Nho Quan, chăm lo sức khỏe cho đối tượng chính sách, người có công

Thời gian qua, đời sống của hộ chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nho Quan từng bước ổn định, nhất là trong việc được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Người dân địa phương được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí từ các chương trình xã hội hóa hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của huyện. Ảnh: Minh Quang

Người dân địa phương được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí từ các chương trình xã hội hóa hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của huyện. Ảnh: Minh Quang

Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo nằm ở tốp cao trong tỉnh với 1.202 hộ nghèo, 1.424 hộ cận nghèo, số người có công hiện đang hưởng trợ cấp và chính sách an sinh xã hội là 2.940 người, huyện Nho Quan đã có nhiều giải pháp để thực hiện giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có công.

Huyện Nho Quan đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM với 100% số xã đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; doanh thu trên 1 ha canh tác đạt trên 120 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 100% trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia; 27/27 trạm y tế xã đều ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và các chương trình, mục tiêu y tế, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Cùng với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Huyện đã thực hiện đúng đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện tốt nhất.

Đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Những năm qua, huyện đã huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm, cán bộ công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng quỹ an sinh xã hội với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân". Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm đã giúp xây, sửa nhà ở cho người có công, hộ nghèo, tặng quà cho người có công, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết hoặc khi có khó khăn đột xuất…

Đặc biệt, huyện Nho Quan đã làm tốt việc huy động thêm các nguồn lực để mua thẻ BHYT cho người nghèo và người được hưởng các chính sách xã hội, hỗ trợ việc mua thẻ BHYT cho người cận nghèo…

Bệnh viện Đa khoa Nho Quan từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Ảnh: Lý Nhân

Bệnh viện Đa khoa Nho Quan từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Ảnh: Lý Nhân

Huyện đã thực hiện các chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho nhiều đối tượng từ ngân sách như: Hỗ trợ thêm 20% mức đóng cho học sinh, sinh viên ngoài 30% theo quy định, tổng mức hỗ trợ là 50%; hỗ trợ thêm 20% mức đóng đối với hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình ngoài 30% theo quy định, tổng mức hỗ trợ là 50%; hỗ trợ thêm 30% mức đóng đối với hộ cận nghèo, tổng mức hỗ trợ là 100%; hỗ trợ 100% mức đóng đối với người cao tuổi từ 70 tuổi đến 79 tuổi; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 100% người dân các xã an toàn khu được hỗ trợ đóng BHYT.

Đến nay, toàn huyện có hơn 140.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT, huyện đã chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, năm 2023 đã có 179.574 lượt khám, chữa bệnh BHYT, tăng 198% so với năm 2009…

Bên cạnh đó, huyện Nho Quan cũng quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa nhằm huy động thêm các nguồn lực để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nhiều hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, khám sàng lọc của một số đơn vị y tế trong tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt tỉnh, Bệnh viện Mắt Hoa Lư… và các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được tổ chức tại các địa phương trong huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Có mặt tại buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí do Hội đồng hương Nho Quan tại Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình và bạn bè ở Hà Nội tổ chức mới đây, ông Lã Tiến Hòa (thị trấn Nho Quan) chia sẻ: Là thương binh nên tôi luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo, nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe. Khi nhận được giấy mời tham dự buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tôi rất xúc động. Việc được các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành của các bệnh viện lớn ở Trung ương khám, tư vấn sức khỏe là sự động viên, khích lệ chúng tôi cố gắng sống vui, sống khỏe…

Cũng như ông Lã Tiến Hòa, hơn 1.000 người dân đến từ các xã, thị trấn trong huyện được mời đến buổi khám bệnh đều vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của huyện và tấm lòng hướng về quê hương của những người con xa quê.

Bùi Diệu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nho-quan-cham-lo-suc-khoe-cho-doi-tuong-chinh-sach-nguoi-co/d20240828091521206.htm