Những hình ảnh chưa đẹp tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Khu vực khuôn viên Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên) hiện còn một số hình ảnh chưa đẹp, cần tăng cường quản lý, điều chỉnh kịp thời.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp là công trình có giá trị lớn về văn hóa, kiến trúc và lịch sử, là một điểm nhấn về không gian đô thị của TP. Thái Nguyên. Tuy vậy, khu vực khuôn viên Quảng trường hiện còn một số hình ảnh chưa đẹp, cần tăng cường quản lý, điều chỉnh kịp thời.

Khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp là nơi tập trung đông người, nhất là vào buổi tối và các ngày cuối tuần, lễ tết.

Công trình Quảng trường Võ Nguyên Giáp được xây dựng trên tổng diện tích gần 47.000m2, gồm: Sân Quảng trường; sân lễ đài; sân khấu trung tâm; phù điêu… đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ khá lâu. Nơi đây là địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh và TP. Thái Nguyên, là một nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Qua thời gian sử dụng, một số hạng mục đã hư hỏng. Sân khấu trung tâm có một số viên gạch lát nền bị vỡ, tường chắn ốp đá bị hư hỏng; nền rãnh đọng nước.

Đặc biệt, hạng mục cảnh quan ven sông Cầu phía sau Quảng trường đang để cỏ mọc um tùm, trở thành địa điểm tập kết rác và chất thải tự phát gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Minh Luân, ở tổ 2, phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên), chia sẻ: Ngày nào tôi cũng đi bộ qua Quảng trường, thấy cảnh quan phía sau cột cờ rậm rạp, um tùm quá; đường đê cũng bị xuống cấp nhiều. Tôi mong công trình được đầu tư nguồn lực để chỉnh trang lại, vừa làm đẹp cho thành phố, vừa có lợi cho người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khuôn viên Quảng trường Võ Nguyên Giáp được đầu tư một sân khấu nhỏ, có không gian tổ chức các sự kiện và phòng để trưng bày hoặc dịch vụ bán hàng ở phía sau nhưng đang bỏ không, rỉ sét và xuống cấp; các hộ dân xung quanh tận dụng để thả vật nuôi.

Khu vực sân khấu phụ trong khuôn viên Quảng trường Võ Nguyên Giáp để không, gây lãng phí.

Ngoài ra, Quảng trường Võ Nguyên Giáp chưa bố trí nơi trông giữ xe, thiếu nhà vệ sinh công cộng. Hiện, hạng mục nhà vệ sinh của Quảng trường đang được đầu tư, nhưng do thiết kết theo dạng nửa chìm dưới lòng đất nên có mưa to là bị ngập nước, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là với trẻ em.

Để tạm thời đáp ứng nhu cầu người dân, cơ quan chức năng đã lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng di động sát bờ rào của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhưng nhiều thời điểm lại khóa cửa...

Công trình nhà vệ sinh trong khuôn viên Quảng trường Võ Nguyên Giáp xây dựng dang dở, thường xuyên bị ngập nước.

Khu cabin nhà vệ sinh công cộng được láp đặt sát bờ rào Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhưng lại thường xuyên khóa cửa “để sửa chữa”.

Được biết, một số hạng mục công trình tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp hiện chưa được bàn giao cho các đơn vị chức năng của TP. Thái Nguyên, nên gây khó khăn nhất định trong công tác quản lý.

Với những hình ảnh còn chưa đẹp tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có các biện pháp khắc phục, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, xuống cấp và chỉnh trang diện mạo khu vực này. Đồng thời sớm hoàn thiện công trình nhà vệ sinh đang dang dở; có phương án sử dụng khu vực sân khấu, các hạng mục liên quan phù hợp để không lãng phí và phục vụ tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa, thể dục, thể thao của người dân.

Tháng 3-2023, Phòng Quản lý đô thị TP. Thái Nguyên có tờ trình đề xuất đầu tư Dự án xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Theo đó, Dự án thuộc nhóm B, dự kiến tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và nguồn vốn khác (trong đó, 170 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng); thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu của Dự án là hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị cho trung tâm TP. Thái Nguyên nói chung, khu vực Nhà thi đấu Thái Nguyên, Quảng trường Võ Nguyên Giáp và cầu Bến Tượng nói riêng; từng bước thực hiện kế hoạch phát triển công viên cây xanh của thành phố.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202310/nhung-hinh-anh-chua-dep-tai-quang-truong-vo-nguyen-giap-b2c78c1/