Nhịp cầu cho những mảnh đời gian khó
Với chủ đề '80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng', Tháng Nhân đạo năm 2026 tại Lâm Đồng khép lại với nhiều kết quả thiết thực. Dù gặp khó khăn do sắp xếp bộ máy hành chính và hạn chế về nguồn lực vận động, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh vẫn phát huy vai trò cầu nối nhân ái, kết nối các tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn tại xã Sơn Mỹ
Nâng cao chất lượng an sinh xã hội
Điểm nhấn của Tháng Nhân đạo 2026 tại Lâm Đồng là các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người già và trẻ em vùng sâu, vùng xa. 3 đợt khám lưu động được tổ chức đã mang dịch vụ y tế thiết thực đến với hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục là điểm sáng của công tác nhân đạo với 9 đợt vận động, tiếp nhận 1.193 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Cùng với đó, các bếp ăn từ thiện tại cơ sở y tế đã trao 16.130 suất ăn miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn…

Trao mô hình sinh kế cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Phú Quý
Tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa mạnh mẽ qua 12.773 suất quà nghĩa tình với tổng trị giá gần 7,1 tỷ đồng trao đến các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương. Đằng sau những con số ấy là nhiều hoàn cảnh đã được hỗ trợ kịp thời, như chị Nguyễn Thị Thanh (phường Lâm Viên - Đà Lạt) - người bị tai biến nhẹ nhưng vẫn hằng ngày bán vé số nuôi 3 con nhỏ và chồng bệnh nặng, được hỗ trợ 5 triệu đồng để cải thiện sinh kế. Hay cụ Trần Thị Bạch Cúc (phường Lâm Viên - Đà Lạt), bị tai biến nằm một chỗ suốt 17 năm, không nơi nương tựa, được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ khẩn cấp và đưa vào diện “địa chỉ nhân đạo” để trợ giúp lâu dài. Những nghĩa cử thiết thực ấy không chỉ giúp người khó khăn vơi bớt gánh nặng cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vươn lên.

Trao bê giống hỗ trợ sinh kế cho người dân
Trao cần câu sinh kế bền vững
Song song với các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, công tác cứu trợ xã hội trong Tháng Nhân đạo năm 2026 đã ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ từ việc hỗ trợ tạm thời sang trợ giúp bền vững. Toàn tỉnh đã tổ chức thành công 5 phiên chợ nhân đạo, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, đa dạng và bảo đảm chất lượng đến tận tay người dân. Đồng thời, hội đã vận động nguồn lực xây dựng 20 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn thành 10 công trình nhân đạo ý nghĩa.

Những trái tim tình nguyện hiến máu cứu người tại Điểm hiến máu cố định - Hội CTĐ tỉnh
Điểm sáng mang tính đột phá và bền vững nhất chính là việc trao hỗ trợ sinh kế cho 149 hộ gia đình nghèo với tổng trị giá hơn 831 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí đơn thuần, các cấp hội đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu thực tế của từng hộ để trao tặng các công cụ sản xuất cụ thể như: máy may, máy vắt sổ, máy ép trái cây, máy xay nước mía, máy phun thuốc hay con giống... Qua đó, giúp các gia đình khó khăn tự lực vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Kết thúc Tháng Nhân đạo năm 2026, toàn tỉnh đã huy động được tổng nguồn lực nhân đạo trị
giá hơn 10 tỷ đồng. Nhờ đó đã trực tiếp hỗ trợ và mang lại lợi ích thiết thực cho trên 13.849 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Chị Hùng Thị Thanh Tâm (ở thôn 19, xã Đức Trọng) là hộ nghèo, chồng mất vì bị bệnh, chị bị ung thư vẫn đi làm thuê để nuôi 2 con nhỏ. Hội Chữ thập đỏ xã đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt và vận động trao học bổng cho 2 con của chị để các cháu bảo đảm được đến trường mỗi ngày. Chị Tâm rất vui và xúc động cảm ơn Hội Chữ thập đỏ xã Đức Trọng đã quan tâm để chị có thể chữa bệnh và chăm lo cho các con được học hành.

Tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Sơn
Những kết quả đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Hội tiếp tục là địa chỉ nhân đạo tin cậy, kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người yếu thế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhip-cau-cho-nhung-manh-doi-gian-kho-448456.html












