Những nữ dân quân hai giỏi

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ, các nữ chiến sĩ dân quân trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) còn là người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, lo toan công việc gia đình.

Trên thao trường huyện Lục Ngạn, dưới ánh nắng tháng 6 là những tiếng súng nổ, xen kẽ những tràng pháo tay cổ vũ, chúc mừng sau từng đợt bắn của lực lượng dân quân năm thứ nhất trong bài kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Cấp trên động viên, khen thưởng trao hoa bắn giỏi cho chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên, trong số 8 chiến sĩ dân quân được khen thưởng có 4 đồng chí nữ.

Các chiến sĩ thực hành bắn đạn thật.

Tham gia huấn luyện cùng với vũ khí trang bị là việc khó ngay cả với nam giới. Thế nhưng các nữ chiến sĩ dân quân không những thực hành bắn súng thành thạo mà còn bắn giỏi. Một trong những nữ chiến sĩ đạt hoa bắn giỏi là Vi Thị Thu, quê ở thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, có thành tích 28/30 điểm. Để đạt được kết quả đó, chị Thu cho biết: “Quá trình huấn luyện, tôi được các cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác. Đặc biệt, phải giữ được tâm lý bình tĩnh, tuân thủ quy tắc bắn để đạt được kết quả cao".

Đối với chị Thu, trong quá trình huấn luyện, việc khó khăn nhất là giữ súng để ổn định đường ngắm, bởi khối lượng lớn, khó giữ thăng bằng trong thời gian dài. Với sự kiên trì, nỗ lực luyện tập, chị đã khắc phục được hạn chế, đạt kết quả cao nhất trong đợt kiểm tra bắn đạn thật. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, về với gia đình, chiến sĩ dân quân Vi Thị Thu còn là người vợ, người mẹ đảm đang. Hiện nay, chị Thu mở tiệm Spa làm đẹp cho phụ nữ. Khách hàng đông, chị đã tuyển thêm 5 lao động tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho họ.

Chiến sĩ dân quân Diệp Thị Dậu, ở thôn Ngọt, xã Hồng Giang luôn xác định tham gia lực lượng dân quân là niềm vinh dự, tự hào. Trong quá trình huấn luyện, chị luôn chú ý lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm, chỗ nào chưa hiểu, chưa nắm rõ sẽ hỏi lại giáo viên và đồng đội để nắm chắc các động tác kỹ thuật, nội dung huấn luyện. Mỗi khi ra thao trường, chị luôn khắc ghi khẩu hiệu "Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi".

Quá trình huấn luyện luôn tuân theo đúng chỉ dẫn về kiểm tra đường ngắm và tổ chức luyện tập tay cò theo phương pháp "áp má, tì vai, ngưng thở, da tay dính cò". Chính vì vậy, khi kiểm tra bắn đạn thật, với ngón tay siết nhẹ cò súng, từng viên đạn bay trúng đích đạt 27/30 điểm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, cũng như bao phụ nữ khác, chị Dậu lại tất bật với công việc mưu sinh, chăm sóc gia đình. Chị còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương tổ chức như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm đẹp cảnh quan môi trường và các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa.

Các nữ dân quân được Ban CHQS huyện Lục Ngạn khen thưởng.

Cùng với chị Thu, chị Dậu, nhiều nữ chiến sĩ dân quân khác như Mà Thị Chính, Mà Thị Hạnh (xã Phong Vân), Nguyễn Thị Lan (xã Phượng Sơn); Nguyễn Thị Tuyết (xã Quý Sơn)… luôn xông xáo, nhiệt tình, hăng say luyện tập. Không để chuyện gia đình, công việc ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, hằng ngày, các chị dậy từ sớm lo cơm nước, đưa con đến trường rồi đến thao trường cho kịp giờ.

Sau giờ huấn luyện lại tất bật đi đón con, giải quyết công việc tồn đọng trong ngày. Ai cũng cố gắng thu xếp ổn thỏa việc chung, việc riêng để tham gia huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình. Bước vào huấn luyện, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác như các chiến sĩ nam. Thao trường nắng nóng, cường độ huấn luyện cao, các chị luôn mướt mồ hôi nhưng vẫn giữ tinh thần thoải mái, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để cùng nâng cao chất lượng huấn luyện.

Theo Trung tá Vi Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Lục Ngạn, 25% dân quân của huyện Lục Ngạn là phụ nữ. Các chị em làm công nhân, nông dân, kinh doanh buôn bán nhỏ... Nhiều chiến sĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, tham gia huấn luyện dài ngày trong thời tiết nắng nóng rất vất vả nhưng vẫn sắp xếp hợp lý, chu đáo việc gia đình, việc tập thể để bám lớp, bám thao trường.

Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các nữ chiến sĩ “sao vuông” đạt thành tích tốt, bảo đảm an toàn mọi mặt. Kết quả kiểm tra dân quân năm thứ nhất, 95% trở lên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi hơn 76,8%. Dân quân cơ động có 96% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi hơn 72,2%. Quá trình tổ chức kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đúng thao tác, trúng mục tiêu, đạt chất lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí thiết bị.

Kết quả huấn luyện cho thấy, các chiến sĩ nữ có thành tích tương đương chiến sĩ nam ở từng nội dung. Tinh thần vượt khó, gương mẫu trong sinh hoạt và huấn luyện của chị em xứng đáng được biểu dương.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/407031/nhung-nu-dan-quan-hai-gioi.html