Nhiều bất cập trong ngày mở rộng thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt

Người dân loay hoay quét mã QR trong ngày đầu mở rộng thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm.

Sau quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm là quận tiếp theo tại Hà Nội tiến hành thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt tại 16 điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống trong ngày đầu thí điểm, không ít người đã gặp 'trục trặc' khi thanh toán tiền gửi xe bằng cách quét mã QR.

Theo đó, tại điểm đỗ xe thu phí không dùng tiền mặt trên phố Phủ Doãn và phố Triệu Quốc Đạt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có không ít trường hợp không dùng (hoặc không mang) điện thoại hay không có tài khoản ngân hàng, buộc phải "nhờ" người dân hoặc nhân viên trông xe chuyển khoản hộ nên khá bất tiện.

Trong khi đó, 1 số khác dùng điện thoại để quét mã nhưng camera không thể nhận diện hoặc mất nhiều thời gian để nhận diện dẫn đến ùn ứ tại các điểm trông giữ xe.

Ngoài ra, theo các nhân viên bãi xe trên phố Phủ Doãn, mạng điện thoại tại khu vực này khá yếu, nhiều người đã chuyển khoản nhưng tin nhắn xác thực gửi về rất chậm, thậm chí việc đã chuyển khoản thành công hay chưa cũng rất khó kiểm soát.

Người dân chưa quen thanh toán tiền trông giữ phương tiện bằng cách quét mã QR.

Chia sẻ về thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt, anh Hoàng Hiệp (trú tại quận Đống Đa) cảm thấy việc thanh toán 5.000 đồng gửi xe bằng hình thức chuyển khoản là bất tiện, mất nhiều thời gian hơn khi so với trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Đồng quan điểm với anh Hiệp, chị Thu Phương (trú tại quận Hoàng Mai) cho rằng tổ chức thí điểm thu phí đỗ xe tại những bãi trông giữ có số lượng phương tiện lớn dễ phản tác dụng và xảy ra ùn ứ do việc chuyển khoản, quét mã QR không phải ai cũng thao tác nhanh và chính xác, khi chuyển nhầm số tiền hay chuyển không thành công thì khó xử lý.

Được biết, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh với 2 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 1, quận sẽ thí điểm đối với các bãi trông xe ô tô và xe máy từ ngày 15/4/2024, quá trình thí điểm sẽ thực hiện tại các bãi xe: Trần Nhật Duật; Bãi Đá; Lý Thái Tổ; Lý Thường Kiệt; Phan Chu Trinh; Phủ Doãn; Triệu Quốc Đạt; gầm cầu Chương Dương; Nguyễn Hữu Huân; Lê Thánh Tông; Lý Thái Tổ; Ngô Quyền; Nguyễn Văn Linh. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành việc trông giữ xe không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hình ảnh ngày đầu mở rộng thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt:

Ngày 15/4 bắt đầu triển khai thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt tại 16 địa điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, việc thí điểm thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích. Theo đó, thông tin đặt chỗ, thời gian gửi, mức phí, giá được công khai.

Các doanh nghiệp cũng quản lý được số lượt, số tiền trông giữ phương tiện, tránh thất thoát trong việc sử dụng tiền mặt thanh toán.

Tuy nhiên, trong ngày đầu mở rộng thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm vẫn còn nhiều bất cập gây khó dễ cho cả người gửi và người trông giữ phương tiện.

Với các bãi xe luôn trong tình trạng đông đúc, việc áp dụng thu phí trông giữ phương tiện gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và thậm chí là khó kiểm soát.

Nhiều người dân vẫn thanh toán tiền gửi xe theo cách truyền thống vì theo họ việc rút điện thoại ra để quét mã chuyển khoản vài nghìn đồng rất mất công.

Việc triển khai thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt đã được thực hiện tại quận Tây Hồ từ ngày 9/2 vừa qua. Kết quả bước đầu tại điểm này ghi nhận 50% người gửi xe máy, 70% người gửi ô tô thanh toán không dùng tiền mặt.

Thu phí không dùng tiền mặt cũng giúp lập và đảm bảo trật tự giao thông; trật tự xây dựng, quản lý đô thị; Hạn chế các vấn đề tiêu cực; Phân cấp quản lý và theo dõi, giám sát quản lý hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại các điểm đỗ có số lượng phương tiện lớn thì việc quét mã thanh toán lại xuất hiện nhiều bất cập như thao tác chậm, xác minh lâu,... từ đó dễ xảy ra ùn ứ.

Nằm giữa nhiều bệnh viện, phòng khám khiến các bãi trông giữ phương tiện trên phố Phủ Doãn và Triệu Quốc Đạt 'quá tải' trong ngày đầu thí điểm mở rộng thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt.

Nhiều người dân vì quá vội nên đành xin nhân viên bãi xe thanh toán tiền gửi phương tiện bằng tiền mặt.

Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang cấp phép sử dụng tạm thời hè phố 150 điểm trông giữ xe công cộng, với diện tích 13.464m2 cho 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, Công ty cổ phần 901, Công ty cổ phần Đồng Xuân, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh, Công ty TNHH thương mại đầu tư Gia Khánh.

Ngoài ra, UBND quận còn cấp phép sử dụng tạm thời hè phố trực tiếp cho 40 cơ quan, đơn vị để trông giữ xe đạp xe máy cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, với diện tích khoảng 2.500m2.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 57 bãi đỗ xe (trong trung tâm thương mại, chung cư, bệnh viện, trường học…) và 639 điểm đỗ xe dưới lòng đường với tổng diện tích khoảng 135.000m2.

Dự báo thời tiết ngày 15/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt đúng dịp lễ Giỗ Tổ, có nơi 37 độ.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-bat-cap-trong-ngay-mo-rong-thi-diem-thu-phi-do-xe-khong-dung-tien-mat-169240415110005707.htm