Những điều quan trọng thí sinh cần chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10

Chỉ còn 11 ngày nữa, kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024–2025 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Đây là quãng thời gian đặc biệt quan trọng để thí sinh vừa củng cố các phần kiến thức vừa duy trì chế độ ăn, ngủ, nghỉ hợp lý, bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi.

Chắc kiến thức, vững tâm lý

Kiến thức, tâm lý là yếu tố quan trọng được nhắc đến trước khi thí sinh bước vào các kỳ thi. Để củng cố các mạch kiến thức cho học sinh, tại các trường THCS trên địa bàn toàn TP, không khí ôn tập cho học sinh lớp 9 vẫn được thầy và trò thực hiện mỗi ngày. Đây là giai đoạn nước rút nên thầy động viên trò phải thật sự cố gắng, quyết tâm để chắc kiến thức, vững tâm lý chuẩn bị bước vào kỳ thi chính thức.

Thí sinh cần chuẩn bị kiến thức, tâm lý, sức khỏe thật tốt trước khi bước vào kỳ thi.

Thí sinh cần chuẩn bị kiến thức, tâm lý, sức khỏe thật tốt trước khi bước vào kỳ thi.

Là một trong hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, Nguyễn Hải Anh, trú tại quận Hà Đông có lịch học tại trường và trung tâm đến sát ngày thi. Theo Hải Anh, ngoài học ôn ở trường, em học 3 môn toán – ngữ văn - tiếng Anh ở trung tâm gần nhà được khoảng 4 tháng nay và càng gần ngày thi, lịch học càng dày đặc.

“Chúng em được ôn đi ôn lại các dạng bài, làm đề thi thử, chữa đề, củng cố các phần kiến thức khó, tập dượt kỹ năng làm bài…. Những ngày này, em thấy tinh thần học của mình tốt hơn. Em không thấy mệt, không buồn ngủ mà chỉ thấy quyết tâm lên cao hơn. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, trường có tỷ lệ chọi cao thứ 2 TP nên sẽ cố gắng có kiến thức tốt nhất để làm bài đạt từ 8,5 điểm/môn trở lên”, Hải Anh chia sẻ.

Ngược lại, Ngô Đăng Huy, trú tại quận Thanh Xuân cho biết, sát ngày thi, em thấy mệt mỏi và đuối sức. Huy cho rằng, gần ngày thi thì việc học chỉ cần ở mức củng cố lại kiến thức chứ không nhất thiết phải thức khuya, dậy sớm ôn luyện vì cơ bản, kiến thức đã được học và ôn suốt thời gian qua.

Với chị Nguyễn Thị Mai (huyện Đông Anh), để con có tâm lý thi cử tốt, chị đăng ký cho con thi thử ở nhiều trung tâm. Chị cho rằng, con gái chị tâm lý yếu, lực học khá nhưng đi thi hay run và mất bình tĩnh. Vậy nên, hễ nghe trung tâm nào tổ chức cho học sinh thi thử chị đều đăng ký cho con. "Thi thử vừa là bước tập dượt kiến thức, vừa là bước tập dượt kỹ năng. Tôi cho rằng, việc chuẩn bị và rèn luyện kỹ trước khi bước vào kỳ thi sẽ không bao giờ thừa”, chị Mai bày tỏ.

Chuẩn bị sức khỏe, giấy tờ và sự chủ động

Ngoài kiến thức, tâm lý thì điều rất quan trọng trước kỳ thi là sức khỏe bởi chỉ khi có sức khỏe tốt thì kiến thức hay tâm lý phòng thi mới phát huy được tác dụng. Muốn vậy, học sinh phải ngủ đủ giấc cũng như duy trì chế độ dinh dưỡng đủ chất và lượng.

Theo TS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, trong mùa ôn thi, học sinh không nên bỏ bữa, nhất là bữa sáng bởi bữa sáng là nguồn cung cấp năng lượng chính của não, giúp bổ sung năng lượng cần thiết, thúc đẩy trí nhớ và khả năng tập trung tốt hơn. Học sinh lưu ý không ăn quá no và sau ăn 30 - 60 phút mới nên học. Ngoài ra, các em cần uống nhiều nước; bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho não bộ và không quên duy trì chế độ nghỉ ngơi, dành thời gian tập thể dục hợp lý.

Thí sinh cần được chăm sóc tốt về dinh dưỡng trước kỳ thi.

Thí sinh cần được chăm sóc tốt về dinh dưỡng trước kỳ thi.

Thời điểm hiện tại, các trường THCS đã bàn giao phiếu dự thi lớp 10 cho học sinh. Yêu cầu đầu tiên được các nhà trường đưa ra là học sinh và phụ huynh phải đọc kỹ tất cả các thông tin ghi trên phiếu; trường hợp phát hiện sai sót (dù là nhỏ nhất) phải báo ngay giáo viên chủ nhiệm để chỉnh sửa kịp thời.

Cùng với đó, các thí sinh phải bảo quản và giữ gìn phiếu báo dự thi cẩn thận và mang suốt trong quá trình tham gia dự thi (cùng CCCD). Nếu học sinh bị mất, thất lạc phiếu cũng phải báo ngay cho giáo viên để được cấp lại.

“Năm học trước, các thầy cô đã có nhiều phen thót tim vì sát ngày thi, thí sinh nói đã làm mất phiếu. Các bước giải quyết cấp lại phiếu trong thời điểm đó rất gấp gáp, vất vả. Bởi vậy, thay vì phát phiếu cho học sinh sớm, nhà trường sẽ giữ hộ học sinh và phát cho các con trong ngày ôn thi cuối cùng”, hiệu trưởng một trường THCS cho biết.

Không chỉ bảo quản tốt phiếu báo dự thi, tại phiếu báo có ghi rõ địa điểm thí sinh sẽ dự thi lớp 10 nên học sinh và phụ huynh cần chủ động khảo sát, tìm hiểu trước về địa điểm thi bằng cách đến tận nơi hoặc kiểm tra địa điểm thi trên bản đồ điện tử. Khi biết điểm thi, phụ huynh tính toán thời gian và phương án di chuyển (đi xe máy, ô tô, xe bus…) thật hợp lý. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cả thí sinh và cha mẹ đều chủ quan dẫn đến nhầm điểm thi hoặc đến muộn giờ thi do tắc đường, ngủ quên… Những sai sót đang tiếc này cần được chấn chỉnh, khắc phục để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội diễn ra ngày 8 - 9/6 với hơn 106.000 học sinh đăng ký dự thi. Để phục vụ công tác tổ chức thi, Hà Nội bố trí 201 điểm thi lớp 10 công lập với hơn 4.500 phòng thi. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thành lập 19 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất điểm thi; thời gian kiểm tra từ nay đến hết 3/6.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-dieu-quan-trong-thi-sinh-can-chuan-bi-cho-ky-thi-lop-10.html