Chính sách nhà ở xã hội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, Chính phủ và Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, xác định đây là chính sách nhân văn, ý nghĩa. Tại Hà Nội, cùng với Luật Thủ đô 2024, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đã được lãnh đạo TP ban hành nhằm hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp, công nhân trong các khu công nghiệp được cải thiện về nhà ở.
Nhiều người thu nhập thấp, công nhân, người lao động rất mong mỏi các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sớm hoàn thành đưa vào khai thác để người dân có cơ hội an cư lạc nghiệp.
Sáng 29/3, tại khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương, Công ty cổ phần đầu tư Newland khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội với tổng số vốn gần 1.363 tỷ đồng với tổng diện tích đất sử dụng hơn 31.828 m2.
Để thực hiện mục tiêu xây dựng gần 22.000 căn nhà ở xã hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chính sách hỗ trợ mỗi dự án tối đa 10 tỷ đồng xây hạ tầng và 100% phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính cho dự án.
Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng tiền xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang.
Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, nhằm gia tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ, phục vụ nhu cầu của đại bộ phận người dân tại các đô thị lớn.
Với những người dân mua được nhà ở xã hội, niềm vui ấy vẫn vẹn nguyên dù họ đã sinh sống qua nhiều năm trong ngôi nhà của mình.
Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ngày 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở ý tưởng nghiên cứu thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia' để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình Quỹ nhà ở quốc gia. Và đến ngày 17/3 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình Chính phủ số 08/TTr-BXD 'đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội', trong đó đề cập đến việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, điều này thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo lập nhà ở cho người dân và an sinh xã hội. Quỹ nhà ở quốc gia được đánh giá là một giải pháp quan trọng giúp giải quyết bài toán nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp tại các đô thị lớn.
Hơn 3.500 căn nhà xã hội sẽ được Tập đoàn Luxshare ICT Nghệ An đầu tư xây dựng tại huyện Hưng Nguyên với tổng mức 12.210 tỷ đồng.
Thực hiện mục tiêu Đề án của Chính phủ đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Nghệ An phấn đấu xây dựng khoảng 28.500 căn nhà ở xã hội cho trên 50.000 công nhân trên địa bàn tỉnh.
Với những giải pháp đồng bộ và cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ sớm giải quyết được bài toán nhà ở xã hội, mang lại cuộc sống ổn định cho hàng chục nghìn công nhân, người lao động thu nhập thấp trên địa bàn.
Hai dự án nhà ở xã hội đều tại huyện Hưng Nguyên, với hơn 3.500 căn hộ dành cho công nhân và được triển khai thực hiện trong năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2026...
Người dân cần lưu ý những đặc điểm của nhà ở xã hội tập trung dưới đây.
Thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội... là những động lực giúp thị trường nhà ở xã hội phát triển, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà của người dân có thu nhập thấp, thu nhập trung bình.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, công tác phát triển nhà ở xã hội trên cả nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội, những người có thu nhập thấp, từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân.
Dự án nhà ở xã hội IEC Bảo Ngọc nằm trong ngõ 184 Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện - IEC làm chủ đầu tư. Nhiều năm qua, dự án vẫn nằm trên giấy trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngày càng tăng.
Với diện tích gần 27ha, dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Bình Dương sẽ có khoảng 3.300 sản phẩm bao gồm nhà liền kề và chung cư cao tầng. Đây là dự án nằm trong gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho nhà đầu tư lẫn người thu nhập thấp.
Hướng tới mục tiêu xây dựng 11.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Tây Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để biến giấc mơ an cư thành hiện thực cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.
Dù chưa được như kỳ vọng, nhưng những kết quả của công tác phát triển nhà ở xã hội thời gian qua đã cho thấy sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; đã và đang giúp người dân có nhiều cơ hội hơn để 'chạm' tới giấc mơ về nhà ở.
