Những loại vũ khí nào được Nga giới thiệu tại Diễn đàn Army 2024?

Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ 10 - Army 2024 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot ở ngoại ô Thủ đô Moscow.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 20.000 sản phẩm quân sự và lưỡng dụng của Nga và các quốc gia được trưng bày tại Diễn đàn Army 2024. Năm nay, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga mang tới diễn đàn nhiều loại vũ khí, trang bị được sửa đổi và nâng cấp dựa trên những kinh nghiệm thực chiến thu được tại cuộc xung đột ở Ukraine.

Máy bay không người lái quân sự

Tại Diễn đàn Army 2024, nhiều tổ hợp thiết bị bay không người lái (UAV) đã được giới thiệu với các tính năng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Trong đó đáng chú ý có mẫu UAV cảm tử Privet-82. Nó có cơ chế phóng rất đơn giản và nhanh chóng khiến việc theo dõi và phát hiện trung tâm điều khiển rất khó khăn. Thiết bị có phạm vi hoạt động 30km, đạt tốc độ lên tới 140km/giờ. Privet-82MK2 mang được đầu đạn nặng hơn 5kg.

Sự đa dạng của các loại UAV quân sự tại Diễn đàn Army 2024 minh chứng chúng là vũ khí nguy hiểm trong tác chiến hiện đại. Ảnh: Rian

Sự đa dạng của các loại UAV quân sự tại Diễn đàn Army 2024 minh chứng chúng là vũ khí nguy hiểm trong tác chiến hiện đại. Ảnh: Rian

Cũng được trưng bày tại diễn đàn là tổ hợp UAV trinh sát Finist. UAV trinh sát này có khả năng hoạt động đa dụng với khả năng bay trên không trong 4,5 giờ, thực hiện trinh sát, chỉ thị hỏa lực và khóa mục tiêu bằng laser. Sản phẩm của Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Tự động hóa và Thiết bị đo đạc Pilyugin có thể mang theo 3kg thiết bị.

Công ty ZALA (Tập đoàn Kalashnikov) đã trình bày một bản sửa đổi xuất khẩu của tổ hợp UAV Lancet. Hệ thống bao gồm máy bay trinh sát không người lái ZALA Z-16E, cũng như UAV tự sát Izdeliye 51-E và Izdeliye 52-E. Các thiết bị có động cơ điện được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu mặt đất khác nhau, bao gồm pháo binh, xe bọc thép, công sự và máy bay đóng quân.

Tầm bắn của sản phẩm 51-E là 40km và Lancet-52 là 25km. Tính năng chiến đấu của các UAV tự sát Lancet đã được chứng minh trên chiến trường.

Robot chiến đấu mặt đất

Trong năm 2024, nhiều hệ thống robot chiến đấu mặt đất đã xuất hiện tại chiến trường Ukraine và một số chúng đã được giới thiệu tại Diễn đàn Army 2024.

Kurganmashzavod đã giới thiệu tổ hợp robot chiến đấu hạng nhẹ Caracal trên khung gầm bánh xích. Robot sử dụng hệ thống điều khiển từ xa RTK-L với thiết bị vô tuyến chống gây nhiễu, camera, thiết bị chụp ảnh nhiệt và hệ thống định vị. Điều này cho phép binh sĩ điều khiển robot ở khoảng cách lên tới 2km. Caracal có khả năng chở tới 500kg thiết bị và hàng hóa khác nhau với tầm hoạt động 150km.

Robot chiến đấu hạng nhẹ Caracal. Ảnh: lenta

Robot chiến đấu hạng nhẹ Caracal. Ảnh: lenta

Robot trinh sát Rebovets Wall-e của công ty PPSh cũng là thiết kế khá đặc biệt khi nó có khả năng mang các trạm gây nhiễu điện tử giúp binh sĩ hạn chế nguy cơ từ các UAV tự sát hay FPV.

Ngoài các nền tảng robot cơ động, các tháp pháo điều khiển từ xa cũng được sử dụng tích cực trên chiến trường. Thiết kế này giúp xạ thủ có thể ẩn nấp và không cần ở vị trí bắn. Tổ hợp hỏa lực Chapai với 2 kỹ thuật viên có thể điều khiển cùng lúc nhiều vị trí bắn khác nhau với cấu hình vũ khí đa dạng từ súng máy tới súng phóng lựu tự động.

Máy bay quân sự

Tại Diễn đàn Army 2024, hãng chế tạo hàng không Yakovlev đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của máy bay huấn luyện đa dụng Yak-130M giúp nó vừa được sử dụng trong quá trình đào tạo phi công hoặc tham gia các nhiệm vụ chiến đấu với mức độ hạn chế nhờ hệ thống điện tử và vũ khí hàng không mở rộng. Sẽ có 3 phiên bản Yak-130M được giới thiệu để phục vụ các nhiệm vụ khác nhau.

Russia Helicopter mang tới triển lãm phiên bản trực thăng tấn công xuất khẩu có tên Mi-28NME. Với nhiều cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực tế, Mi-28NME có hệ thống điều khiển kép và trang bị gây nhiễu cải tiến giúp nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường và tên lửa phòng không vác vai.

