Nhiều thay đổi về quản lý giấy phép lái xe
Từ ngày 1-3, ngành công an chính thức thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người dân (trước đây là nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải). Đây là bước tiến mới trong việc quản lý GPLX từ khâu sát hạch đến kiểm soát trật tự an toàn giao thông.
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn người dân về hồ sơ đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Đ.Tùng
Không để xảy ra gián đoạn
Ngay từ ngày 1-3, nhiều người dân tại thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành đã đến thực hiện thủ tục đổi, cấp lại GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Tại đây, khu vực tiếp nhận loại hồ sơ này được đặt riêng 1 quầy trong dãy phòng chuyên thực hiện các thủ tục về đăng ký xe, cấp GPLX, nộp phạt… để thuận lợi cho người dân.
Ông Nguyễn Hữu Sinh (ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) - một trong những người dân đầu tiên tại Đồng Nai đến thực hiện thủ tục đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vào sáng 1-3 đánh giá, cán bộ trực tại đây đã nhanh chóng tiếp nhận và hướng dẫn ông điền vào hồ sơ phù hợp. Do những ngày gần đây, các bước thực hiện thủ tục đã được cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi nên ông đã chuẩn bị sẵn hồ sơ tại nhà, nên việc nộp hồ sơ được thực hiện nhanh chóng.
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thượng tá Trần Trọng Thủy cho biết, đơn vị đã triển khai mọi điều kiện để tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX. Cụ thể là từ ngày 20 đến 24-2, 30 cán bộ cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã được tập huấn các nội dung, quy định về sát hạch, cấp GPLX. Cùng với đó, Công an tỉnh đã phối hợp với ngành giao thông vận tải thực hiện công tác bàn giao như: thống kê, báo cáo các nhiệm vụ nội dung; biên chế, đội ngũ sát hạch viên; phần mềm, mẫu phôi GPLX; hệ thống cơ sở dữ liệu; hạ tầng cơ sở…
Ngày 27-2, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã hướng dẫn sử dụng dịch vụ công cấp độ 4 để thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX trực tuyến với 13 bước cụ thể. Theo đó, người dân có nhu cầu cấp đổi GPLX trên dịch vụ công cấp độ 4 cần truy cập vào trang web https://dvc4.gplx.gov.vn. Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký và lựa chọn dịch vụ “Đổi GPLX” rồi thực hiện theo hướng dẫn trên trang web.
Theo Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX được thực hiện theo nguyên tắc không ngắt quãng, không làm gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục. Hiện nay, người dân có nhu cầu cấp đổi GPLX có thể thực hiện thủ tục qua các hình thức: dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh hoặc trụ sở công an cấp xã.
Đáng chú ý, GPLX của người dân khi được cấp mới, cấp đổi, cấp lại sẽ tự động tích hợp trên các ứng dụng để thuận lợi cho quá trình tra cứu, kiểm soát của lực lượng chức năng. Người dân có thể nộp hồ sơ đổi GPLX ngay tại xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe.
Việc được thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX tại trụ sở công an cấp xã đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Nhất là khi việc này giúp giảm bớt thời gian, quãng đường di chuyển với các khu vực xa trung tâm hành chính công cấp huyện, cấp tỉnh.
Dùng công nghệ kiểm soát giấy phép lái xe
Trên thực tế, việc đổi mới hình thức kiểm soát GPLX thông qua ứng dụng công nghệ đã được thực hiện rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1-7-2024 khi người tham gia giao thông có thể xuất trình giấy tờ trên VNeID để lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Thông tin của các loại giấy tờ này (đã được tích hợp trên VNeID hoặc trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý) sẽ có giá trị tương đương với các giấy tờ bản gốc.
Không chỉ vậy, từ ngày 1-1-2025 (khi Luật Trật tự, an toàn giao thông năm 2024 có hiệu lực), mỗi tài xế sẽ có 12 điểm GPLX và chỉ được phục hồi toàn bộ 12 điểm này sau 12 tháng kể từ lần vi phạm gần nhất. Điểm GPLX có thể được theo dõi qua VNeID. Với trường hợp bị trừ hết 12 điểm trong GPLX, tài xế không được điều khiển loại xe (theo hạng quy định của GPLX) để tham gia giao thông.
Tài xế Nguyễn Văn Bảo (ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa) nhìn nhận, việc mỗi GPLX có 12 điểm đã giúp tài xế lái xe dè chừng, cẩn thận hơn. Nhất là với những tài xế đã bị trừ điểm ngay từ đầu năm sẽ không dám tái phạm vì sẽ có nguy cơ bị trừ nhiều điểm hơn, thậm chí khi trừ hết điểm sẽ không được điều khiển phương tiện mà còn phải tốn thời gian thi sát hạch để phục hồi điểm.
Bộ Công an nhấn mạnh, với các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp, cập nhật trên VNeID thì lực lượng chức năng có thể tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử. Việc tạm giữ giấy tờ sẽ được cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện biết.
Không chỉ vậy, cũng theo Bộ Công an, trong trường hợp bị mất GPLX bản gốc, khi người tham gia giao thông xuất trình GPLX trên VNeID thì không vi phạm lỗi “không có GPLX” hoặc “không mang theo GPLX”.