Những nhóm nhạc Kpop chịu sự ghẻ lạnh

SNSD, 2NE1... là những nhóm nhạc phải chịu sự thờ ơ, đối xử bất công của công ty quản lý và công chúng khi không còn nổi tiếng.

2NE1: 2NE1 là girlgroup nổi tiếng của Kpop một thời, là nhóm nữ hiếm hoi có thể tổ chức tour diễn vòng quay thế giới trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của nhiều người. Tuy nhiên, sau scandal vận chuyển chất cấm của Park Bom, 2NE1 bị chỉ trích nặng nề. Sự nghiệp của nhóm cũng từ đó trở nên trì trệ, "đóng băng" mọi hoạt động, trắng tay ở những lễ trao giải cuối năm trước khi chính thức tan rã.

Thời điểm hiện tại, các thành viên của 2NE1 đều có hướng đi riêng nhưng không ai còn gây được tiếng vang lớn với công chúng. Park Bom xuất hiện gần đây với nhan sắc khác lạ, trong khi Dara bị chê diễn xuất yếu kém khi tham gia vai khách mời trong phim Dinner Mate.

SNSD: Khi danh tiếng giảm sút, khán giả dễ dàng nhận ra sự thờ ơ mà SM Entertainment đối xử với "nhóm nhạc nữ quốc dân". Chất lượng MV Holiday, sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của SNSD không hề tốt như mong đợi. MV được quay theo phong cách "đóng hộp", hậu kỳ sơ sài, nội dung nhàm chán. Teaser quảng bá ghi sai ngày, bìa album thiết kế lòe loẹt, lỗi thời, tên thành viên không đúng chính tả.

Bên cạnh đó, tuần lễ quảng bá chóng vánh cùng quyết định ngừng sản xuất album kỷ niệm 10 năm của SNSD khiến nhiều người hoài nghi các cô gái đã trở thành cái tên tiếp theo được xếp vào hàng dài danh sách những nhóm nhạc “hết thời”.

T-ara: Sau scandal bắt nạt thành viên, T-ara vắng mặt tại thị trường nội địa do bị công chúng trong nước tẩy chay, ghẻ lạnh. Nhóm bị công ty đẩy đi lưu diễn châu Á, chủ yếu phát triển ở thị trường Nhật Bản. Hệ quả tất yếu của việc vắng mặt lâu ngày là sự suy yếu của fandom trong nước cùng sự lãng quên của công chúng. Hiện tại, mỗi thành viên T-ara đều có những kế hoạch cá nhân riêng như ca hát solo, diễn xuất... nhưng không được chú ý quá nhiều.

Infinite: Infinite từ lâu đã không còn là cái tên gây sốt trên mặt trận Kpop. Theo thời gian, vị thế của nhóm không còn được như giai đoạn 2012 với số lượng giải thưởng thưa thớt dần cùng số lượng album tiêu thụ dậm chân tại chỗ.

Từ năm 2014 đến nay, nhóm chăm chỉ đi lưu diễn, chủ yếu là để hỗ trợ chi phí công ty cho ra mắt đàn em mới và bù doanh thu trong thời gian nhóm đàn em chưa phát sinh lợi nhuận.

Super Junior: Sau thời kỳ đỉnh cao, fan của Super Junior từ lâu đã quen với việc SM lơ là trong khâu quảng bá hình ảnh cho nhóm. Thường thì fan phải “nhắc nhở” SM thay hình ảnh quảng bá cho album solo của các thành viên trên tường tòa nhà trụ sở công ty.

Những tấm banner kích thước khiêm tốn, đôi khi còn viết sai tên hay bìa album được ví như dùng ứng dụng Paint của Microsoft tạo nên cũng khiến cộng đồng E.L.F (fandom của Super Junior) nhiều lần bất bình. Điều này cho thấy SM thờ ơ với nhóm nhạc một thời đến thế nào.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nhom-nhac-kpop-het-thoi-chiu-su-ghe-lanh-post1098256.html