Những dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội 2025

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội, toàn bộ hệ thống chính trị thành phố bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về tư duy quản trị, phương thức điều hành. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh nỗ lực cải cách quyết liệt của thành phố.

Phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ - dấu ấn cải cách mang tính đột phá

Đánh giá chung về tình hình phát triển của Thủ đô, ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Quang Minh (thành phố Hà Nội) cho rằng, sau 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt trong 2 tháng gần đây, bộ máy chính quyền thành phố đã có sự chuyển mình rõ rệt, quyết liệt và hiệu quả hơn.

Theo ông Liêm, điểm nổi bật nhất là tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và dám làm được lan tỏa đồng bộ từ cấp thành phố đến xã, phường. Thay vì chờ đợi, trông chờ chỉ đạo, nhiều địa phương đã chủ động đề xuất giải pháp, mạnh dạn kiến nghị tháo gỡ những "nút thắt" kéo dài nhiều năm, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, Hà Nội

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, Hà Nội

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hà Nội trong thời gian qua là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Tại xã Quang Minh, chính quyền địa phương đã chủ động kiến nghị thành phố giao quyền thực hiện nhiều khâu trong các dự án phát triển.

Đáng chú ý, xã đã đề xuất thu hồi các dự án đô thị chậm triển khai, các chủ đầu tư không đủ năng lực, qua đó khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng quỹ đất "bị đóng băng", tạo dư địa tăng trưởng mới cho địa phương và thành phố.

"Lần đầu tiên, thành phố (TP) Hà Nội giao cho cấp xã là Quang Minh trực tiếp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đô thị quy mô lớn 205ha, với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Chỉ trong 3 tháng sau khi trúng thầu, xã Quang Minh đã hoàn tất phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 65%, được đánh giá là tiến độ "thần tốc" so với mặt bằng chung của nhiều dự án đô thị trước đây", ông Liêm cho biết.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, khi dự án đi vào khai thác, nguồn thu từ tiền sử dụng đất dự kiến đóng góp cho ngân sách thành phố trên 20.000 tỷ đồng, trở thành minh chứng sinh động cho thấy chính quyền cấp cơ sở hoàn toàn đủ năng lực đảm đương các nhiệm vụ lớn nếu được phân cấp, ủy quyền phù hợp.

Cùng với các dự án động lực, xã Quang Minh được TP Hà Nội giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 là 3.200 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với trước đây. Đây không chỉ là thách thức lớn mà còn thể hiện niềm tin của thành phố đối với năng lực điều hành của chính quyền cấp xã.

Lãnh đạo xã Quang Minh khẳng định, Đảng bộ và chính quyền địa phương cam kết hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu, nếu các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Thành công của Quang Minh cũng được xem là mô hình thực tiễn để nhân rộng trong quá trình phân cấp, phân quyền trên toàn thành phố.

Lấy người dân làm trung tâm

Song song với phát triển kinh tế, Hà Nội đặc biệt chú trọng cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội. Tại xã Quang Minh, với 433 thủ tục hành chính được phân cấp, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ diễn ra thông suốt, không phát sinh vướng mắc, đưa địa phương liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố về chỉ số phục vụ hành chính công.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, xã Quang Minh đã chủ động phối hợp với 12 bệnh viện tuyến Trung ương và thành phố tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ 63.000 người dân, không chờ kinh phí hỗ trợ. Chỉ trong gần một tháng, tỷ lệ người dân tham gia đạt trên 97%, thể hiện rõ hiệu quả của cách làm chủ động, vì người dân.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội luôn nỗ lực phục vụ nhân dân

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội luôn nỗ lực phục vụ nhân dân

Quán triệt tinh thần chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trục trung tâm chiến lược phát triển đất nước, TP Hà Nội đã tiên phong triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2025.

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội cho biết, hạ tầng số của Thủ đô được đầu tư tương đối đồng bộ, các hệ thống từng bước được kết nối, dữ liệu được chia sẻ, những điểm nghẽn về thể chế dần được tháo gỡ, dịch vụ công trực tuyến toàn trình được thúc đẩy thực chất.

"Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện nâng cao năng lực phục vụ. Thước đo cuối cùng của cải cách hành chính và chuyển đổi số phải là mức độ hài lòng và thụ hưởng thực tế của người dân, doanh nghiệp", ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026, trong đó ưu tiên hàng đầu là xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo thống kê, hiện mỗi người dân Thủ đô phải cài đặt 15-25 ứng dụng, doanh nghiệp từ 15-30 ứng dụng cho các nhu cầu khác nhau. Vấn đề không phải thiếu ứng dụng, mà là sự rời rạc, thiếu liên thông và chưa dùng chung dữ liệu.

