Nhật Bản dỡ bỏ cảnh báo động đất mạnh, khuyến cáo người dân thận trọng
Ngày 16.12, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo động đất mạnh tại vùng biển phía Đông Bắc, một tuần sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi phía Bắc nước này.

Khu vực đường bị tàn phá sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi phía Bắc nước này. Ảnh: AP
Tại một cuộc họp báo chung, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Văn phòng Nội các nước này cho biết, xác suất xảy ra động đất mạnh đã giảm phần nào, nhưng việc dỡ bỏ không có nghĩa là nguy cơ đã biến mất.
Vì vậy, người dân phải tiếp tục duy trì mức độ cảnh giác và chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng ứng phó với bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra tiếp theo.
Từ đầu tuần trước, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo dư chấn động đất mạnh sau trận động đất 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Aomori, tỉnh cực Bắc của đảo Honshu, và ngay phía Nam đảo Hokkaido, gây ra thiệt hại nhẹ trong khu vực.
Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lí Thảm họa của Nhật Bản, trận động đất đã gây ra hơn 40 trường hợp bị thương, chủ yếu là nhẹ, và làm hư hại hàng chục ngôi nhà.
Cảnh báo và khuyến cáo sóng thần đã được ban hành khi sóng cao tới 70cm tiếp tục được ghi nhận ở một số khu vực, nhưng không có thiệt hại nào do sóng thần gây ra.
Các quan chức cho biết, chính quyền địa phương và người dân đã phản ứng bình tĩnh trước cảnh báo và không có sự hoảng loạn nào.
Vào mùa hè năm 2024, khi Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về trận động đất lớn "Rãnh Nankai" cho nửa phía Nam bờ biển Thái Bình Dương của đất nước, sự mơ hồ của cảnh báo đó đã dẫn đến tình trạng mua sắm hoảng loạn thực phẩm khẩn cấp, hủy bỏ các sự kiện và đóng cửa các doanh nghiệp.
Rãnh Nankai là nơi tiếp giáp giữa các mảng kiến tạo lớn và từng gây ra nhiều trận động đất thảm khốc trong lịch sử Nhật Bản.
Theo Hội đồng Nghiên cứu Động đất Nhật Bản, xác suất xảy ra một trận động đất lớn tại khu vực này trong vòng 30 năm tới vào khoảng 60-90%.
Tuy nhiên, lần này, trước cảnh báo động đất liên tục xảy ra, các quan chức cho biết chính quyền địa phương và người dân đã phản ứng bình tĩnh hơn và không có sự hoảng loạn nào xảy ra.
Cơ chế đưa ra cảnh báo cho khu vực Hokkaido-Sanriku được giới thiệu vào năm 2022 là hệ thống cảnh báo nguy cơ xảy ra "siêu động đất", yêu cầu người dân chuẩn bị sẵn sàng sơ tán trong vòng một tuần, kiểm tra đồ đạc, và luôn sẵn sàng ứng phó với các động đất lớn có khả năng xảy ra.
Đây là lần đầu tiên hệ thống này được kích hoạt sau trận động đất mạnh 7.5 độ ngoài khơi Aomori. Tuy nhiên, cách tiếp cận thận trọng và rõ ràng hơn đã nâng cao nhận thức và sự chuẩn bị, thay vì tạo ra cú sốc hoảng loạn cho người dân như trước đây.














