Nhựa tái chế Duytan và Unilever thu gom, tái chế hơn 15 nghìn tấn phế liệu nhựa
Nhựa tái chế Duytan và Unilever Việt Nam triển khai dự án thúc đẩy thu gom, tái chế phế liệu nhựa, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhựa tái chế Duytan và Unilever Việt Nam đặt mục tiêu hợp tác thu gom, tái chế 30 nghìn tấn rác thải nhựa. Ảnh: DTR
Ngày 22/4, Nhựa tái chế Duytan và Unilever Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hai năm hợp tác và công bố mục tiêu hợp tác trong giai đoạn 2025.
Trước đó, vào tháng 3/2023, hai công ty đã ký biên bản ghi nhớ về hoạt động hợp tác cùng hành động giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua thu gom, tái chế rác thải nhựa, với mục tiêu 30 nghìn tấn rác nhựa được thu gom, tái chế trong vòng 5 năm.
Sau hai năm triển khai, dự án hợp tác giữa Nhựa tái chế Duytan và Unilever Việt Nam đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, hơn 15 nghìn tấn rác thải nhựa đã được thu gom đúng cách, tái chế đạt chuẩn chất lượng qua dây chuyền hiện đại của Nhựa tái chế Duytan.
Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ hơn 1,1 nghìn lao động thu gom, phân loại và tái chế nhựa tại hơn 20 vựa phế liệu thông qua phát trang bị bảo hộ lao động cũng như sản phẩm vệ sinh cá nhân, giúp nâng cao điều kiện sống và lao động của nhóm lao động yếu thế này.
Song song với hoạt động thu gom, tái chế, dự án hợp tác cũng triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như Ngày hội sống xanh TP.HCM, Ngày hội tách nhựa… để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về phân loại rác thải tại nguồn và vai trò của thu gom, tái chế đối với bảo vệ môi trường.
Năm 2025, Nhựa tái chế Duytan và Unilever Việt Nam đặt mục tiêu gia tăng số lượng phế liệu nhựa được thu gom, tái chế, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho nhóm lao động thu gom, tái chế phế liệu nhựa, đặc biệt là lao động phi chính thức.
Dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu không phát thải vào năm 2039 của Unilever, cũng như mục tiêu nâng công suất nhà máy lên mức tối đa, 100 nghìn tấn phế liệu được tái chế mỗi năm trong thời gian tới của Nhựa tái chế Duytan.