Nhật Bản chi số tiền kỷ lục nhằm kéo dài giá đồng Yên

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản mới đây xác nhận, nước này đã lần đầu tiên tiến hành can thiệp củng cố đồng Yên kể từ tháng 10/2022, sau khi đồng nội tệ giảm xuống mức đáy trong 34 năm hồi tháng Tư.

Bộ tài chính tuyên bố rằng, Nhật Bản đã chi số tiền kỷ lục là 9,7885 nghìn tỷ Yên (62,25 tỷ USD) để can thiệp đẩy giá đồng Yên từ ngày 26/4 - 29/5.

Trong lần can thiệp này, Nhật Bản mua đồng Yên bằng cách bán từ nguồn dự trữ ngoại tệ của mình. Số liệu vào cuối tháng 4 cho thấy, quốc gia này có 1,278 nghìn tỷ USD dự trữ.

Đợt can thiệp của chính phủ trùng hợp với đà phục hồi mạnh mẽ của đồng Yên trong vài tuần gần đây. Trước đó, đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm, ở mức 160,03/USD vào hôm 29/4.

Nhật Bản chi số tiền kỷ lục nhằm kéo dài giá đồng Yên

Nhật Bản chi số tiền kỷ lục nhằm kéo dài giá đồng Yên

Ngay sau đó, đồng tiền Nhật Bản đã bật lên mức 156 Yên/USD trong phiên, làm dấy lên suy luận rằng chính phủ đã ra tay can thiệp. Đồng Yên sau đó tiếp tục tăng lên hơn 2% trong vòng vài ngày.

Vào thời điểm đó, các nhà phân tích tại Bank of America Global Research ước tính, quy mô của đợt can thiệp đầu tiên có thể vào khoảng từ 5 - 6 nghìn tỷ Yên (32,7 - 39,2 tỷ USD), dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Nhật Bản.

Mức chi kỷ lục cho hoạt động can thiệp thể hiện cam kết của chính phủ Nhật Bản trong việc đẩy lùi các nhà đầu cơ đặt cược chống lại đồng Yên.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhat-ban-chi-so-tien-ky-luc-nham-keo-dai-gia-dong-yen-241070.htm