Nhà thầu lãnh án, 3 công trình trường học dở dang

Hơn 1 năm qua, do nhà thầu vướng vào lao lý khiến 3 công trình trường học trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xây dựng dở dang làm ảnh hưởng đến công tác dạy học khiến thầy cô và học sinh lo lắng.

Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh xây dựng dở dang.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học để phục vụ dạy học trên địa bàn, UBND huyện Thăng Bình đã có quyết định đầu tư xây dựng 3 trường học gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, trường Trung học cơ sở (THCS) Phan Châu Trinh và trường THCS Lê Quý Đôn ở trên địa bàn huyện; 3 công trình trường học này đều do Công ty Đại Bình An trúng thầu và thi công. Thế nhưng hơn 1 năm qua, 3 công trình trên vẫn chưa hoàn thiện khiến người dân bức xúc.

Bà Lê Thị Thanh Nga - Hiệu phó Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh cho biết, đầu năm 2021, UBND huyện Thăng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng thêm cho trường 19 phòng học và khu bếp ăn, với tổng kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng. Công trình bắt đầu khởi công ngày 25/6/2021, dự kiến đến ngày 20/1/2022 hoàn thành, nhưng công trình thi công đến đầu năm 2022 thì dừng rồi bỏ không cho đến nay.

“Hiện nay chúng tôi rất lo lắng vì các phòng học của trường mới được xây dựng nhưng xuất hiện nhiều vết nứt chi chít chạy ngang, dọc trên từng mảng tường của phòng học. Tôi mong các cơ quan chức năng kiểm tra và đánh giá lại công trình để đảm bảo an toàn cho việc dạy học ở đây” - bà Nga cho biết.

Trong khi đó, ông Võ Văn Lễ - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh nói, việc xây dựng trường học của nhà trường bắt đầu năm học 2021-2022, thế nhưng hiện nay đơn vị thi công đang bỏ dở dang. Tình hình này đã gây khó khăn trong việc bố trí phòng dạy học cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường đã kiến nghị sự việc này lên Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Thăng Bình để xin cơ quan chức năng hối thúc đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình để đưa vào hoạt động phục vụ công tác dạy và học.

Còn ông Hồ Quang Tiến - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho hay, hiện nay công trình chưa xong nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc quản lý của nhà trường.

Trước sự việc này, ông Lê Cao Lan - Trưởng Phòng GDĐT huyện Thăng Bình cho biết, 3 công trình trên chưa hoàn thành ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý của nhà trường và việc giảng dạy cho học sinh. Hiện nay UBND huyện Thăng Bình đang chỉ đạo thanh lý các giai đoạn mà đơn vị thi công đã làm xong, rồi tổ chức đấu thầu lại để sớm hoàn thiện 3 công trình này trong thời gian tới.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Trương Công Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, hiện nay huyện đã giao ban quản lý (BQL) dự án huyện hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty Đại Bình An; kiểm tra, thanh toán khối lượng công trình Công ty này đã làm được. Sau đó, BQL sẽ tổ chức đấu thầu lại, chọn nhà thầu khác thi công phần còn lại của 3 công trình. Theo chỉ đạo của UBND huyện, BQL đang gấp rút hoàn tất các thủ tục, sớm xây dựng hoàn thiện công trình bàn giao cho các trường sử dụng vào đầu năm học mới.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nha-thau-lanh-an-3-cong-trinh-truong-hoc-do-dang-5720566.html