Nhật Bản cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc đi vào lãnh hải

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản từ phía Tây Nam đảo Yakushima, đánh dấu lần thứ 7 một tàu khảo sát Trung Quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi Kagoshima.

Tàu tuần dương Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc ngày 12/2 đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần các đảo giáp tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này.

Bộ trên cho hay tàu này đã đi vào vùng biển Nhật Bản từ phía Tây Nam đảo Yakushima, tỉnh Kagoshima vào khoảng 2h30 ngày 12/2, đánh dấu lần thứ 7 một tàu khảo sát Trung Quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi Kagoshima kể từ tháng 11/2021.

Theo bộ trên, Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại với Bắc Kinh về động thái này thông qua các kênh ngoại giao. Con tàu đã ra khỏi lãnh hải Nhật Bản tại vị trí gần đảo Kuchinoshima lúc 4h10 cùng ngày. Kuchinoshima cách Yakushima khoảng 50km về phía Tây Nam.

Tàu Trung Quốc đã nhiều lần đi vào lãnh hải của Nhật Bản hoặc đi qua các khu vực lân cận, đáng chú ý nhất là gần quần đảo Senkaku, một nhóm đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Tàu khảo sát thường được sử dụng để tiến hành nghiên cứu, chẳng hạn như xác định địa hình dưới nước để điều hướng tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-cao-buoc-tau-hai-quan-trung-quoc-di-vao-lanh-hai/845544.vnp