Mục tiêu của Hà Nội không phải xây mới hay thay thế các ứng dụng hiện có, mà là tổ chức lại trong một môi trường số thống nhất, trong đó hệ thống chủ động gợi ý và cung cấp dịch vụ, thay vì để người dân phải tự đi tìm.

Trong hệ sinh thái này, nền tảng iHanoi với hơn 6 triệu người dùng sẽ được phát triển thành siêu ứng dụng từ quý I/2026, đồng thời mở không gian cho doanh nghiệp công nghệ, startup tham gia cung cấp dịch vụ trên cơ sở dữ liệu và API mở, thúc đẩy hợp tác công - tư và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn

Đánh giá tổng thể, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Hà Nội khẳng định, năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, mang tính bản lề không chỉ đối với Hà Nội mà còn với cả nước. Đây là năm đánh dấu những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách phương thức điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội, trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, thành phố đã chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Cùng với đó, hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức thành công, tạo dấu ấn tích cực, lan tỏa hình ảnh Thủ đô năng động, đổi mới, giàu bản sắc.

"Từ đầu tháng 11/2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Hà Nội, phương thức làm việc của toàn bộ hệ thống chính trị đã có sự chuyển biến rõ nét. Tinh thần "làm thật, làm nhanh, làm hiệu quả" được quán triệt xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ sự thay đổi trong điều hành", Chủ tịch thành phố nêu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ rõ, thành phố đã tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Chỉ trong vòng hai tháng, nhiều công trình, dự án trọng điểm quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ với tinh thần làm việc xuyên ngày đêm.

"Tiêu biểu là các dự án hạ tầng chiến lược như đường Vành đai 1, các tuyến giao thông cửa ngõ và loạt dự án đầu tư công trọng điểm khác. Việc tập trung xử lý dứt điểm từng dự án, từng vướng mắc cụ thể đã góp phần khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho tăng trưởng của Thủ đô", ông Thắng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Nghị quyết 258 của Quốc hội được Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá là hành lang pháp lý đặc biệt quan trọng, giúp Hà Nội có điều kiện khởi công và triển khai các dự án quy mô rất lớn, mở ra dư địa phát triển mới trong trung và dài hạn.

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, không né tránh hạn chế

Bên cạnh những kết quả nổi bật, ông Vũ Đại Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong khối chính quyền, thông qua 565 kiến nghị từ các đoàn giám sát tại 126 xã, phường.

Theo đó, các vấn đề như ô nhiễm môi trường, ngập úng, giá nhà ở tăng cao vẫn là những trăn trở lớn của người dân Thủ đô. Một bộ phận cán bộ còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết đoán, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, thành phố chưa hình thành rõ nét các mô hình tăng trưởng mới.

Việc nhìn thẳng vào hạn chế, theo Chủ tịch UBND Hà Nội, là cơ sở quan trọng để đổi mới mạnh mẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, tránh tư duy bằng lòng với kết quả đạt được.

Trước yêu cầu phát triển mới, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường nghiêm túc tiếp thu các kết luận giám sát, sớm xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, không để kiến nghị kéo dài, không rõ trách nhiệm.

Thành phố sẽ khẩn trương ban hành chương trình hành động năm 2026, gắn với các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Thành ủy, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% - một chỉ tiêu thách thức nhưng khả thi nếu tiếp tục phát huy tinh thần hành động quyết liệt như thời gian qua.

Hà Nội khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chủ tịch UBND TP Hà Nội xác định ba nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, thực hiện quyết liệt Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ đột phá để nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Thành phố sẽ đưa ứng dụng iHanoi trở thành kênh giao tiếp trực tiếp, xử lý và phản hồi kiến nghị của người dân theo thời gian thực; đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) vận hành thực chất.

Thứ hai, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, khơi thông nguồn lực, tập trung các tuyến vành đai, cửa ngõ giao thông; phát huy cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô và Nghị quyết 258, thúc đẩy các dự án lớn như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic, khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu công nghiệp số Tây Tựu, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với phương châm "Hà Nội nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng"; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiên quyết thay thế cán bộ né tránh, cản trở sự phát triển của Thủ đô.

Cao Thắng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhung-dau-an-noi-bat-cua-thu-do-ha-noi-2025-post1257746.vov