Nhiều kết quả tích cực trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an TPHCM và 6 tỉnh giáp ranh

Ngày 28/3, tại Đồng Nai, Công an 7 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại các địa bàn giáp ranh.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành; Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành. Về phía TPHCM có đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong năm qua cho thấy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, thời gian qua, Công an 7 tỉnh, thành đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành và khu vực giáp ranh.

Công an các địa phương đã tăng cường phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để phát sinh các loại tội phạm và điểm nóng về ANTT.

Lực lượng Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

Qua công tác phối hợp đã xác minh, sàng lọc, bắt giữ nhiều đối tượng gây án và đối tượng truy nã nguy hiểm như giết người, cướp tài sản; triệt phá nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm như tội phạm hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kịp thời thu giữ nhiều vật chứng, phương tiện, tang vật, trong đó nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm.

Tại hội nghị, đại diện các Cục nghiệp vụ và Công an 7 tỉnh, thành đã phân tích, chỉ rõ một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc gặp phải, dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữ gìn ANTT tại các tỉnh, thành giáp ranh.

Đồng thời lãnh đạo Công an một số địa phương cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc đối với Công an cấp xã khi không còn Cơ quan CSĐT cấp huyện và giải pháp khắc phục…

 Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải phát biểu

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải nhấn mạnh, với sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả. Do đang thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính (chính quyền địa phương 2 cấp), nên yêu cầu phải đổi mới phương pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới và đề nghị Công an các tỉnh giáp ranh tiếp tục phối hợp trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phối hợp các nhiệm vụ công tác trọng tâm, chú trọng trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, đồng loạt mở cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận và chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, chúc mừng kết quả phối hợp bảo đảm ANTT giữa Công an các tỉnh, thành phố trong khu vực giáp ranh đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao kết quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh của Công an các địa phương trọng cụm. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, sự có mặt của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tại hội nghị này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đảm bảo ANTT; tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cụm tăng trưởng phía Nam, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Long lưu ý Công an 7 địa phương về thực trạng số vụ việc phạm tội xảy ra trên địa bàn cụm này chiếm 23% của cả nước; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ở các địa phương chiếm tỷ lệ hơn 12% của cả nước… Đồng chí Thứ trưởng cho rằng Công an 7 tỉnh, thành cần tiếp tục tăng cường phối hợp để cùng “làm sạch” địa bàn, đối tượng phạm tội theo phương châm “giúp địa bàn lân cận là góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa cho địa phương mình”.

Để kéo giảm tội phạm tại các tỉnh, thành phố trong khu vực giáp ranh thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an các tỉnh, thành làm tốt công phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm từ xa, từ sớm, đặc biệt là quản lý chặt đối tượng loạn thần ngáo đá.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị và các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy); tổng rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và tham mưu kiểm tra, xử lý, giải quyết triệt để.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Chuyển đổi trạng thái đồng bộ Công an 3 cấp; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế và giao ban định kỳ nghiêm túc; xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm chung giữa các tỉnh, thành giáp ranh; làm tốt công tác xây dựng lực lượng.

Các Cục nghiệp vụ phát huy vai trò tư lệnh lĩnh vực, tăng cường nắm tình hình phối hợp, hỗ trợ Công an các địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền TPHCM và các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ…

Trong năm 2024, chỉ riêng tại TPHCM và Đồng Nai đã ghi nhận gần 1.300 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao. Năm 2024, Công an các tỉnh, thành phố trong Cụm đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng vào các loại tội phạm tín dụng “đen”, mua bán người, cờ bạc, cá độ bóng đá…, đồng thời duy trì các tổ tuần tra vũ trang để phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH tại các tuyến, địa bàn trong điểm, giáp ranh. Qua đó đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế nguy hiểm, xuyên quốc gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực về TTATXH.

Mai Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/nhieu-ket-qua-tich-cuc-trong-phoi-hop-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-cua-cong-an-tphcm-va-6-tinh-giap-ranh_175845.html