Nhếch nhác lều quán ở Khu du lịch Hải Tiến Thanh Hóa

Tình trạng lều quán dựng trái phép, căng lều bạt kinh doanh khiến biển Hải Tiến (Thanh Hóa) trở nên nhếch nhác.

Hàng quán mọc lô nhô chắn lối ra biển. (Ảnh: NT).

Khu du lịch Hải Tiến nằm trên địa phận 5 xã của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gồm: Xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Hải và Hoằng Trường.

Theo ghi nhận, hiện dọc bờ biển đang có gần 100 lều, lán bán hàng mọc san sát nhau trên vỉa hè.

Có thời điểm đông khách, người dân còn dựng ô, đặt bàn ghế để bán nước giải khát ngay trên bãi biển.

Theo tìm hiểu, tình trạng này diễn ra đã nhiều năm, chưa được khắc phục.

Du khách Hoàng Phương Thúy (Hà Nội) cho biết: “Bãi tắm ở Hải Tiến rất đẹp, chỉ có điểm trừ là việc lều quán dọc bãi biển khiến bờ biển trở nên nhếch nhác. Du khách chúng tôi có muốn "check-in" một bức ảnh đẹp cũng khó. Hy vọng trong thời gian tới, Chính quyền địa phương cần sớm dẹp bỏ tình trạng này để cải thiện chất lượng du lịch tại đây”.

Trả lời PV Báo GD&TĐ, ông Hắc Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến thừa nhận việc các lều quán được dựng lên từ nhiều năm trước khiến cảnh quan bờ biển Hải Tiến trở nên nhếch nhác, khu du lịch mất điểm trong mắt du khách.

Theo ông Thọ, xã Hoằng Tiến hiện có 11 hộ trong số gần 100 hộ đang dựng lều kinh doanh ở bờ biển Hải Tiến. Vào giữa tháng 9, huyện cũng đã mời bà con lên tổ chức đối thoại, động viên bà con di dời ra phía đường 22m đã được quy hoạch cho bà con buôn bán kinh doanh.

“Hiện bà con vẫn đang xin được ở lại, tuy nhiên địa phương sẽ cố gắng làm dứt điểm tình trạng này trong tháng 10 theo yêu cầu của huyện. Trường hợp nào cố tình chống đối, sẽ báo cáo huyện có phương án xử lý”, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến nhấn mạnh.

Thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa, Chủ tịch UBND huyện này đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các nhà đầu tư tại khu du lịch Hải Tiến nhận bàn giao các tuyến đường giao thông để quản lý, hoàn thành trước 5/10.

Giao UBND xã Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Thanh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự di dời, hoàn thành trong tháng 10/2023.

Một số hình ảnh lều quán như những "lô cốt" chắn lối ra biển:

Biển bán hàng, ô dù được bày tràn ra lối đi bộ. (Ảnh: NT).

Cảnh nhếch nhác trong các ô quán trước biển. (Ảnh: NT).

Bờ biển trở nên xấu xí trong mắt du khách. (Ảnh: NT).

Việc dựng các lều quán dọc bãi biển như thế này làm mất cảnh quan của bãi tắm. (Ảnh: NT).

Bình Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhech-nhac-leu-quan-o-khu-du-lich-hai-tien-thanh-hoa-post656686.html