Những phần việc lan tỏa yêu thương
Mang trong mình trái tim yêu thương, thời gian qua, các cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã góp sức làm nên nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Sau khi ra đời, việc làm của chị em đã để lại dấu ấn đẹp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Gửi gắm yêu thương qua chiếc áo dài
Trong khi nhiều chị em không biết phải mặc gì mỗi ngày vì có quá nhiều sự lựa chọn thì một số hội viên phụ nữ chỉ dám ước ao một chiếc áo dài để khoác lên mình vào những dịp quan trọng. Sâu sát với cơ sở, cán bộ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh hiểu sâu sắc nỗi niềm ấy. Đó là lý do thôi thúc LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch và phát động chương trình “Áo dài yêu thương”.

Công nhân may nhận được những chiếc áo dài yêu thương - Ảnh: T.L
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Ngay sau khi chương trình được phát động, 100% LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành đã triển khai, hướng dẫn đến đơn vị trực thuộc. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình được đẩy mạnh trên phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Kết quả đáng mừng sau 4 tháng phát động, gần 7.000 bộ áo dài yêu thương đã được các nữ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) của 476 công đoàn cơ sở trong tỉnh quyên góp, ủng hộ.
Hiểu của cho không bằng cách cho, nữ đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị đều chăm chút giặt là từng bộ áo dài. Mỗi chiếc áo dài đều được đóng gói cẩn thận, cho vào từng túi nhỏ. Trên mỗi túi, các nữ đoàn viên công đoàn đều chu đáo ghi rõ chiều cao, cân nặng, kích cỡ… Chính vì thế, khi nhận được những chiếc áo dài, chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn rất cảm động.
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà, không chỉ dừng lại ở một đợt, chương trình “Áo dài yêu thương” dự kiến sẽ lan tỏa, phát triển dài lâu để mang niềm vui đến nhiều chị em phụ nữ hơn. Mới đây nhất, LĐLĐ tỉnh đã tiếp tục kêu gọi, vận động các công đoàn cơ sở và tập thể, cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp tư nhân ủng hộ áo dài mới màu trắng trao tặng cho 110 em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hướng Hóa. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng những bộ áo dài tinh khôi chính là tấm lòng, tình cảm của cán bộ công đoàn, giúp học sinh nghèo vơi bớt nỗi lo.
Trao tặng ghế đá
Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà của bà con khắp nơi trong tỉnh. Luôn hướng sự quan tâm đến công trình ý nghĩa này, cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Cam Lộ nhận thấy, sau khi hoàn thành, ngoài khu vực đền thờ đã được xây dựng bề thế, trang nghiêm, phần khuôn viên vẫn còn thiếu những chiếc ghế đá để du khách gần xa đến thăm có thể nghỉ chân. Đó là lý do thôi thúc chị em chung tay xây dựng một phần việc ý nghĩa.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Cam Lộ trao tặng ghế đá cho khuôn viên Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương - Ảnh: T.L
Để biến ý tưởng thành hiện thực, các cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Cam Lộ đã gom góp mỗi người một ít để thực hiện ý tưởng. Hôm lên trao tặng, thấy những chiếc ghế đá làm đẹp thêm cho cảnh quan khu đền thờ, tất cả chị em đều vui. Ai cũng trăn trở nghĩ cách góp sức để công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng ở quê nhà thêm trang nghiêm, sạch đẹp, được nhiều người biết đến.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Cam Lộ Lê Thị Hường cho biết, phần việc tặng ghế đá trong khuôn viên Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong chuỗi hoạt động này, cán bộ, hội viên hội LHPN huyện đã dồn rất nhiều tâm huyết cho các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Nhờ bàn tay của chị em, diện mạo quê hương thêm phần sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức.
Với chuỗi hoạt động ý nghĩa của mình cùng điểm nhấn là phần việc tặng ghế đá trong khuôn viên Đền thờ Vua Hàm Nghi, Hội LHPN huyện Cam Lộ đã được trao giải Nhất trong cuộc thi trực tuyến công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội đại biểu Hội LHPN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đó là phần thưởng xứng đáng, niềm vui, nguồn động lực để các cán bộ, hội viên nỗ lực cống hiến nhiều hơn.
