Những 'phóng viên' trường học

Với mong muốn lan tỏa thông tin, hình ảnh của nhà trường và tạo sân chơi cho học sinh thỏa đam mê chụp ảnh, viết lách, nhiều câu lạc bộ truyền thông ở trong trường học tại Hải Dương đã ra đời.

Các thành viên Câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phỏng vấn phụ huynh học sinh trong kỳ thi vừa qua

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 vừa diễn ra, đi ngang qua các cổng trường THPT, không khó để bắt gặp hình ảnh những “phóng viên học đường" đang chụp ảnh, phỏng vấn thí sinh và phụ huynh. Đây chính là thành viên của câu lạc bộ truyền thông tại các trường học.

Em Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 10B, Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) đã tham gia Câu lạc bộ Truyền thông của trường (Hồng Quang News) ngay kỳ học đầu tiên, bởi em hứng thú và quan tâm tới công việc này. Bất cứ khi nào nhà trường có sự kiện, em lại đi chụp ảnh, lấy tin như một phóng viên thực thụ.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua, Minh Thư có nhiệm vụ chụp ảnh, phỏng vấn các thí sinh và phụ huynh học sinh, sau mỗi buổi thi đưa đề thi đưa lên fanpage của câu lạc bộ. Trong 2 ngày, Thư cùng 20 thành viên câu lạc bộ đã sản xuất được 5 tin, bài liên quan đến kỳ thi đăng trên fanpage, nhận được hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ.

Chưa có điều kiện kinh tế, Minh Thư để dành tiền tiết kiệm và một phần hỗ trợ của bố mẹ để mua chiếc máy ảnh trị giá hơn 10 triệu đồng. “Em cảm thấy việc bỏ ra số tiền như vậy là xứng đáng bởi đó là đam mê, sở thích của em. Việc đầu tư trang thiết bị cũng giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm, định hướng cho tương lai”, Minh Thư nói. Mục tiêu tương lai của em là chuyên ngành ảnh báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại Diễn đàn “Nói không với bạo lực học đường" do Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tổ chức vào tháng 5 vừa qua, Triển lãm ảnh “Ngột - Ngọt" đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người tham dự. Triển lãm gồm 13 bức ảnh nghệ thuật nhằm lan tỏa thông điệp nâng niu mọi vẻ đẹp, giá trị của những tổn thương và nỗ lực chữa lành đến từ những nạn nhân của bạo lực học đường. Tác giả của những bức ảnh ấn tượng này là em Nguyễn Đức Tâm (học sinh lớp 11 chuyên Anh). Tâm là Trưởng ban Kỹ thuật của Câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (NMC).

Cũng giống như Minh Thư, ngay từ những ngày đầu năm lớp 10, Tâm đã đăng ký tham gia ban kỹ thuật để thỏa sức với đam mê chụp ảnh, quay phim, thiết kế của mình cũng như trau dồi các kỹ năng về báo chí. Tại Ban Kỹ thuật, Tâm phụ trách chụp ảnh cho các sự kiện lớn của trường, thiết kế phông chương trình. Tâm cho biết em không theo học khóa đào tạo chuyên sâu nào mà đều tự mày mò, học hỏi trên YouTube và tìm cảm hứng từ các trang web, nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Em Hoàng Phương Dung, học sinh lớp 11 chuyên văn từng là cây bút chủ lực chuyên viết các tin tức của trường, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Phương Dung chia sẻ: “Để một tác phẩm được đăng tải trên Fanpage hay website nhà trường thì quan trọng nhất là ý tưởng. Bọn em phải tìm ý tưởng dựa trên tính thời sự, xu hướng giới trẻ, tránh các vấn đề nhạy cảm. Sau đó chúng em sẽ phân công nhau làm nội dung, hình ảnh và gửi bài để duyệt trước khi đăng theo kế hoạch". Tất cả những kỹ năng này được thầy cô và các anh chị khóa trước chỉ dạy cho Dung và các bạn.

Hiện nay, một số trường THPT tại Hải Dương có câu lạc bộ truyền thông với những tên gọi khác nhau như Thanh Hà Media Club (Câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT Thanh Hà), Young Generation (Câu lạc bộ Truyền thông THPT Tứ Kỳ) hay Câu lạc bộ Truyền thông FYI Trường THPT Nam Sách. Mặc dù khác nhau về tên gọi, cách thức hoạt động nhưng mục đích chính của những câu lạc bộ này là truyền tải thông tin, hình ảnh đến mọi người và thỏa đam mê làm báo cho các em học sinh. Thông qua câu lạc bộ, các em được trau dồi kỹ năng tìm ý tưởng, đề tài, viết, chụp ảnh, quay video, sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa…

“Thông qua Câu lạc bộ truyền thông, nhà trường muốn cung cấp thông tin, hình ảnh về các hoạt động của trường tới phụ huynh, thầy cô, học sinh, cựu học sinh… Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh được hoạt động, sáng tạo dưới sự quản lý, cố vấn của giáo viên. Đây cũng là nơi đào tạo kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tỷ lệ các bạn ra trường theo các ngành báo chí, marketing, quảng cáo, truyền thông, sự kiện rất cao”, cô giáo Lưu Thu Liên, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đánh giá.

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/nhung-phong-vien-truong-hoc-237678