Nhiều đơn vị được khen thưởng về thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm

Ghi nhận thành tích chỉ hơn 30 ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã khám phá thành công 115 vụ việc liên quan đến ma túy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh đã đến động viên và khen thưởng 10 triệu đồng cho Đội CSMT Công an quận Hải Châu.

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh tặng hoa chúc mừng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu.

Theo đó, trong thời gian từ 15-8 đến 25-9, Đội CSMT Công an quận Hải Châu đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khám phá thành công 15 vụ, bắt 25 đối tượng bị bắt về nhiều hành vi: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ... Điển hình, chiều 22-8, Đội CSMT bắt quả tang Nguyễn Lê Hoàng Việt (1985) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 gói ma túy đá; chiều 29-8, bắt quả tang đối tượng Đinh Tuấn Vũ (1999) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ trong túi quần của Vũ 12 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine; sáng 12-9, phối hợp với CAP Phước Ninh kiểm tra phòng tại khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện đối tượng Bùi Quốc Huy (1978) có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng ngắn, 1 bình xịt hơi cay, 4 viên đạn chì, 1 còng số 8, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Kết quả test nhanh, Huy dương tính với ma túy đá.

* Thượng tá Phan Văn Thương - Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa đến khen thưởng, động viên cán bộ chiến sĩ Công an phường (CAP) Tân Chính và CAP Thanh Khê Đông.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê trao thưởng cho Công an 2 phường Tân Chính và Thanh Khê Đông.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 24-9, anh Vũ Đình Tiến (2002, trú xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đến CAP Tân Chính báo cáo sự việc kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy trộm 1 laptop hiệu Macbook trị giá 25 triệu đồng. Qua công tác phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự Công an quận, CAP Tân Chính xác định đối tượng nghi vấn trú tại địa phương thường xuyên xuất hiện tại khu vực tên là Nguyễn Đức Tiến (1969, có 1 tiền án, 4 tiền sự). Đến 10 giờ ngày 25-9-2023, tổ công tác phát hiện tại một tiệm sửa máy tính trên đường Trần Cao Vân có một đối tượng nghi vấn đến sửa máy tính có đặc điểm giống máy tính bị trộm nên đã đưa về trụ sở đơn vị để làm rõ. Đối tượng khai nhận tên là Trần Đại Hưng (1970, trú K74/24 Trần Cao Vân, Đà Nẵng) đã được Nguyễn Đức Tiến trao máy tính này nhờ Hưng đi mở khóa, sau đó mang đến tiệm sửa máy thì bị cơ quan Công an phát hiện.

1 giờ 10 cùng ngày, Tổ tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông trong quá trình tuần tra đến trước Siêu thị Coopmart Đà Nẵng, số 478 - Điện Biên Phủ thì phát hiện có 6 đối tượng và 3 mô-tô đang tập trung có biểu hiện nghi vấn, gồm: Nguyễn Ngọc Hoa (2005); Nguyễn Ngọc Sơn (2006), cùng trú Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam; Trương Hoàng Huy (2001, trú Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam); Hồ Văn Trường (2001, trú Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam); Trương Văn Phương (2007, trú P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng); Lê Phùng Gia Khang (2004, trú Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam). Kiểm tra xung quanh tổ tuần tra phát hiện 1 cây đao tự tạo tại khu vực đỗ ô-tô gần đó. Cả nhóm khai nhận cây đao tự tạo trên là của Hoa và đang tập trung, chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm của người có tài khoản Facebook là “Trần Huy”. Tuy nhiên khi chưa kịp đi thì cả nhóm bị tổ tuần tra phát hiện.

* Chiều 27-9, Đảng ủy, UBND xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an địa phương.

Đảng ủy, UBND xã Hòa Phú khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an địa phương.

Trước đó, sáng 25-9, anh Lê Đông Hải (trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đến Công an xã Hòa Phú trình báo về việc chiều tối 23-9, nhóm của anh gồm 17 người tổ chức buổi tiệc trong KDL Suối Hoa thì bị kẻ gian lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone 14 Pro Max và 1 đồng hồ thông minh trị giá khoảng 66 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Công an xã Hòa Phú nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ trộm là các đối tượng Zơ Râm B.M, ALăng V.T (cùng trú xã Jơ Ngây), Đỗ Q.V (trú xã Ating, H. Đông Giang, Quảng Nam). Mở rộng vụ việc, các “nhí” còn khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt vụ trộm ĐTDĐ Realme của anh Đỗ Văn Thành Lễ (trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trị giá 6 triệu cũng tại KDL Suối Hoa.

M. VINH - P. KIẾM - V. HẬU

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhieu-don-vi-duoc-khen-thuong-ve-thanh-tich-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-post284095.html