Nhịp sống ở ngôi làng phế liệu

'Làng phế liệu' gồm khoảng 20 hộ gia đình cư trú trải dài trên đường Hoàng Sào, thuộc tổ dân phố Phú Thành 1 đến Phú Thành 3 (thị trấn Phố Lu) đã tồn tại khoảng 30 năm. Công việc của người dân nơi đây là thu mua phế liệu, máy móc hỏng, sau đó tái chế hoặc vận chuyển về Vĩnh Phúc. Nghề buôn phế liệu đem lại nguồn thu nhập cho các hộ gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động nữ ở địa phương.

 "Làng phế liệu" nằm trên đường Hoàng Sào với khoảng 20 gia đình làm nghề buôn, bán phế liệu. Họ chủ yếu là anh em, họ hàng có quê gốc ở Vĩnh Phúc lên Phố Lu lập nghiệp được 30 năm.

"Làng phế liệu" nằm trên đường Hoàng Sào với khoảng 20 gia đình làm nghề buôn, bán phế liệu. Họ chủ yếu là anh em, họ hàng có quê gốc ở Vĩnh Phúc lên Phố Lu lập nghiệp được 30 năm.

 Ở đây cái gì cũng được thu mua, trong đó được giá nhất là các loại máy móc cũ như máy công trình, đồ điện, ống nhựa...

Ở đây cái gì cũng được thu mua, trong đó được giá nhất là các loại máy móc cũ như máy công trình, đồ điện, ống nhựa...

 Bên trong ngôi nhà tràn ngập phế liệu.

Bên trong ngôi nhà tràn ngập phế liệu.

 Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, tổ dân phố Phú Thành 1 có thâm niên 30 năm thu mua phế liệu. Hiện gia đình ông chủ yếu thu mua linh kiện, phụ kiện, máy móc cũ, sau đó phân loại. Những máy còn có thể sử dụng sẽ được vệ sinh, bảo dưỡng bán cho người "săn" đồ cũ giá rẻ, còn loại hỏng hóc sẽ vận chuyển về "thủ phủ" tái chế ở Vĩnh Phúc. Ông Chiến cho biết làm nghề này vất vả, cần nhiều vốn và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thính lực do thường xuyên phải vệ sinh, bảo dưỡng máy móc.

Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, tổ dân phố Phú Thành 1 có thâm niên 30 năm thu mua phế liệu. Hiện gia đình ông chủ yếu thu mua linh kiện, phụ kiện, máy móc cũ, sau đó phân loại. Những máy còn có thể sử dụng sẽ được vệ sinh, bảo dưỡng bán cho người "săn" đồ cũ giá rẻ, còn loại hỏng hóc sẽ vận chuyển về "thủ phủ" tái chế ở Vĩnh Phúc. Ông Chiến cho biết làm nghề này vất vả, cần nhiều vốn và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thính lực do thường xuyên phải vệ sinh, bảo dưỡng máy móc.

 Ngôi làng phế liệu thu hút nhiều người dân đến tìm mua đồ cũ giá rẻ.

Ngôi làng phế liệu thu hút nhiều người dân đến tìm mua đồ cũ giá rẻ.

 Gia đình anh Nguyễn Văn Khu chuyên thu mua phế liệu là các máy công trình. Hiện anh có đủ "bộ sưu tập" các loại máy cũ vẫn sử dụng tốt để bán cho người cần. Công việc này cần có kiến thức về kỹ thuật điện. Một ngày của anh Nguyễn Văn Khu bắt đầu bằng việc giao dịch thu mua phế liệu, vận hành thử, phân loại, vệ sinh, bảo dưỡng các loại máy.

Gia đình anh Nguyễn Văn Khu chuyên thu mua phế liệu là các máy công trình. Hiện anh có đủ "bộ sưu tập" các loại máy cũ vẫn sử dụng tốt để bán cho người cần. Công việc này cần có kiến thức về kỹ thuật điện. Một ngày của anh Nguyễn Văn Khu bắt đầu bằng việc giao dịch thu mua phế liệu, vận hành thử, phân loại, vệ sinh, bảo dưỡng các loại máy.

 Phân loại phế liệu.

Phân loại phế liệu.

 Là chủ thu mua lớn nhưng lúc rảnh rỗi, anh Tô Trọng Phóng, tổ dân phố Phú Thành 3 vẫn tỉ mỉ phân loại phế liệu.

Là chủ thu mua lớn nhưng lúc rảnh rỗi, anh Tô Trọng Phóng, tổ dân phố Phú Thành 3 vẫn tỉ mỉ phân loại phế liệu.

 "Làng phế liệu" góp phần tạo việc làm cho nhiều nữ lao động địa phương.

"Làng phế liệu" góp phần tạo việc làm cho nhiều nữ lao động địa phương.

 Niềm vui của những phụ nữ "đồng nát" này là thu mua được từ các phế liệu "giá trị" từ các hộ dân bán cho "làng phế liệu".

Niềm vui của những phụ nữ "đồng nát" này là thu mua được từ các phế liệu "giá trị" từ các hộ dân bán cho "làng phế liệu".

 Những mảnh đồng giá trị.

Những mảnh đồng giá trị.

 Không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định, "làng phế liệu" còn là nơi những phụ nữ cùng nghề sẻ chia vất vả trong cuộc sống đời thường.

Không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định, "làng phế liệu" còn là nơi những phụ nữ cùng nghề sẻ chia vất vả trong cuộc sống đời thường.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhip-song-o-ngoi-lang-phe-lieu-post385028.html