Nhà trọ trái phép có hình thù lạ ở Thủ Đức

Nhiều nhà trọ xây dựng không phép, sai phép ở phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức san sát nhau khiến nhiều người dân bất an.

Video: Nhà trọ trái phép có hình thù lạ ở Thủ Đức

Trao đổi với PV, ông Nghiêm Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết: Do địa bàn đang vướng quy hoạch, một số người dân đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để lén lút xây dựng.

Nhà trọ sai phép số 81 đường số 42. Ảnh: TÂN - YÊN

Nhà trọ năm tầng giống nhà yến

Ngày 25-10, trong vai người cần thuê trọ ở khu vực đường số 42, phường Bình Trưng Đông, PV tìm đến một nhà trọ xây dựng cao tầng nằm nổi bật ở khu vực.

Tiếp PV, một phụ nữ xưng là em của chủ trọ, hiện quản lý, cho thuê, nói hiện còn một phòng ở dãy bên dưới, giá thuê là 2 triệu đồng/tháng chưa tính điện, nước.

Theo ghi nhận, dãy phòng trọ bên dưới khá cũ, có chỗ dột nước thấm mốc cả la phông. Riêng căn nhà khoảng năm tầng kế đó có vẻ mới được xây dựng, được gia chủ ngăn thành các phòng nhỏ để cho thuê.

Để lên trên, người thuê chỉ có thể di chuyển bằng lối cầu thang bằng sắt lắp đặt tạm bợ bằng cách gờ vào bờ tường rất ọp ẹp, bề ngang chưa đầy 1 m, vừa một người đi. Phần tường cũng trơ gạch, không được tô vữa hay quét sơn, nhìn rất nhếch nhác.

Ở bên trong, các dãy phòng san sát nhau hầu như được bịt xung quanh vì không có cửa sổ, trên trần được tận dụng làm nơi phơi quần áo. Dọc hành lang, dây điện giăng khắp nơi gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Một nữ sinh viên thuê phòng tại đây cho biết giá thuê phòng tại tầng 2 là 1,8 triệu đồng/tháng. Càng lên tầng cao thì giá thuê càng thấp. “Trên lầu 5 cũng có sáu phòng, giá rẻ nhất nhưng đã hết phòng” - cô gái cho biết.

Gặp người phụ nữ quản lý, chúng tôi bày tỏ lo lắng rằng nhìn căn nhà này như là nhà nuôi yến, liệu có thể ở được không vì lo lắng tiếng ồn và mức độ an toàn thì người phụ nữ quả quyết: “Nhà này là nhà trọ chứ đâu phải nhà nuôi yến, em đâu giàu đến mức như vậy”.

Bên trong khu nhà trọ số 81 đường số 42.

Phường kiên quyết xử lý

Cách nhà trọ “giống nhà nuôi yến” kể trên vài trăm mét cũng có một khu trọ khác. Trong vai người thuê trọ, PV được người đàn ông quản lý ở đây giới thiệu nhà trọ mới xây dựng, thoáng mát, an ninh.

Nơi này bên ngoài nhìn vào như một nhà xưởng được quây kín bằng tôn. Dẫn vào bên trong là một lối đi chừng 2 m, sâu hun hút. Các phòng trọ được thiết kế san sát nhau, mỗi phòng rộng từ 15 m2 trở lên, bên trong có gác, nhà vệ sinh riêng.

Theo ghi nhận, các căn phòng bên ngoài dãy nhà trọ này có vẻ như được dựng hoàn toàn bằng tôn, tuy nhiên vào bên trong thì có tường gạch cao chừng 1,2 m, rồi lắp tôn phía trên.

UBND phường Bình Trưng Đông cho hay UBND phường đã nhiều lần ngăn chặn, xử lý, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhưng chủ công trình vẫn lén lút thi công.

Ở kế đó cũng có các dãy trọ san sát nhau, phần lớn đều xây hai tầng, bên ngoài trơ gạch chứ không có tô vữa hay sơn, dễ dàng nhận ra việc xây dựng tạm bợ vì là nhà hai tầng nhưng chỉ có xây gạch với nhau mà không hề có trụ bê tông cốt thép để chịu lực.

Tương tự, PV ghi nhận một số nhà dân khác ở khu vực này phía dưới xây dựng gạch bê tông, tầng 2 thì tôn bao ở bên ngoài.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện UBND phường Bình Trưng Đông cho biết sẽ tiến hành xác minh các công trình được người dân phản ánh đến báo. Vị này cũng cho biết Đội thanh tra địa bàn tuần tra mỗi ngày, trừ các ngày nghỉ lễ thì lực lượng mỏng hơn. Người dân tranh thủ các ngày lễ dài để xây trái phép. Chúng tôi cũng có lập biên bản xử lý nhiều trường hợp.

Ngày 28-10, trao đổi với PV, vị đại diện cho hay kết quả xác minh ban đầu cho thấy một số công trình trong phản ánh của báo là công trình xây dựng sai phép.

Thanh tra xây dựng cùng PV khảo sát các khu vực xây dựng không phép trên địa bàn phường Bình Trưng Đông vào sáng 2-11. Ảnh: TÂN - YÊN

Đến ngày 2-11, ông Nghiêm Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Đông, thông tin thêm: Thanh tra xây dựng đã thu thập hồ sơ và xác định ba công trình xây dựng sai phép và một công trình không phép trong nội dung mà người dân phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong đó, công trình nhà trọ cho thuê trên đường số 42 có giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ vào ngày 7-10-2019 và thi công sai phép khi tự ý ngăn thành các phòng cho thuê như kiểu nhà nuôi yến mà người dân phản ánh.

Công trình này bị lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng ngày 17-5-2021, bị xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ngày 8-12-2021. Dự kiến cưỡng chế trong giai đoạn 2023-2025.

Riêng với các nhà trọ thuộc các thửa đất 528, 537, 539, tờ bản đồ số 31 (hẻm 80 đường số 42) được xác định là công trình xây dựng sai phép.

Theo UBND phường, với công trình này, ngày 1-3 và 24-10-2018 bị lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng; có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ngày 26-10-2018.

UBND phường Bình Trưng Đông cho hay các công trình xây dựng không có giấy phép. UBND phường đã nhiều lần ngăn chặn, xử lý, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhưng chủ các công trình này vẫn lén lút thi công.

Lãnh đạo UBND phường Bình Trưng Đông cho biết UBND phường sẽ tiếp tục thực hiện các bước lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo quy định kể cả khi chủ đầu tư cố tình trốn tránh, vắng mặt.

NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-tro-trai-phep-co-hinh-thu-la-o-thu-duc-post707108.html