Nhân lên những niềm vui

Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh vừa được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 19/19 tiêu chí hoàn thành theo đúng quy định sau nhiều nỗ lực của chính quyền và người dân, trong đó có tiêu chí Quốc phòng - An ninh đã ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã, đặc biệt là dấu ấn công an chính quy về cơ sở trong năm 2020. Nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đổi mới nhiều hình thức tuyên truyền đã giúp lực lượng công an liên tục ghi điểm trong lòng dân.

 Công an xã Vĩnh Thái tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trường học -Ảnh: B.H

Công an xã Vĩnh Thái tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trường học -Ảnh: B.H

Vĩnh Thái là xã bãi ngang của huyện Vĩnh Linh, có đường bờ biển dài gần 15 km, là địa bàn giáp ranh với xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Xã có 7 thôn với hơn 3.700 nhân khẩu. Bà con ở đây chủ yếu hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản với tàu, thuyền công suất nhỏ, một bộ phận nhỏ kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm. So với nhiều xã bãi ngang khác trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Thái còn nhiều khó khăn. Nắm bắt được tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chính quy khi được điều động về làm công an xã không chỉ phát huy những kết quả đạt được mà nỗ lực hết mình nhằm góp phần quan trọng đưa Vĩnh Thái về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Thượng úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thái cho hay: Đến nay xã có 4 mô hình tự quản được duy trì hoạt động có hiệu quả, được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng; 7/7 thôn cụm và 3/3 trường học có cam kết hằng năm đảm bảo đơn vị “An toàn an ninh trật tự”. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường. Lực lượng công an xã cũng đã làm tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với lực lượng dân quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt việc nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Vào tháng 3/2020, Thượng úy Hoàng Ngọc Minh được điều động về đảm nhận trưởng Công an xã, cùng đợt đó còn có Đại úy Phạm Văn Đăng, giữ chức phó trưởng Công an xã, Đại úy Tạ Quang Phong, công an viên. Sau đó, thêm 2 CBCS được điều động về làm công an viên là Thượng úy Trần Bình Trọng và Thiếu úy Ngô Thế Khánh. Với lực lượng sĩ quan chuyên nghiệp, nắm vững nghiệp vụ, có kinh nghiệm, đoàn kết và nhiệt huyết, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vĩnh Thái vì thế ngày càng lan tỏa và hiệu quả. Công tác phối hợp với địa bàn giáp ranh được tăng cường, trong đó có xã Ngư Thủy nhằm hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, nâng cao nhận thức trong phát hiện, tố giác người sử dụng thuốc nổ đánh bắt cá trên biển được Nhân dân ủng hộ.

Một trong những điểm nổi bật đáng ghi nhận của Công an xã chính là kênh tuyên truyền qua mạng xã hội phong phú, hiệu quả, nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân. Công an xã cũng là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống COVID-19 và thiên tai. Lực lượng Công an đã giúp đỡ Nhân dân di chuyển tàu thuyền lên bờ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Thượng úy Hoàng Ngọc Minh cùng đồng đội đã kịp thời đưa một người dân bị bệnh nặng đến cơ sở y tế cứu chữa. 9 tháng về với địa bàn vùng khó, Thượng úy Minh cho hay đã nhận được nhiều nguồn động viên, hỗ trợ là bởi có sự đồng lòng của bà con, trong đó có lực lượng công an viên của thôn.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10/2020, Công an xã Vĩnh Thái luôn kịp thời có mặt để cùng với các lực lượng khác hỗ trợ lai dắt, trục vớt, bảo vệ nhiều phương tiện, tài sản trôi dạt vào bờ biển Vĩnh Thái. Trong đó phải kể đến câu chuyện 2 con trâu bị trôi theo lũ dạt vào xã Vĩnh Thái vào ngày 18/10/2020. Trong thời gian đợi tìm chủ sở hữu, chính quyền, lực lượng chức năng xã Vĩnh Thái, đặc biệt là người dân thôn Đông Luật đã bảo vệ, chăm sóc hai con trâu trôi lạc này...

Vĩnh Thái là vùng ven biển, cát trắng, ruộng ít, người dân chủ yếu làm nghề biển, đánh bắt hải sản gần bờ nên thức ăn cho trâu bò không có sẵn. Nhưng người dân nơi đây hiểu những gia đình nông dân khi mất “đầu cơ nghiệp” lo lắng đến mức nào, đặc biệt trong hoàn cảnh thiệt hại do bão lũ nặng nề vào thời điểm đó nên hết lòng chăm sóc, tìm cỏ, rơm cho hai “vị khách” đặc biệt này. Đồng thời tích cực chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để người mất trâu biết. Từ thông tin đó, 10 ngày sau có hai hộ dân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đến Vĩnh Thái nhận trâu. Huyện Quảng Ninh cách Vĩnh Thái hơn 50 km, cũng là địa bàn ngập sâu trong đợt lũ vừa qua. Công an xã Vĩnh Thái sau đó thông qua facebook gửi đến cộng đồng mạng đã chia sẻ bài viết giúp người dân mất trâu biết được thông tin; cảm ơn chính quyền, bà con nhân dân thôn Đông Luật, gia đình nhận chăm sóc trâu và rất nhiều gia đình đã có công phát hiện, cung cấp thức ăn cho 2 chú trâu trong thời gian chưa tìm ra chủ.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Vĩnh Thái cũng đã kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện để trao hơn 1.000 suất quà cho bà con Vĩnh Thái và nhiều vùng khó khăn do mưa lũ. Chính nhờ sự tận tâm, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn thiện nguyện, Công an xã Vĩnh Thái đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng những nhà hảo tâm gần xa khi về hỗ trợ người dân vùng bãi ngang này.

Bảo Hà

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=154295