Nhiều cách làm hay trong giảm nghèo ở Cà Mau
Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5%/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều ở xã nghèo giảm ít nhất 3%/năm.

Tỉnh Cà Mau hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho hộ nghèo.
Cà Mau là tỉnh vùng sâu, vùng xa, nơi có xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn khá cao. Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể.
Thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, những năm qua tỉnh Cà Mau đã triển khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh. Góp phần tích cực trong việc huy động học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo và người cận nghèo sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn...
Song song đó, tỉnh đã triển khai hàng nghìn dự án, mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ cho hàng chục nghìn hộ dân có nhà ở, đất ở, đất sản xuất; được vay vốn phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo ở Cà Mau.
Ông Nguyễn Văn Tân (xã Đầm Dơi) cho biết, lúc trước nhà ông ở dưới mé sông, thường xuyên bị ngập mỗi khi nước lên, triều cường dâng cao và bị dột vào mùa mưa, rất khó khăn trong sinh hoạt.
“Được Nhà nước hỗ trợ căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, dột nát 60 triệu đồng, gia đình tôi rất mừng. Có được căn nhà lành lặn, an toàn, gia đình tôi sẽ phấn đấu làm ăn, vươn lên thoát nghèo”, ông Tân thể hiện quyết tâm.

Chị Thạch Thị Sươl được hỗ trợ nhà, vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Chị Thạch Thị Sươl ngụ xã Vĩnh Hậu cho hay, trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà ở lụp xụp, không đất sản xuất. Năm 2014, gia đình được nhà nước hỗ trợ căn nhà thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS; đồng thời hỗ trợ con giống, cho vay vốn chuyển đổi ngành nghề nên cuộc sống đỡ vất vả hơn, đến nay gia đình đã thoát được nghèo.
“Trước đây, vợ chồng tôi chủ yếu mò cua, bắt ốc, làm thuê kiếm sống, rất khó khăn khi nuôi 2 con nhỏ. Sau khi được Nhà nước hỗ trợ căn nhà trị giá 60 triệu đồng, hỗ trợ 4 con heo giống, đồng thời hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng chuyển đổi nghề.
Từ số tiền vay được, tôi mở cửa hàng buôn bán tạp hóa, chồng thì làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập, cuộc sống dần ổn định. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và sẽ quyết tâm phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, chị Sươl chia sẻ.
Ngoài các chính sách trên, tỉnh Cà Mau cũng thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo khác như: Chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ tiền điện; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ thông tin, tập huấn khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy.
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh chú trọng, các hoạt động cứu trợ đột xuất khi thiên tai, dịch họa xảy ra được các ngành, các cấp, tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay thực hiện tốt.
Tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều cách làm, mô hình giảm nghèo hiệu quả như: Mô hình hộ gia đình khá, giàu đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phân công các bộ, đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo; mô hình “Ấp, khóm, xã, phường, thị trấn xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo”…
Kết quả giảm nghèo ấn tượng
Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách nêu trên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ 9,94% (năm 2016), giảm còn 3,96% (cuối năm 2021) và đến cuối năm 2024 giảm còn 0,84%, tương đương 4.471 hộ (theo chuẩn nghèo đa chiều, tính chung sau khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu).
Giai đoạn 2021 – 2024, trung bình hằng năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,78%, tương đương giảm được 16.595 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 3,12%.
Trên nền tảng kết quả đạt được, tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5%/năm. Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà ở khang trang.
Giải pháp được tỉnh Cà Mau đề ra nhằm thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chương trình, đề án về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, nước sạch...
Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo, lồng ghép công tác giảm nghèo với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời tăng cường kiểm tra, giảm sát, đánh giá đối với công tác giảm nghèo nhằm kịp thời uốn nắn những hạn chế, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.
Song song đó, tỉnh cũng tiếp tục tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các chính sách giảm nghèo, cũng như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở những vùng còn khó khăn.
Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút doanh nghiệp đầu tư tại địa phương, củng cố hoạt động, mở rộng quy mô các hợp tác xã nhằm góp phần tạo việc công ăn việc làm tại chỗ cho người dân, làm nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhieu-cach-lam-hay-trong-giam-ngheo-o-ca-mau-post758132.html












