Nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo'
Nhiều mô hình 'Dân vận khéo' thiết thực, vì dân tại Lâm Đồng đã tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Mô hình dân vận khéo “Ươm mầm tương lai” của Đoàn Xã Ninh Gia hướng đến hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
“Dân vận khéo” vì dân
Về thôn Liêng Bông (xã Lạc Dương) hôm nay, có thể cảm nhận được sắc vóc khu dân cư kiểu mẫu với những ngôi nhà kiên cố khang trang, những tuyến đường bê tông rộng mở. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây... Theo Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Kon Sơ K’Hin thì đây là minh chứng rõ nét của công tác dân vận khéo khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) nâng cao.
Là thôn vùng sâu, vùng xa với trên 75% số hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua công tác tuyên truyền, thôn đã phối hợp với chính quyền, MTTQ vận động Nhân dân tham gia đóng góp 200 ngày công lao động, hiến hơn 1.300 m² đất làm đường. Một số công trình, mô hình dân vận khéo nổi bật đã được thôn Liêng Bông triển khai trong thời gian qua như: mô hình Nuôi bò nhốt chuồng, mô hình Tự quản về an ninh trật tự, mô hình Nuôi dạy con tốt…
Ngày 30/5 vừa qua, Đoàn Xã Ninh Gia đã triển khai mô hình dân vận khéo “Ươm mầm tương lai” hướng đến hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà ý nghĩa, những suất học bổng thiết thực là nguồn động viên giúp học sinh khó khăn vững bước đến trường.
Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo mang tính thiết thực, gắn chặt với đời sống Nhân dân đã được đăng ký triển khai và từng bước nhân rộng. Từ khi sáp nhập đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 70 mô hình, điển hình được đăng ký triển khai. Các mô hình, điển hình dân vận khéo đã và đang góp phần quan trọng khơi dậy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; đưa công tác dân vận thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nhiều địa phương kết hợp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng các mô hình dân vận khéo trong cải cách thủ tục hành chính
Tiếp tục nhân rộng
Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” đã được Lâm Đồng triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, cơ quan, đơn vị; trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự tham gia bằng tinh thần tự nguyện, tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.
Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 307-CV/TU ngày 20/8/2025 về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2025 - 2030. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Hướng dẫn số 09-HD/BTGDVTU ngày 27/8/2025 về xây dựng mô hình và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” hướng vào những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, thiết thực với đời sống của Nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các mô hình “Dân vận khéo” sát tình hình thực tiễn đã góp phần giải quyết một số vấn đề khó khăn, bức xúc trong đời sống xã hội. Nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương kết hợp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-rong-cac-mo-hinh-dan-van-kheo-446864.html