Phát hành vé số giúp phụ nữ nghèo
Nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Nhờ những phần việc ý nghĩa của hội mà nhiều hội viên có con giống để phát triển kinh tế và các em nhỏ được tiếp sức đến trường.
Lâu nay, huy động kinh phí hỗ trợ người dân, trong đó có hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo luôn là câu chuyện được Hội LHPN xã Hải Lệ quan tâm. Tuy nhiên, ở một vùng quê còn nhiều khó khăn như Hải Lệ, việc vận động sức của không đơn giản. Trong thử thách, chính mong muốn hỗ trợ nhiều người hơn đã giúp cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Hải Lệ nghĩ ra nhiều cách làm hay để xây dựng quỹ. Mới đây, hội đã thành công trong việc phát hành và bán vé số gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Tân Long trồng, chăm sóc hoa giấy tại Di tích lịch sử Làng Vây - Ảnh: T.L
Buổi đầu đưa ý tưởng vào hiện thực, cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Hải Lệ rất lo lắng, không biết nhận được ít hay nhiều sự ủng hộ. Vì thế, khi thấy những tấm vé số được cán bộ, người dân trên địa bàn nhiệt tình mua để cùng nhau làm việc thiện, ai cũng mừng. Trên cả sự kỳ vọng của chị em, chỉ trong 5 ngày, 5.000 chiếc vé số đã tìm được chủ nhân. Hoạt động quay số trúng thưởng thu hút nhiều người tham dự. Nhờ thế, Hội LHPN xã Hải Lệ có thêm khoản kinh phí để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chị Hồ Thị Lệ Xuân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Lệ cho biết, sau khi trừ toàn bộ chi phí, số tiền thu về được hội dùng để mua con giống, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trẻ em nghèo; giúp đỡ cháu bé được hội nhận đỡ đầu… Số tiền còn lại cũng đã được hội lên kế hoạch để làm những việc có ích cho đời, cho người.
Làm đẹp cho di tích
Gắn bó với công tác hội, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, luôn mong muốn góp sức làm đẹp thêm cho miền quê đang từng ngày khởi sắc của mình. Vì thế, các chị đã có rất nhiều công trình, phần việc để lại dấu ấn đẹp, trong đó có trồng, chăm sóc cây xanh tại Di tích lịch sử Làng Vây.
Nói về phần việc vừa triển khai, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Long Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết, thực ra, ươm trồng cây, hoa làm đẹp cho quê hương từ lâu đã trở thành hoạt động truyền thống của cán bộ, hội viên phụ nữ xã. Dưới bàn tay của các chị, những đường hoa yêu thương xuất hiện ở nhiều thôn, xóm. “Trong lần đến thăm Di tích lịch sử Làng Vây, thấy cỏ dại mọc lên ở khu vực xung quanh khá nhiều, chị em nói với nhau, tại sao không đưa những sắc hoa lên đây? Đó là động lực thôi thúc chúng tôi lên kế hoạch, bắt tay triển khai phần việc”, chị Nhàn cho biết.
Ý tưởng trồng, chăm sóc cây xanh ở Di tích lịch sử Làng Vây sớm nhận được sự hưởng ứng cao. Không chỉ trong cán bộ, hội viên, phần việc của chị em còn được các hội, đoàn thể trong xã và những đơn vị đóng chân trên địa bàn quan tâm, ủng hộ. Ngày hoạt động triển khai, ngoài chị em phụ nữ, nhiều cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo, người dân địa phương cũng hăng hái tham gia. Nhờ thế, 60 cây hoa giấy thái và hoa chuông vàng đã nhanh chóng được ươm trồng, làm đẹp thêm Di tích lịch sử Làng Vây.
Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Long Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết, tín hiệu vui là những cây hoa giấy thái, hoa chuông vàng được trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt. Thấy cảnh đẹp, nhiều bạn trẻ đến đây để tham quan, chụp ảnh. Nhờ đó, hình ảnh của Di tích lịch sử Làng Vây được nhiều người biết đến hơn. Đó cũng chính là niềm vui, động lực để chị em phụ nữ xã Tân Long thêm nỗ lực làm đẹp cho di tích ở quê nhà.

