Những hạt mầm văn hóa

21 tác phẩm triển lãm mỹ thuật sắp đặt tại ngày hội Người nước ngoài 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại Công viên APEC được các bạn trẻ nhóm 'Đà Nẵng tui' kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại, từ thủ công đến công nghệ, giúp người xem dễ dàng tiếp cận, tương tác và trải nghiệm.

Tác phẩm khu nhà chồ dọc bờ sông Hàn vẽ bằng màu nước tại triển lãm mỹ thuật sắp đặt của nhóm Đà Nẵng tui. Ảnh: H.T.V

Tham quan triển lãm, chị Himari Yamato (25 tuổi, du khách Nhật Bản) hào hứng nói: “Trước khi đến Việt Nam công tác, tôi dành thời gian tìm hiểu về con người và văn hóa vùng đất qua nhiều kênh sách, báo, đài, internet. Vì vậy, thưởng lãm các tác phẩm của nhóm "Đà Nẵng tui" tại ngày hội, tôi có cơ hội dung nạp thông tin về lịch sử làng nghề nước mắm Nam Ô, núi Ngũ Hành Sơn hay sự đổi mới dòng sông Hàn với những cây cầu mang thương hiệu thành phố. Đặc biệt hơn, tôi có thể xem hoạt họa (Animation) làng nghề nước mắm Nam Ô về quá trình làm ra chai nước mắm. Nếu có thời gian ở Việt Nam lâu hơn, tôi sẽ lên kế hoạch đi trải nghiệm thực tế tại các khu làng nghề để hiểu hơn nét văn hóa người Việt Nam”.

Thích thú khi xem tác phẩm “Chài ngư tung sóng” thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), người xem quét mã QR trên tranh bằng điện thoại thông minh, anh Nguyễn Toàn Anh (30 tuổi, kiến trúc sư) cho hay, đến với triển lãm không chỉ tận mắt ngắm nhìn tác phẩm mà anh được trải nghiệm cảm giác như đang sống cùng tác phẩm thông qua ứng dụng công nghệ AR. Ấn tượng nhất là tác phẩm “Khu nhà chồ” tái hiện hình ảnh toàn ký (hologram), mang đến cho anh cảm giác sắc nét, chân thực về toàn cảnh khu nhà chồ của dân vạn chài được dựng tạm bợ bên mé sông Hàn trước năm 2000, dưới mái tôn như lò nung, bao bọc xung quanh là những tấm phên tre.

Anh Nguyễn Ngọc Thiên Hiếu, Trưởng nhóm "Đà Nẵng tui" cho biết, 21 tác phẩm tại triển lãm ngày hội Người nước ngoài 2023 được chọn từ 3 mùa triển lãm trước (“Đà Nẵng tui” 2018, “Nghệ” 2020 và “Lênh Đênh” 2022) với chủ đề “Núi”, gồm 7 tác phẩm về hình ảnh núi Ngũ Hành Sơn, Hải Vân Quan, bán đảo Sơn Trà, núi Bà Nà; “Sông”, gồm 6 tác phẩm về bãi biển Đà Nẵng, cầu Rồng, cầu Sông Hàn và những khu nhà chồ của người dân; “Biển”, gồm 9 tác phẩm về làng nghề nước mắm Nam Ô, chợ cá, vịnh Vũng Thùng, thuyền thúng và cuộc sống thường nhật của ngư dân… Tất cả tác phẩm thể hiện bằng hình thức nghệ thuật màu nước, hoạt họa (Animation), nghệ thuật vẽ tranh bằng điểm ảnh (Pixel art), ảnh toàn ký (Hologram), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality/AR)...

Bên cạnh trưng bày tác phẩm, "Đà Nẵng tui" còn thực hiện hai hoạt động diễn ra xuyên suốt trong không gian triển lãm nhằm tăng thêm trải nghiệm tương tác cho người xem là bói cá và tô màu tranh theo số. “Những tác phẩm sắp xếp theo trình tự mới, tái hiện nét đẹp truyền thống, giai thoại truyền đời, cùng vẻ đẹp non xanh nước biếc của Đà Nẵng. Với không gian trưng bày, "Đà Nẵng tui" mong muốn tôn vinh nét đẹp văn hóa Đà Nẵng đến giới trẻ, đặc biệt là bạn bè quốc tế.

Đồng thời, thể hiện sự giao lưu giữa cộng đồng thực hành sáng tạo địa phương với cộng đồng nghệ sĩ nước ngoài tại Đà Nẵng. Để làm mới hơn hình thức triển lãm truyền thống, nhóm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường để người xem ngoài thưởng lãm trực tiếp có thể quét mã QR để cảm nhận đa giác quan hơn. Ngoài ra, nội dung tác phẩm được diễn giải bằng chữ, các bạn có thể sử dụng tai nghe để có không gian trải nghiệm riêng tư”, anh Hiếu mô tả.

Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), thành viên truyền thông nhóm "Đà Nẵng tui" chia sẻ, nhóm muốn tạo dựng không gian văn hóa sáng tạo, kết nối dành cho bạn trẻ quan tâm đến văn hóa nghệ thuật. Qua 6 năm thành lập, "Đà Nẵng tui" thực hiện ba mùa triển lãm với các hoạt động trưng bày, workshop, talkshow… Từ năm 2023, nhóm thực hiện thêm những dự án xuyên suốt khác như: Lens Lén Podcast, Chuỗi sự kiện dùng bữa và trò chuyện cùng Artist... Năm 2024, "Đà Nẵng tui" dự kiến tổ chức một mùa triển lãm mới với nhiều hình thức mới, nơi người xem được nghe, chạm và cảm nhận nghệ thuật bằng đa giác quan. Ngoài ra, Đà Nẵng tui sẽ thực hiện một chuyến tham quan có thuyết minh tự động để người xem khám phá Đà Nẵng theo tốc độ riêng mình. Song song đó, đội ngũ sẽ tổ chức thêm những buổi workshop, buổi trò chuyện và nhiều sự kiện bên lề khác.

“Tôi cảm nhận "Đà Nẵng tui" không đơn thuần tổ chức các buổi triển lãm mà còn chứa đựng nền văn hóa của thành phố. Vì vậy, là người con Đà Nẵng, tôi muốn góp công sức mang văn hóa Đà Nẵng len lỏi đến từng ngõ ngách, để giới trẻ hiểu văn hóa nơi mình sống một cách tường tận và sâu sắc hơn”, Nghĩa bày tỏ.

HUỲNH TƯỜNG VY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202312/nhung-hat-mam-van-hoa-3962128/