Nhà trọ sinh viên giá cao nhưng chưa thực sự an toàn
Để tiết giảm chi phí nhà trọ, nhiều sinh viên đang chấp nhận thuê các căn hộ nhỏ, chưa đủ điều kiện về sinh hoạt và đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy.
Sinh viên Nguyễn Ngọc Loan đang thuê 1 căn hộ chừng 15m2 tại chung cư mini ở số 20, ngõ 217 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Trong không gian chật hẹp với bình nóng lạnh và điều hòa ngay trên gác lửng, cũng là chỗ ngủ, hệ thống điện chưa thể coi là an toàn.
Chủ cơ sở cho biết đã mua lại căn chung cư mini này từ năm 2018, với diện tích sàn trên 64m, 5 tầng 1 tum, 14 căn phòng cho thuê trọ luôn có khách. Lực lượng kiểm tra liên ngành quận Hà Đông phát hiện cơ sở này không đảm bảo an toàn PCCC.

Phòng trọ cho 1 người, chật hẹp nhưng giá không hề rẻ.
Bà Ngô Thị Thanh Huyền, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, cho hay: lối thoát nạn của chung cư mini này vô tác dụng, bình chữa cháy tại chỗ đã hết hạn sử chủ cơ sở chủ quan, lơ là với vấn đề PCCC.
Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết: Quận Bắc Từ Liêm hiện có gần 2.100 nhà ở nhiều căn hộ, kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Diện tích nhỏ hẹp, các hộ đều tận dụng hết diện tích để làm nhà ở, rất khó để đảm bảo quy định an toàn PCCC.
Bởi vậy, quận Bắc Từ Liêm tập trung tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với từng hộ, bố trí lối thoát hiểm thứ 2, xây dựng phương án thoát hiểm cho từng căn hộ cho thuê để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong những căn hộ như vậy.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều sinh viên chọn ở ghép.
Toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 71.200 cơ sở, trong đó có trên 30.800 cơ sở kinh doanh nhà trọ có mật độ cao. Sau những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra thời gian vừa qua, nhiều chủ cơ sở cho thuê trọ, nhà ở nhiều căn hộ đã khẩn trương bổ sung trang thiết bị PCCC.
Tuy nhiên, với những căn hộ cho thuê diện tích nhỏ, mật độ người cư trú cao thì việc đảm bảo an toàn PCCC, bố trí lối thoát hiểm thứ 2 là việc hết sức khó khăn.