Những mẫu súng bộ binh xuất hiện ở Lễ diễu binh, diễu hành 30/4

Tìm hiểu về STV-380, STV-215, STV-022 và huyền thoại AK-47 xuất hiện cùng lực lượng diễu binh trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Súng trường STV-380 với súng phóng lựu ACE IWI GL 40 gắn dưới nòng tại một triển lãm.

Súng trường STV-380 với súng phóng lựu ACE IWI GL 40 gắn dưới nòng tại một triển lãm.

STV-380: Súng tiểu liên chủ lực của Việt Nam

STV-380 là mẫu súng tiểu liên do Nhà máy Z111 của Việt Nam sản xuất, được đưa vào trang bị từ năm 2019. Đây là phiên bản cải tiến từ súng Galil ACE của Israel, với nhiều điều chỉnh để phù hợp với điều kiện tác chiến và thể trạng của bộ đội Việt Nam. Súng sử dụng đạn 7.62×39mm, tương thích với các loại băng đạn của AK-47/AKM, giúp tận dụng nguồn đạn và phụ kiện sẵn có.

Về mặt kỹ thuật, STV-380 có chiều dài tổng thể 825 mm khi mở báng và 600 mm khi gập báng, nặng khoảng 3.4 kg khi không có đạn. Tốc độ bắn của súng đạt khoảng 700 viên/phút. Súng được thiết kế với báng gập kiểu FN FAL Para, tay kéo khóa nòng đặt bên phải và cần chọn chế độ bắn theo kiểu AK, giúp bộ đội dễ dàng làm quen và sử dụng hiệu quả.

STV-380 hiện là vũ khí tiêu chuẩn mới nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay thế dần các mẫu súng AK cũ, đồng thời được trang bị cho các lực lượng khác như hải quan và công an. Việc tự chủ sản xuất súng STV-380 đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

STV-215 tại một triển lãm.

STV-215 tại một triển lãm.

STV-215: Súng tiểu liên cho tác chiến đặc biệt

STV-215 là phiên bản thu gọn của dòng súng STV, được thiết kế với nòng súng ngắn 215 mm, phù hợp cho các nhiệm vụ đòi hỏi tính cơ động cao như tác chiến trong đô thị, tuần tra biên giới và hoạt động của lực lượng đặc nhiệm. Súng có chiều dài tổng thể 660 mm khi mở báng và 435 mm khi gập báng, trọng lượng nhẹ hơn so với STV-380, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác trong không gian hẹp.

STV-215 vẫn sử dụng đạn 7.62×39mm và có tốc độ bắn khoảng 700 viên/phút. Súng được trang bị thanh ray Picatinny để gắn các phụ kiện như ống ngắm, đèn pin hoặc tay cầm trước, tăng cường khả năng tác chiến trong các điều kiện khác nhau. Thiết kế của STV-215 giữ nguyên các đặc điểm quen thuộc của dòng STV, giúp người sử dụng dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản mà không cần đào tạo lại nhiều.

STV-215 hiện được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm, biên phòng và lực lượng an ninh, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tác chiến của các lực lượng này.

STV-022. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

STV-022. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

STV-022: Vũ khí phòng vệ cá nhân gọn nhẹ

STV-022 là phiên bản súng tiểu liên siêu ngắn trong dòng STV, được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ phòng vệ cá nhân, bảo vệ mục tiêu và tác chiến trong không gian hẹp. Súng có nòng dài 215 mm nhưng không có báng, giúp giảm chiều dài tổng thể xuống mức tối thiểu, thuận tiện cho việc mang theo và sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

Trọng lượng của STV-022 chỉ khoảng 2.5 kg, nhẹ hơn so với các phiên bản khác trong dòng STV. Súng sử dụng đạn 7.62×39mm và có tốc độ bắn tương đương với STV-380 và STV-215. Thiết kế nhỏ gọn của STV-022 giúp người sử dụng dễ dàng thao tác trong không gian chật hẹp như trong xe cơ giới, tàu thuyền hoặc khu vực đô thị đông đúc.

STV-022 hiện được trang bị cho các lực lượng bảo vệ, cảnh vệ, phi công và các đơn vị cần vũ khí gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hỏa lực đủ mạnh để tự vệ và thực hiện nhiệm vụ.

 Mikhail Kalashnikov và AK-47.

Mikhail Kalashnikov và AK-47.

AK-47: Huyền thoại súng tiểu liên

AK-47, viết tắt của "Avtomat Kalashnikova 1947", là mẫu súng tiểu liên do Mikhail Kalashnikov thiết kế và được Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1949. Súng sử dụng đạn 7.62×39 mm, có tốc độ bắn khoảng 600 viên/phút và tầm bắn hiệu quả khoảng 300 mét. Thiết kế đơn giản, độ tin cậy cao và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt đã khiến AK-47 trở thành một trong những loại súng phổ biến nhất trên thế giới.

AK-47 được sử dụng rộng rãi và trở thành biểu tượng của các phong trào cách mạng. Tính đến nay, đã có hơn 100 triệu khẩu AK-47 và các biến thể của nó được sản xuất, phục vụ trong quân đội và lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, AK-47 từng là vũ khí chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, mặc dù đã được thay thế dần bởi các mẫu súng hiện đại hơn như STV-380, AK-47 vẫn được sử dụng trong huấn luyện và dự trữ chiến lược.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-mau-sung-bo-binh-xuat-hien-o-le-dieu-binh-dieu-hanh-30-4-ar939560.html