Nhật Bản: Số gia đình có trẻ em giảm xuống mức thấp kỷ lục

Số gia đình có trẻ em ở Nhật Bản đã giảm xuống dưới mức 10 triệu lần đầu tiên vào năm 2022 kể từ khi số liệu này được thống kê năm 1986.

Một cặp vợ chồng cùng hai con tham dự một sự kiện tại đền Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cặp vợ chồng cùng hai con tham dự một sự kiện tại đền Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Dữ liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 4/7 này đã đưa ra cảnh báo mới về tỷ lệ sinh đang giảm nhanh ở nước này.

Theo dữ liệu được công bố 3 năm một lần, số gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi hiện là 9,917 triệu, giảm 3,4 điểm phần trăm so với số liệu năm 2019 xuống mức thấp kỷ lục khi chỉ chiếm 18,3% tổng số gia đình ở Nhật Bản.

Trong số đó, 49,3% gia đình có 1 con, 38% gia đình có 2 con, và những gia đình có 3 con trở lên chiếm 12,7%.

Hồi đầu năm nay, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng đã công bố số liệu riêng cho thấy số trẻ được sinh ra tại Nhật Bản trong năm ngoái đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 800.000 trẻ kể từ khi dữ liệu này được thu thập năm 1899.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hồi tháng 6 vừa qua đã công bố gói biện pháp đa dạng nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang rất thấp ở đất nước “Mặt Trời mọc”, khẳng định rằng vấn đề này cần được xử lý giống như việc dân số già hóa đe dọa nền kinh tế đất nước. Trong đó, chính sách chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản.

Với các biện pháp như chi nhiều hơn cho các gia đình có con nhỏ và cung cấp nhà ở cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, Thủ tướng Kishida hy vọng sẽ tăng gấp đôi chi tiêu cho chăm sóc trẻ em từ nay đến đầu những năm 2030. Hiện khoản chi tiêu này đang là 4.700 tỷ yen (33,7 tỷ USD)./.

Trần Quyên/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-so-gia-dinh-co-tre-em-giam-xuong-muc-thap-ky-luc/298084.html