Nhật Bản điều tra Giáo hội Thống nhất

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/11 cho biết sẽ điều tra Giáo hội Thống nhất. Đây là bước khởi đầu quá trình có thể tước bỏ tư cách pháp nhân của nhóm tôn giáo này.

 Chính phủ Nhật Bản sẽ điều tra Giáo hội Thống nhất. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Nhật Bản sẽ điều tra Giáo hội Thống nhất. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cho giáo hội thời hạn đến ngày 9/12 để trả lời các câu hỏi về vấn đề tài chính và tổ chức, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Keiko Nagaoka.

Trước đó, Japan Times hồi tháng 10 cho biết tùy vào kết quả điều tra, chính phủ Nhật Bản có thể ban hành lệnh giải thể đối với Giáo hội Thống nhất theo luật các tổ chức tôn giáo của nước này.

Cho tới thời điểm này, Nhật Bản mới có 2 tổ chức tôn giáo bị tòa án ra lệnh giải thể vì vi phạm pháp luật, bao gồm AUM Shinrikyo - tổ chức thực hiện vụ tấn công chết chóc bằng khí sarin trên hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo vào năm 1995 - và Thánh thất Myokakuji - tổ chức có trụ sở ở Wakayama đã lừa dối những người tìm kiếm sự giúp đỡ bằng cách nói rằng họ bị ma quỷ ám và sau đó thu phí trừ tà.

Tomihiro Tanaka, Chủ tịch phân hội Nhật Bản của Giáo hội Thống nhất, mặc niệm cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo.

Giáo hội Thống Nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954.

Tổ chức tôn giáo này bắt đầu được dư luận chú ý sau khi nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo khai rằng có tư thù với giáo hội. Theo đó, mẹ của nghi phạm đã quyên góp cho giáo hội một khoản tiền lớn, khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Bên cạnh đó, tổ chức tôn giáo này cũng được cho là có mối quan hệ với một số thành viên đảng cầm quyền LDP.

Kết quả điều tra nội bộ của LDP được công bố vào tháng 9 cho thấy 179 trong số 379 nhà lập pháp của đảng này, không bao gồm lãnh đạo hai viện của quốc hội, có liên hệ với giáo hội.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-ban-dieu-tra-giao-hoi-thong-nhat-post1377654.html