Nhật Bản đang trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 9

* Số ca mắc mới liên tục tăng, Canada phê duyệt vắc xin COVID-19 mới

Số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh này thuyên giảm vào tháng 5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các quan chức y tế Nhật Bản đã thông báo về làn sóng thứ 9 của COVID-19 tại nước này khi các bệnh viện báo cáo số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh này thuyên giảm vào tháng 5.

Báo cáo của giới chức y tế Nhật Bản cho biết tình trạng lây nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục diễn ra kể từ tháng 5, thời điểm Chính phủ Nhật Bản hạ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh xuống mức 5 ít nghiêm trọng hơn, ngang với cúm mùa, trên hệ thống 5 bậc theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản.

Theo báo cáo từ khoảng 5.000 cơ sở y tế trên toàn quốc, số bệnh nhân mới mắc COVID-19 được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 3/9 là 20,5 người tại mỗi cơ sở y tế. Đây là tỉ lệ số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi Nhật Bản hạ cấp dịch COVID-19 xuống mức 5.

Phát biểu tại Osaka ngày 11/9, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết thông thường tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 ghi nhận vào mùa Hè và lên đến đỉnh điểm vào khoảng thời gian nghỉ lễ vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, năm nay, Nhật Bản chưa ghi nhận đỉnh dịch, do đó, giới chức nước này kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh lây lan.

* Giới chức Canada vừa cấp phép sử dụng loại vắc xin ngừa COVID-19 được điều chỉnh để ngăn chặn biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đồng thời hối thúc trẻ từ 6 tháng tuổi và người dân tiêm mũi nhắc lại trong bối cảnh số ca mắc mới ở nước này liên tục gia tăng.

Trong tuyên bố, Bộ Y tế Canada cho biết vắc xin “SPIKEVAX” đặc hiệu ngừa dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron, do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, hiệu quả và chất lượng do cơ quan này đề ra.

Bộ này khuyến nghị những đối tượng trên 5 tuổi tiêm thêm một mũi vắc xin này, bất kể lịch sử tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 trước đây.

Những người chưa tiêm vắc xin hoặc mũi tăng cường nào trong 6 tháng qua cũng nên đi tiêm vắc xin.

Đáng chú ý, trẻ em giai đoạn từ 6 tháng đến 4 tuổi nên tiêm hai mũi vắc xin này nếu trước đó chưa tiêm mũi nào hoặc chỉ tiêm một mũi.

Phát biểu họp báo, người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada Theresa Tam cho biết người dân có thể tiêm vắc xin “SPIKEVAX” kể từ tháng 10 tới.

Trong khi đó, cố vấn hàng đầu tại Bộ Y tế Canada, TS Supriya Sharma, đánh giá tiêm chủng là một trong những biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất để tránh nguy cơ phải nhập viện điều trị hoặc tử vong do COVID-19.

Bà Supriya Sharma cho biết loại vắc xin cập nhật của Moderna sẽ giúp bảo vệ người dân trước các biến thể lưu hành vào mùa Thu và mùa Đông năm nay.

Cũng theo quan chức này, Bộ Y tế Canada đang xem xét phê duyệt các vắc xin cập nhật của hai hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech và Novavax.

Đa số người dân Canada đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chỉ một số ít tiêm mũi tăng cường trong năm nay bất chấp khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian.

Số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trên khắp Canada, với dòng phụ XBB của biến thể Omicron chiếm tới 99% số ca lây nhiễm trong tháng vừa qua.

Cùng ngày 12/9, Bộ Y tế Israel đã khuyến nghị những người có hệ miễn dịch yếu nên đeo khẩu trang ở không gian kín trong nhà.

Nguyên nhân do số ca nhập viện vì COVID-19 tại nước này gia tăng, đặc biệt trước kỳ nghỉ lễ của người Do Thái, bắt đầu từ ngày 15/9 và kéo dài một tháng. Đây là thời điểm các gia đình thường tụ họp đông người.

Bộ Y tế Israel cho biết sẽ sớm phê duyệt loại vắc xin cập nhật ứng phó với các biến thể phụ mới của virus SARS-CoV-2.

Israel là một trong số 6 quốc gia xuất hiện biến thể phụ đột biến cao BA.2.86, song giới khoa học cho rằng biến thể này ít có khả năng gây ra làn sóng các ca bệnh nặng và tử vong.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/307891/nhat-ban-dang-trong-lan-song-dich-benh-covid-19-thu-9.html