Các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội kiến nghị cho phép các địa phương được chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư. Đồng thời, cho phép các địa phương rút ngắn thủ tục hoặc cho làm song song để tiết kiệm thời gian.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, TP HCM và Hà Nội, mỗi địa phương phải hoàn thành 100.000 căn hộ tới năm 2030.
Ngày 6/3, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Ðây là hội nghị quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của người đứng đầu Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương để tạo dựng chốn an cư cho người dân có thu nhập thấp, góp phần phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc lập Quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 3/2025 là một trong những nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Chiều 6/3, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến tích cực, rõ nét để đạt mục tiêu đề ra, xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng phát triển nhà ở xã hội.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng, việc xét duyệt thông tin và hồ sơ của người mua nhà ở xã hội sẽ tạo 'gánh nặng' cho doanh nghiệp.
Nhà ở xã hội không có nghĩa là làm ở những chỗ đất 'đầu thừa đuôi thẹo', những nơi 'khỉ ho cò gáy', không làm được nhà ở thương mại thì làm nhà ở xã hội. Phải ưu tiên nhà ở xã hội trước, rồi mới đến nhà ở thương mại…
Thủ tướng lưu ý, làm nhà ở xã hội không có nghĩa là làm ở những chỗ đất 'đầu thừa đuôi thẹo' hay nơi 'khỉ ho cò gáy', không làm được nhà ở thương mại thì làm nhà ở xã hội.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng chủ trì ngày 6/3 thì đến nay, trên địa bàn cả nước mới có 10 địa phương đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương.
Trong hội nghị gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tạo đột phá về phát triển nhà ở xã hội cho người trẻ, người khó khăn, thu nhập thấp, công nhân lao động; phải ưu tiên nhà ở xã hội trước rồi mới đến nhà ở thương mại. Tiếp đến, ngày 27/2/2025, người đứng đầu Chính phủ tiếp tục ký Quyết định số 444/QĐ-TTg giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ…
Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh được giao chỉ tiêu phải hoàn thành 17.588 trong tổng số 995.445 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030.
Khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, sắp mở bán đợt 1 với giá từ 285 triệu đồng/căn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội mà tỉnh Phú Thọ phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 21.865 căn hộ, riêng năm 2025 là 1.390 căn hộ.
Năm 2024, TPHCM không tồn kho bất động sản; Quảng Nam xử lý 388 cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; Nhiều vi phạm tại dự án nâng cấp, cải tạo công viên Hội An; Huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá 89 lô đất theo phương thức mới…là những tin tức xây dựng, bất động sản đáng chú ý
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030. Trong đó, các địa phương phải hoàn thành 995.445 căn hộ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.
Thủ tướng vừa giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho từng địa phương, phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030; trong đó Hà Nội phải hoàn thành 44.866 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 66.955 căn.
Tỉnh Bình Dương được Thủ tướng giao hoàn thành 84.855 căn hộ, Bắc Giang phải hoàn thành 69.822 căn hộ, Tp.Hồ Chí Minh phải hoàn thành 66.955 căn hộ... trong giai đoạn 2025-2030.
Sáng 26/2, tại TP Phúc Yên diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc).
Ngày 26/2, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Thắng, thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh này.
Bước sang năm 2025, hàng loạt thông tin về các dự án nhà ở xã hội chuẩn bị được đầu tư, khởi công và mở bán là những tín hiệu tích cực để giải bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, những thông tin như hưởng ứng Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 đã có 15 tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản lớn đăng ký tham gia với hơn 1,5 triệu căn hộ đang tạo ra những kỳ vọng rất lớn đối với loại hình nhà ở này thời gian tới đây.
Nhiều chuyên gia và giới xây dựng nêu ý kiến: bên cạnh xây dựng nhà ở xã hội thì còn cần triển khai thêm 'đề án xây dựng nhà ở thương mại giá bình dân'.
Phát triển nhà ở xã hội là vấn đề an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong thời gian qua vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2025, liên tiếp nhiều địa phương đã công bố kế hoạch xây dựng loại nhà ở này, nhằm góp phần tăng cung cho thị trường…