Nhật Bản thông qua luật bảo vệ nạn nhân đóng phim khiêu dâm

Nhật Bản ngày 15/6 đã thông qua dự luật ngăn chặn bóc lột sức lao động người trẻ tuổi tham gia sản phẩm khiêu dâm, đánh dấu nỗ lực chấm dứt tình trạng lạm dụng trong ngành này.

Dự luật thông qua ngày 15/6 dự kiến có hiệu lực một ngày sau khi ban hành, Kyodo News đưa tin. Luật mới này cho phép những người đồng ý xuất hiện trong nội dung khiêu dâm có thể chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào trước khi sản phẩm này ra mắt công chúng mà không cần nêu điều kiện.

Nếu hợp đồng bị chấm dứt, nhà sản xuất có nghĩa vụ thu hồi sản phẩm và xóa cảnh quay, đồng thời không thể yêu cầu các cá nhân bồi thường.

Dự luật cũng quy định một tháng sau khi ký hợp đồng mới được phép bắt đầu sản xuất sản phẩm, và bốn tháng sau khi quay xong mới được phát hành ra công chúng. Quy định này là nhằm giúp những người xuất hiện trong sản phẩm khiêu dâm có thời gian suy nghĩ xem họ có muốn tiếp tục làm công việc này và phát hành bộ phim không.

Một số nạn nhân của ngành công nghiệp khiêu dâm Nhật Bản đã kể về cách họ được "nhà tuyển dụng" giới thiệu việc làm. Ảnh: Kyodo.

Ngoài ra, nhà sản xuất phải giải thích bằng văn bản, mô tả bản chất của nội dung sản phẩm, bao gồm cả hành động tình dục cụ thể, trong quá trình quay phim cho người ký hợp đồng. Nếu có hành vi đe dọa hoặc làm không đúng hợp đồng, cá nhân sẽ bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu yen (22.000 USD). Với các công ty lớn, số tiền phạt có thể lên tới 100 triệu yen.

Tuy nhiên, định nghĩa nội dung khiêu dâm là "video sản xuất các hành vi tình dục" đã vấp phải sự phản đối từ một số người khi họ cho rằng dự luật sẽ "hợp pháp hóa việc đổi tiền lấy tình dục".

Thế nhưng, các nhà lập pháp tham gia vào quá trình soạn thảo dự luật tuyên bố luật mới "không hợp pháp hóa các hành vi bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào".

Mặc dù nhắm mục tiêu đến những người xuất hiện trong phim khiêu dâm bất kể tuổi tác hay giới tính, các nhà lập pháp đã đưa ra dự luật sau khi Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành vào tháng 4, khiến người 18 và 19 tuổi không còn khả năng hủy những hợp đồng họ ký trước đó.

Khi Nhật Bản quy định 20 mới là tuổi trưởng thành, thanh niên 18 và 19 tuổi, bao gồm cả cá nhân bị ép buộc xuất hiện trong phim khiêu dâm, có thể yêu cầu ngừng bán và phân phối video vì họ có thể sử dụng quyền hủy bỏ của trẻ vị thành niên. Điều này cho phép họ vô hiệu hóa các hợp đồng đã ký kết mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-ban-thong-qua-luat-bao-ve-nan-nhan-dong-phim-khieu-dam-post1326576.html