Từ đầu năm đến nay, cả Hà Nội có duy nhất một dự án nhà ở xã hội được cấp phép xây dựng, doanh nghiệp triển khai xây dựng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia kiến nghị cần có Nghị quyết của Quốc hội về phát triển nhà ở xã hội.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Giữ mức giá hợp lý cho nhà ở xã hội trong bối cảnh chi phí xây dựng tăng cao, thủ tục phức tạp và lợi nhuận hạn chế là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp…
Dù các chính sách về nhà ở xã hội hiện hành đã tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn, nhưng tiến độ thực hiện các dự án vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt được 2% tiến độ. Thủ tục, quỹ đất, tín dụng vẫn là các nút thắt cần tiếp tục tháo gỡ…
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội bởi đây là phân khúc người dân có nhu cầu ở thật.
Hiện, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn thành 20% chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2020-2025.
Các chuyên gia cho rằng, nếu thẳng thắn nhìn nhận thì việc triển khai đề án nhà ở xã hội vẫn còn rất nhiều khó khăn, còn tồn tại những hạn chế, vướng mắc cần phải tập trung và quyết liệt giải quyết.