Nhờ nỗ lực của Công an, người dân an tâm hơn khi khám, chữa bệnh

Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) và bảo vệ Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế nên nhiều đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích tại Bệnh viện đã bị bắt giữ. Công tác tuần tra, tuyên truyền pháp luật của lực lượng Công an giúp bệnh nhân đến Bệnh viện khám, chữa bệnh an tâm hơn.

Bệnh viện T.Ư Huế mỗi ngày có hàng nghìn người đến khám, chữa bệnh. Lợi dụng thời gian xảy ra mưa lũ, các đối tượng thường đóng giả người nhà bệnh nhân vào thăm khám tại Bệnh viện. Tại đây, khi phát hiện các bệnh nhân lớn tuổi, không có người nhà đi cùng, các đối tượng tìm cách tiếp cận, lấy lòng tin và đề nghị dẫn bệnh nhân đi làm các thủ tục, xét nghiệm.

Khi bệnh nhân vào các phòng khám, các đối tượng đề nghị đưa tài sản như túi xách, điện thoại, tiền, dây chuyền, nhẫn, lắc vàng để cầm giúp, sau đó bỏ trốn và chiếm đoạt. Trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện T.Ư Huế đã tích cực phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh và các đội nghiệp vụ Công an TP Huế để giải quyết, điều tra làm rõ các vụ việc, không để xảy ra tình hình phức tạp về ANTT tại Bệnh viện.

Qua công tác phối hợp tuần tra, nhiều đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có hành vi cố ý gây thương tích tại Bệnh viện T.Ư Huế đã bị bắt giữ. Như vào đầu tháng 10/2023, lực lượng bảo vệ Bệnh viện T.Ư Huế đã bắt quả tang Tô Thế Hiền (SN 1982, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi đối tượng này đóng giả người nhà bệnh nhân trà trộn vào Trung tâm Răng hàm mặt lấy trộm ĐTDĐ. Tiếp đó, các bảo vệ phát hiện và bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp các bình điện xe máy để trong khuôn viên Bệnh viện.

Trước đó, bảo vệ Bệnh viện cũng đã bắt giữ đối tượng Phan Quốc Đổng (SN 1990, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi đối tượng này lấy trộm ĐTDĐ Samsung và 1,6 triệu đồng của người nhà bệnh nhân đang chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện.

Trung tá Lê Kim Dũng, Trưởng Công an phường Vĩnh Ninh, TP Huế cho biết, hàng tuần Công an phường đều phân công cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia tuần tra, kiểm soát tại Bệnh viện T.Ư Huế nên đã hạn chế được phần nào tình trạng gây rối, trộm cắp trong khuôn viên Bệnh viện. Thông qua công tác tuần tra đã kịp thời nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản đồ dùng, tài sản trong thời gian lưu trú tại Bệnh viện. Nhờ vậy nên đã phát hiện các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp, móc túi, có hành vi gây rối để kịp thời giải quyết. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng bảo vệ Bệnh viện T.Ư Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh bắt giữ, xử lý 5 đối tượng trộm cắp tài sản; nhặt được của rơi và trả lại cho người bệnh, người nhà bệnh nhân với giá trị hơn 40 triệu đồng.

Ngoài kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT, Công an phường Vĩnh Ninh còn tích cực phối hợp đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị tại các cổng ra vào Bệnh viện T.Ư Huế. Lực lượng 2 đơn vị đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường quanh Bệnh viện như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng. Nhiều người buôn bán hàng rong, lấn chiếm lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường này, nhất là trước khu vực cổng số 2, 3 đường Hai Bà Trưng, TP Huế gây ảnh hưởng đến lối giao thông di chuyển người bệnh vào cấp cứu đều được bảo vệ và Công an nhắc nhở, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho biết, Công an TP Huế còn chú trọng phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện T.Ư Huế. Các y, bác sĩ, công nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân còn được cơ quan Công an tuyên truyền về phòng chống tội phạm, cảnh giác với thủ đoạn của các loại tội phạm. "Nhờ lực lượng Công an và Bệnh viện TƯ Huế thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, tuyên truyền pháp luật đã góp phần đảm bảo ANTT tại Bệnh viện này. Tình trạng gây rối trật tự, các vụ việc trộm cắp, mất tài sản tại Bệnh viện được phát hiện và xử lý kịp thời, ý thức phòng chống tội phạm, chung tay đảm bảo ANTT tại Bệnh viện được nâng lên đáng kể. Nhờ vậy giúp người bệnh và người nhà bệnh nhân yên tâm hơn khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện", Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng cho hay.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nho-no-luc-cua-cong-an-nguoi-dan-an-tam-hon-khi-kham-chua-benh-i711219/