Những sáng kiến trong phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, cùng với các giải pháp chung của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, thì nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đang có những sáng kiến trong phòng ngừa dịch bệnh này.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu điều chế dung dịch rửa tay khô.

SÁNG KIẾN MẠNG CHE MẶT CHỐNG THẤM CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Cai Lậy đã có những kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát dịch bệnh.

Tuy nhiên, việc mua sắm phương tiện phòng hộ cho nhân viên y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn, trong khi công việc của nhân viên y tế phải tiếp xúc liên tục với bệnh nhân.

Xuất phát từ thực tế này, tập thể khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy đã sáng kiến làm ra mạng che mặt chống thấm cho nhân viên y tế nhằm ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới.

Cách thức làm mạng che mặt chống thấm cho nhân viên y tế của khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy rất đơn giản, chỉ cần cắt 2 góc của một tấm bìa kiếng (thường dùng để đóng cuốn giấy A4 hoặc A3); rồi bấm 4 lỗ tròn ở chiều dài còn lại của tấm bìa kiếng. Sau đó, cố định 2 thanh cách nhiệt vào bìa kiếng bằng keo 2 mặt; rồi dùng dây thun xỏ qua 4 lỗ buộc cố định là có thể đeo làm mạng che mặt chống thấm phòng ngừa các bệnh lây nhiễm, trong đó có bệnh Covid-19.

Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Thị Kim Tuyết, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy cho biết, việc đeo khẩu trang y tế kết hợp với mang mạng che mặt chống thấm do bệnh viện làm ra là một trong những phương tiện phòng hộ cá nhân giúp cho nhân viên y tế phòng ngừa giọt bắn từ người bệnh sang niêm mạc mũi, miệng, mắt rất hiệu quả. Mạng che mặt chống thấm của bệnh viện làm ra cũng đã được áp dụng cho nhân viên y tế tham gia buổi diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Y tế tổ chức vừa qua tại Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy.

ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ CHO HỌC SINH

Theo ngành Y tế, để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 có rất nhiều cách, trong đó, vệ sinh, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn được xem là biện pháp tối ưu. Xuất phát từ biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 này, tập thể giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho) đã chủ động nghiên cứu, điều chế dung dịch rửa tay khô, để có thể sử dụng cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong thời gian đi học trở lại.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Võ Hoài Nhân Trung cho biết, xuất phát từ nhu cầu vệ sinh tay phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường trong thời gian đi học trở lại và tình hình khan hiếm dung dịch rửa tay khô hiện nay trên thị trường, các thầy cô trong Tổ Hóa học của trường đã vận dụng kiến thức hóa học của bản thân cùng với nghiên cứu, tham khảo tài liệu hướng dẫn cách điều chế dung dịch rửa tay khô trên các trang web để làm ra dung dịch rửa tay khô, đáp ứng cơ bản các tiêu chuẩn y tế.

Theo Tổ Trưởng bộ môn Hóa học nhà trường Lê Huỳnh Phước Hiệp, dung dịch rửa tay khô được điều chế từ các thành phần như: Cồn tuyệt đối, hyđropeoxit, glixerol, tinh dầu thiên nhiên và nước cất. “Do có thành phần của tinh dầu thiên nhiên hương Lavender nên dung dịch rửa tay khô có mùi thơm dễ chịu. Tinh dầu này vừa có khả năng kháng khuẩn, vừa tốt cho đường hô hấp. Sản phẩm dung dịch rửa tay khô do trường làm ra có khả năng sát khuẩn lên đến 98%. Quy trình pha chế dung dịch được tiến hành cẩn thận trong phòng thí nghiệm, đảm bảo an toàn, vệ sinh, không gây độc hại, hạn sử dụng lên đến 6 tháng. Dung dịch giúp kháng khuẩn, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các loại bệnh lây nhiễm khác” - thầy Hiệp cho biết.

Dự kiến, nhà trường sẽ điều chế trên 100 chai dung dịch rửa tay khô (loại 250 ml) để cấp phát cho cán bộ, giáo viên và các lớp học của toàn trường khi học sinh của trường đi học trở lại. Tùy vào nhu cầu thực tế, trường sẽ tiếp tục điều chế dung dịch rủa tay này để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tiếp theo.

Theo Phó Hiệu trưởng nhà trường Võ Hoài Nhân Trung, sau khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức sinh hoạt, phổ biến, hướng dẫn học sinh cách phòng ngừa dịch bệnh Covid-19; đồng thời, bố trí dung dịch rửa tay khô do nhà trường điều chế tại các phòng bộ môn, phòng chức năng và 46 phòng học để cán bộ, giáo viên, học sinh của trường có thể dễ dàng sử dụng.

HOÀNG LONG - ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202003/nhung-sang-kien-trong-phong-ngua-dich-benh-covid-19-893368/