Nhật Bản vừa phòng dịch vừa khôi phục du lịch

Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh cần phải cân bằng giữa việc mở cửa đón du khách nước ngoài và bảo đảm kiểm soát dịch Covid-19 trong nước, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do vắng bóng khách du lịch.

Đó là phát biểu của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno (Hi-rô-ca-dư Mát-chư-nô) tại họp báo ngày 12/9. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cân nhắc cách thức nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, theo đó duy trì ngăn chặn dịch bệnh lây lan đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế và xã hội.

Số lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản rất thấp trong thời gian gần đây, chỉ có hơn 8.000 khách đến vào tháng 6 và tháng 7, gây ảnh hưởng tới sự phục hồi của các doanh nghiệp. Công ty nghiên cứu Teikoku Databank có trụ sở tại Tokyo cho biết, tính đến đầu tháng 9 này, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 4.000 doanh nghiệp ở Nhật Bản phải ngừng hoạt động, trong đó lĩnh vực nhà hàng bị ảnh hưởng nặng nhất, tiếp đến là xây dựng, thực phẩm và khách sạn ■

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhat-ban-vua-phong-dich-vua-khoi-phuc-du-lich-post714942.html