Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu 5
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết đã và đang lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị.

“Tượng đài chiến sĩ” Trung đoàn 143 được khánh thành trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5.
Với tinh thần “Phát huy truyền thống Khu 5 anh hùng, phất cao cờ hồng Tháng Tám, thi đua giành 3 nhất”, thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã ra sức thi đua, phấn đấu rèn luyện, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.
Giáo dục truyền thống từ địa chỉ đỏ
Những ngày Tháng Tám này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị đã thêm một lần hiểu hơn về dòng chảy lịch sử cách mạng của Quân đội nói chung, Quân khu nói riêng khi tham gia những đợt hành quân về nguồn, đến các nơi di tích lịch sử “kể chuyện” trên địa bàn Quân khu 5. Những hành trình ý nghĩa đó đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân.
Vượt qua gần 150 km đường rừng núi, gần 100 cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên lực lượng bộ đội thường trực, biên phòng và dân quân tự vệ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng mới đến được xã Trà Tân, nơi tọa lạc Khu di tích lịch sử Nước Oa–là căn cứ cách mạng của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dưới cái nắng hơn 35 độ, đoàn đã tích cực thực hiện các phần việc tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc vườn cây lưu niệm quanh khu di tích… Nơi cánh rừng già xanh tốt, sau giây phút trang nghiêm thắp nén hương thơm tri ân các thế hệ cha anh, các cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều cảm thấy dâng trào lòng tự hào dân tộc vì được lắng nghe câu chuyện về những chiến công hào hùng của người lính năm xưa; hiểu về nơi được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chọn làm căn cứ địa cách mạng…

“Tượng đài chiến sĩ” Trung đoàn 143 được khánh thành trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5.
Cùng với các hoạt động khác, tại đây, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã trao 30 phần quà tri ân các gia đình chính sách, người có công cách mạng tại địa phương và trao 10 chiếc xe đạp hỗ trợ các em học sinh khó khăn đến trường.
Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chia sẻ: “Chuyến đi này cũng là để thế hệ chiến sĩ trẻ biết về một khu căn cứ cách mạng của Quân khu. Và bằng tình cảm và trách nhiệm của “Bộ đội cụ Hồ”, chúng tôi cũng muốn đóng góp công sức nhỏ cho Khu di tích lịch sử Nước Oa và người dân sống gần khu vực di tích”.
Những phần việc, công trình hướng về Đại hội
Những ngày hè dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhưng trên thao trường, bãi tập ở Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, đến đâu cũng gặp những khuôn mặt rạng ngời, đầy sức trẻ đang tích cực học tập, công tác, hăng say luyện rèn. Đại úy Nguyễn Thế Tín, Trợ lý Công tác Quần chúng Trung đoàn 143 cho biết: “Thời gian qua, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Cùng với đó đơn vị tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của quân đội, quân khu”.

Các hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử Nước Oa (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng).
Cùng với các hoạt động xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ Trung đoàn 143 đã đẩy mạnh đợt thi đua bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Ngay từ đầu năm, các tổ chức đoàn thuộc Đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch xác định phần việc và công trình thanh niên phù hợp, vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa góp phần tôn tạo cảnh quan đơn vị; tích cực làm mới khuôn viên đơn vị; xây dựng vườn bê tông tăng gia, sản xuất…
Đặc biệt, công trình “Tượng đài chiến sĩ” khắc tên 240 liệt sĩ của trung đoàn đã hy sinh khi tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Đông Bắc Campuchia. Đây là “Bức phù điêu” giàu tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143; trở thành mô hình trực quan sinh động nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Các hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử Nước Oa (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng).

Các hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử Nước Oa (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng).
Chiến sĩ Nguyễn Sinh Cùng (Đoàn viên Chi Đoàn Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143), người trực tiếp tham gia xây dựng công trình, tâm sự: “Rất vinh dự cho đoàn viên, thanh niên chúng tôi đợt này được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để xây dựng một công trình có ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tôi hy vọng rằng công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống hào hùng cho các đoàn viên, thanh niên, đồng thời cũng làm đẹp cho cảnh quan đơn vị”.
Trong không khí thi đua sôi nổi, tuổi trẻ các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5, hoạt động của cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Đà Nẵng và Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 là một trong những hoạt động nổi bật của Quân khu hướng về Đại hội.
Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chia sẻ: những việc làm thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã và đang thể hiện vai trò, trách nhiệm của thanh niên, góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng chuẩn mực đạo đức người thanh niên cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh. Kết quả hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị chính là những đóa hoa tươi thắm nhất chào mừng Đại hội.