Trực thăng tấn công Mi-28NME dành cho xuất khẩu. Ảnh: Rian

Trực thăng tấn công Mi-28NME dành cho xuất khẩu. Ảnh: Rian

Các doanh nghiệp Nga cũng trình diễn phiên bản hiện đại hóa của trực thăng Mi-24P - Mi-24P-1M. Chúng được hiện đại hóa dựa trên công nghệ đã được sử dụng thành công trên trực thăng Ka-52 và Mi-28NM.

Hệ thống và thiết bị tác chiến điện tử

Tập đoàn quốc doanh Rostec đã giới thiệu với dòng áo chống đạn Obereg cho hoạt động công binh, rà phá bom mìn. Với tổng trọng lượng 5kg, bộ áo giáp được thiết kế chống lại được đạn súng lục, mảnh đạn và mìn sát thương.

Phiên bản áo giáp xung kích có tên Amulet được trang bị giáp gốm có thể chịu được đạn từ súng trường và đạn súng máy, kể cả đạn xuyên giáp. Với nhiều cải tiến về các miếng giáp bảo vệ, nó cũng có thể bảo vệ người mặc khỏi các vụ nổ và mảnh văng.

Đáng chú ý là hệ thống đối kháng điện tử Lesochek của công ty Ruselectronics. Nó đã được nâng cấp và tối ưu để không chỉ bảo vệ xe bọc thép khỏi các thiết bị nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến mà còn triệt tiêu các kênh điều khiển và dẫn đường của UAV thương mại.

Còn hệ thống Meerkat-O/P được thiết kế để bảo vệ binh sĩ khỏi UAV tấn công. Thiết bị này nặng 2,7kg và có thể được mang trên vai người lính. Meerkat có khả năng phát hiện UAV ở khoảng cách lên tới 1km và phạm vi gây nhiễu đạt 300m.

Điểm nhấn là các phương tiện chiến đấu bọc thép và tổ hợp vũ khí phòng không

Góp mặt tại Diễn đàn Army 2024 có rất nhiều vũ khí đang tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm BMP-2M, T-90M và T-80BVM, tổ hợp tên lửa Iskander-M và súng phun lửa hạng nặng TOS-2. Các tổ hợp pháo tự hành mới như Phlox 120mm hay Malva 152mm cũng được giới thiệu.

Phó tổng giám đốc thứ nhất của Rostec Vladimir Artykov cho biết, tổ hợp pháo tự hành Malva có thể cơ động tới vị trí trong vài phút, khai hỏa và rời khỏi vị trí nhanh chóng để tránh bị phản pháo.

Xe bọc thép chở quân BTR-22 với nhiều sửa đổi quan trọng. Ảnh: Rian

Xe bọc thép chở quân BTR-22 với nhiều sửa đổi quan trọng. Ảnh: Rian

Mẫu xe bọc thép chở quân BTR-22 cũng được giới thiệu để thay thế cho dòng xe BTR-82A. Nó được tối ưu khả năng bọc giáp để chống lại UAV tự sát kết hợp với trang bị tác chiến điện tử tương ứng. Điểm thay đổi lớn là việc cửa đổ quân của BTR-22 được chuyển ra phía sau xe, hệ thống gầm được thiết kế kháng mìn và module chiến đấu tự động hóa với trang bị tên lửa chống tăng Kornet. Xe bọc thép MGT-LB cũng được giới thiệu với điểm đặc biệt là khả năng điều khiển từ xa. Nó sẽ đóng vai trò như taxi chiến trường khi có khả năng chở tới 2,5 tấn và kéo 7 tấn. MGT-LB đang thay thế dần dòng phương tiện bánh xích MT-LB cũ.

Tại Diễn đàn Army 2024, một điểm đáng chú ý khác là tổ hợp pháo-tên lửa phòng không siêu thấp Pantsir-SMD-E. Nó được loại bỏ súng máy phòng không và thay thế bằng module phóng tên lửa cỡ nhỏ TKB-10-55 đáp ứng khả năng ngăn chặn mục tiêu ở cư ly 500m tới 20km. Mục đích chính của tổ hợp vũ khí này là ngăn chặn các loại UAV đang được sử dụng phổ biến hiện tại.

Súng máy hạng nhẹ RPL-20 với những sửa đổi giảm trọng lượng và hệ thống kính ngắm đa dụng. Ảnh: Lenta

Súng máy hạng nhẹ RPL-20 với những sửa đổi giảm trọng lượng và hệ thống kính ngắm đa dụng. Ảnh: Lenta

Hầu hết các loại vũ khí, trang bị quân sự được trình bày tại Diễn đàn Army 2024 đều chứng minh tầm quan trọng của UAV và khả năng phòng thủ chống lại chúng trong các cuộc xung đột hiện đại. Điều này được thể hiện bằng sự phong phú của các giải pháp chống máy bay không người lái mới và tăng cường bảo vệ xe bọc thép khỏi các mối đe dọa từ chúng.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nhung-loai-vu-khi-nao-duoc-nga-gioi-thieu-tai-dien-dan-army-2024-789474