

Theo đánh giá chuyên môn, đây là vùng có điều kiện gió tốt, ổn định quanh năm; địa chất, hải dương học thuận lợi cho việc lắp đặt móng tua-bin cố định quy mô lớn.

Việc khảo sát được đề xuất thực hiện trong 36 tháng với các nội dung: đo gió, khảo sát hải dương học, địa vật lý và địa kỹ thuật. Nhà đầu tư cam kết áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, không sử dụng chất nổ, không hóa chất độc hại, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

Hình mô phỏng

Hình mô phỏng

Trước đó, CIP cũng là nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 3,5 GW, tổng vốn dự kiến khoảng 10,5 tỉ USD. Việc tiếp tục đề xuất khảo sát dự án mới cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo cũng như môi trường đầu tư tại địa phương.

CIP hiện quản lý khoảng 32 tỉ USD tài sản và phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 50 GW trên toàn cầu. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn không chỉ mang ý nghĩa về vốn đầu tư mà còn chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị và tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Trụ điện gió ngoài khơi của CIP

Trụ điện gió ngoài khơi của CIP

Đáng chú ý, khu vực đề xuất khảo sát nằm ngoài vùng bảo tồn biển và các khu vực quy hoạch nuôi trồng, khai thác thủy sản ven bờ, góp phần hài hòa giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ sinh kế truyền thống của người dân.

Những dự án điện gió ngoài khơi được các "ông lớn" thế giới liên tục đăng ký, đề xuất khảo sát

Những dự án điện gió ngoài khơi được các "ông lớn" thế giới liên tục đăng ký, đề xuất khảo sát

Sự hiện diện của các “đại bàng” như CIP không chỉ mang theo dòng vốn tỉ đô. Họ mang theo công nghệ, tiêu chuẩn quản trị toàn cầu và chuỗi giá trị công nghiệp hiện đại.

Nếu những cánh quạt khổng lồ chính thức vận hành ngoài khơi, Lâm Đồng có thể thu hút dòng vốn FDI bền vững; hình thành trung tâm hậu cần biển; phát triển công nghiệp phụ trợ quy mô lớn; tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số

Ở góc độ kinh tế - xã hội, các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng cảng biển, logistics, dịch vụ kỹ thuật, công nghiệp phụ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nguồn điện sạch, ổn định từ ngoài khơi không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn giảm áp lực cho các nguồn điện truyền thống, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc thu hút các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Khi được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đây sẽ là một trong những trụ cột quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ năng lượng tái tạo quốc gia và khu vực.

Nội dung và ảnh: Đông Anh - Thanh Nhàn (tổng hợp)
Trình bày: Nguyệt Nga

Nguyệt Nga - Hữu Sang - Thanh Nhàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-sieu-du-an-ngoai-khoi-mo-ra-khong-gian-phat-trien-moi-cho-lam-dong-425716.html